Vũ Thư tập trung làm thủy lợi đông xuân
Với nhiều khó khăn, nhất là về nguồn vốn, đến nay, một số sông trục trên địa bàn huyện Vũ Thư như sông 52, Trường Giang, Bồng Tiên hoặc một số sông cấp 3 do các xã quản lý chưa được nạo vét qua nhiều năm gây khó khăn cho tưới, tiêu trong hệ thống. Toàn huyện có 80,5% trong tổng số 210km kênh cấp I và 65% trong tổng số 163,82km đường giao thông trục chính nội đồng đã được cứng hóa. Số kênh mương, đường trục chưa được cứng hóa và các tuyến đường nhánh, bờ vùng, bờ thửa hầu hết trong tình trạng sạt lở, nhiều cỏ mọc, đi lại khó khăn, là nơi trú ngụ của chuột.
Nhằm chỉnh trang đồng ruộng, từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng, vụ đông xuân năm 2017 - 2018, Vũ Thư phối hợp với các đơn vị, địa phương nâng cấp, tu bổ toàn bộ hệ thống thủy lợi từ công trình đầu mối đến mặt ruộng. Toàn huyện phấn đấu sẽ đào đắp tổng khối lượng trên 231.600m3; giải tỏa vật cản trên 517.200m2 lòng kênh; san sửa 256.000m2 đường nội đồng, cứng hóa 4 tuyến kênh ở 5 xã tổng chiều dài 5.160m kênh và 14 tuyến đường nội đồng ở 6 xã với tổng chiều dài 10.000m; nạo vét trên 91.900m3 sông trục, sông dẫn; thay thế, sửa chữa 429 cống đầu khâu; sửa chữa nhỏ 359 công trình trạm bơm, cống đập nội đồng.
Xã Minh Khai (Vũ Thư) đầu tư kinh phí cứng hóa đường giao thông trục chính nội đồng tại cánh đồng thôn Thọ Lộc.
Là đơn vị quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi đầu mối của huyện Vũ Thư, những năm gần đây, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Vũ Thư đặc biệt chú trọng đến công tác tu bổ, nâng cấp trạm bơm, cống đập và nạo vét các sông trục.
Bà Bùi Thị Kim, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Vụ đông xuân năm 2016 - 2017, Xí nghiệp phối hợp với Công ty huy động hơn 15 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp hàng loạt các công trình trạm bơm và nạo vét nhiều tuyến sông. Năm nay, Xí nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 4,15 tỷ đồng tiến hành kiên cố kênh trạm bơm Tường An (Tân Hòa), trạm bơm Cự Lâm (Xuân Hòa), đập 16 (Tự Tân) và tu bổ, sửa chữa 7 cống dưới đê, 19 trạm bơm, cống đập nội đồng, kè chống sạt lở mái bờ sông Cự Lâm. Ngay sau khi bà con thu hoạch xong lúa mùa, tranh thủ điều kiện đồng khô; sông, mương máng cạn, Xí nghiệp đã huy động máy móc, tổ chức nạo vét sông, khẩn trương tiến hành cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi. Thêm mỗi vụ đông xuân, thêm nhiều công trình thủy lợi được nâng cấp, hoàn thiện, góp phần rất lớn trong công tác điều hành, điều tiết nước phục vụ sản xuất, đặc biệt là việc chống úng bảo vệ lúa và hoa màu của nông dân trong mùa mưa úng.
Ông Lại Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Vũ Thư là huyện có truyền thống tổ chức tốt công tác làm thủy lợi đông xuân, nhờ đó hệ thống giao thông thủy lợi của huyện ngày càng được củng cố, nâng cấp. Tuy nhiên, theo thời gian, các công trình ngày càng xuống cấp và yêu cầu về tưới, tiêu phục vụ sản xuất ngày càng cao, vì vậy, vụ đông xuân năm nay, huyện yêu cầu tất cả các đơn vị, ban, ngành, địa phương vào cuộc tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái ra quân làm thủy lợi đông xuân, chỉnh trang giao thông thủy lợi nội đồng. Huyện chỉ đạo các xã tổ chức đánh giá thực trạng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng của địa phương, từ đó xây dựng kế hoạch làm thủy lợi đông xuân, giao nhiệm vụ, kế hoạch chi tiết đến từng xứ đồng, từng thôn.
Ngoài việc huy động nhân dân tham gia, đóng góp ngày công lao động xã hội chủ nghĩa làm thủy lợi nội đồng, huyện cũng khuyến khích các đơn vị, địa phương huy động máy móc, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ đào đắp, nạo vét các công trình. Tổng kinh phí toàn huyện dành cho công tác thủy lợi đông xuân năm nay dự kiến 15 - 17 tỷ đồng. Bắt đầu triển khai từ tháng 11/2017, các địa phương tiến hành làm thủy lợi đông xuân tùy vào điều kiện thực tế cơ sở, tuy nhiên chậm nhất phải hoàn thành trước ngày 10/1/2018 để chuyển trọng tâm sang phục vụ sản xuất vụ xuân.
Qua rà soát nhanh, thời điểm này, hầu hết các đơn vị, xã, thị trấn đã tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, phương tiện tập trung làm thủy lợi đông xuân, mục tiêu cao nhất là hoàn thành các hạng mục, kế hoạch đề ra, góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất vụ xuân năm 2018.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại trại Hè ở Slovakia 22.07.2024 | 22:02 PM
- Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 2) 22.07.2024 | 21:47 PM
- Mục tiêu trên chặng đường mới của Iran 22.07.2024 | 22:03 PM
- Xử lý kịp thời sạt lở đê bối tại xã Vũ Vân (Vũ Thư) 22.07.2024 | 18:59 PM
- Thái Thụy: Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức là thương binh, con liệt sĩ 22.07.2024 | 19:00 PM
- Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 22.07.2024 | 19:03 PM
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi) 22.07.2024 | 19:07 PM
- Ứng dụng khoa học công nghệ phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi lợn 22.07.2024 | 19:16 PM
- Trường THPT Bắc Đông Quan tuyên dương học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 22.07.2024 | 19:07 PM
- Thái Thụy: Tuyên dương học sinh đạt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 22.07.2024 | 19:08 PM
Xem tin theo ngày
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Thái Bình thực hiện cấm biển từ 9 giờ ngày 22/7
- Công điện khẩn số 04 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang