Thứ 5, 04/07/2024, 19:16[GMT+7]

Tiền Hải xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh

Thứ 2, 18/12/2017 | 09:41:13
1,479 lượt xem
Năm 2017, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tiền Hải đã quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân nhằm tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ huyện.

Lực lượng vũ trang huyện Tiền Hải tham gia khắc phục sự cố nước dâng tràn bờ vùng trong mùa mưa, bão.

Thượng tá Vũ Văn Định, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Đảng ủy, Ban CHQS huyện tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) huyện tăng cường công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng. Trong đó, kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật. Năm 2017, Tiền Hải đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 350 cán bộ là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên các trường THCS, THPT trên địa bàn; cử 14 cán bộ tham gia giáo dục QP-AN đối tượng 3 tại Trường Quân sự tỉnh và Quân khu 3; đồng thời, chỉ đạo hội đồng giáo dục QP-AN cấp xã bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đảng viên mới, trưởng các đoàn thể cấp thôn, cán bộ không chuyên trách cấp xã đạt 85,7%.

Cùng với đó, Tiền Hải luôn chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang. Lực lượng thường trực được củng cố biên chế tổ chức, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, đạt 1,35% dân số. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, biên chế vào các đơn vị dự bị động viên đạt trên 95%. Công tác huấn luyện cho các lực lượng được duy trì nền nếp, hiệu quả. Qua kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó trên 70% đạt khá, giỏi. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện có nhận thức chính trị đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, các lực lượng dân quân tự vệ, công an, quân sự huyện và Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp tuần tra, xử lý nhanh nhạy, kịp thời các tình huống, sự việc xảy ra; đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập... Ngoài ra, lực lượng vũ trang huyện còn tổ chức tốt lực lượng tuần tra, cảnh giác, bảo vệ an toàn tuyệt đối trong các dịp diễn ra các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Để tăng cường các nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Tiền Hải còn tập trung kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực QP-AN, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, tiếp tục phấn đấu giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, đổi mới công tác quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong năm 2017, huyện đã xây dựng 1 công trình quốc phòng trị giá 1,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương; đồng thời, hoàn thành xây dựng doanh trại Ban CHQS huyện trị giá 36 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Bộ Quốc phòng, Quân khu 3...

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất, công trình quốc phòng. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội luôn gắn với quy hoạch thế trận quân sự, quốc phòng, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất, công trình quốc phòng trái phép, sai mục đích. 

Ông Tạ Văn Thuấn, Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho biết: Hiện nay, xã Tây Giang đang phối hợp quản lý hơn 10 điểm đất công trình quốc phòng. Hàng tháng, Ban CHQS xã, Công an xã và cán bộ địa chính xã thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra tình trạng xâm phạm, lấn chiếm khu vực đất quốc phòng. Là địa phương được huyện chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, Tây Giang đã về đích năm 2013. 100% hệ thống đường giao thông nông thôn và 85% hệ thống kênh mương nội đồng được cứng hóa. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới kết hợp với xây dựng các công trình lưỡng dụng trong phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ quốc phòng, góp phần phục vụ chiến đấu và bảo đảm chiến đấu ở địa phương nếu có tình huống chiến tranh xảy ra.

Kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương là nền tảng, điều kiện thuận lợi để Tiền Hải tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tất Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày