Thứ 3, 23/07/2024, 03:22[GMT+7]

Tiền Hải chủ động “khâu nhất” cho mùa vụ bội thu

Thứ 4, 13/12/2017 | 08:27:31
518 lượt xem
Khâu quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp là tưới, tiêu nước. Do vậy, thời gian qua, huyện Tiền Hải đã tích cực huy động phương tiện, nhân lực thực hiện tốt phong trào làm thủy lợi đông xuân. Quyết tâm giành thắng lợi toàn diện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018.

Các địa phương ở Tiền Hải đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi đông xuân.

Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương trên địa bàn huyện Tiền Hải đồng loạt triển khai nạo vét kênh mương, gia cố bờ bao nội đồng… góp phần chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ xuân. 

Ông Phạm Văn Thành, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Tây Giang cho biết: Để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Tây Giang đã huy động nguồn lực để xây dựng, củng cố hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương. Ngay từ đầu năm, Tây Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch; HTX tham mưu cho UBND xã phân công cụ thể cho các đoàn thể tích cực tuyên truyền đến hội viên tổ chức ngày ra quân làm thủy lợi. Trong đó, việc nạo vét kênh mương, gia cố được giao cho các thôn trực tiếp đảm nhận. Các công trình xây dựng mương máng do xã tổ chức thực hiện. Theo kế hoạch, Tây Giang thực hiện nạo vét tu sửa 1.639m kênh mương cấp 1, 2, 3, đắp bờ vùng, bờ thửa; nạo vét 1.040m3 sông dẫn và giải phóng dòng chảy thu vớt khoảng 47.540m2 bèo bồng.  Đến nay hầu hết các tuyến mương đều được nạo vét, một số tuyến mương cứng hóa bê tông đang đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Đối với xã Đông Hải, địa phương đã trích kinh phí trên 300 triệu đồng để thực hiện làm thủy lợi như: gia cố, xây kè một số tuyến sông dẫn xung yếu với chiều dài hơn 300m; nạo vét sông dẫn cấp 2, cấp 3 với khối lượng trên 5.000m3. Ngoài ra, HTX còn kết hợp bảo dưỡng, tu sửa mương dẫn nước trạm bơm, máy bơm bảo đảm nguồn nước sản xuất vụ xuân năm 2018.

Ông Dương Văn Quyền, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Do đặc điểm là huyện ven biển nên đất sản xuất thường bị nhiễm mặn, việc lấy nước cho sản xuất nông nghiệp vụ xuân thường gặp khó khăn. Trước thực trạng đó, hàng năm Tiền Hải đều thực hiện nghiêm phong trào thủy lợi đông xuân. Hệ thống sông trục, sông dẫn, kênh mương nội đồng được nạo vét ngay từ đầu vụ. Trong đó, hệ thống thủy lợi đã phát huy hiệu quả việc tưới, tiêu trong sản xuất vụ mùa vừa qua, bảo đảm chống úng cho diện tích lúa mùa của Tiền Hải, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân, Tiền Hải đã tích cực tuyên truyền các địa phương chỉ đạo nông dân tổ chức làm thủy lợi đông xuân. Yêu cầu Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động phương tiện, nguồn nhân lực phối hợp với các địa phương tu sửa, nạo vét công trình thủy lợi. Việc tu bổ, sửa chữa, nạo vét phải đồng bộ, dứt điểm để phát huy hiệu quả năng lực thiết kế của công trình. 

Tiền Hải cũng giao chỉ tiêu cụ thể về khối lượng đào đắp, nạo vét và kiên cố hóa kênh mương nội đồng cho các xã. Ngoài ra, các cán bộ chuyên môn của huyện thường xuyên bám sát chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương việc duy tu các công trình thủy lợi, trong đó ưu tiên nạo vét, khơi thông các trục sông chính, nhất là vùng có nuôi trồng thủy sản và vớt bèo bồng tại các cửa cống để bảo đảm lưu thông dòng chảy. Nạo vét các bể hút, kênh dẫn các trạm bơm bảo đảm đáp ứng nguồn nước cho sản xuất. 

Theo kế hoạch làm thủy lợi của huyện Tiền Hải, tổng khối lượng nạo vét sông trục 40.000m3, nạo vét sông dẫn 48.520m3, tu sửa kênh mương, đắp bờ vùng, bờ thửa dài 541.694m và giải phóng dòng chảy thu vớt bèo bồng 2.321.700m2. Phấn đấu làm thủy lợi đông xuân hoàn thành trước ngày 31/12.

Mạnh Thắng