Giống lúa T10 - sự lựa chọn của nhiều nông dân
Giống lúa T10 hàng năm trên địa bàn tỉnh được nông dân gieo cấy từ 6.000 - 7.000ha.
Trong sản xuất vụ xuân, để “né” bệnh đạo ôn gây hại, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, giống lúa T10 được nhiều địa phương trong tỉnh mở rộng trong cơ cấu giống lúa.
Gắn bó với nông dân Vũ Thắng (Kiến Xương) từ 10 năm nay, T10 vẫn chứng tỏ là sự lựa chọn số 1 của bà con trong cơ cấu giống lúa ở vụ xuân khi diện tích gieo cấy hàng năm đạt từ 150 - 160ha (chiếm 50 - 60% tổng diện tích gieo cấy).
Ông Hoàng Văn Thâu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Từ 10 năm nay, trong sản xuất vụ xuân, T10 trở thành giống lúa chủ lực của địa phương bởi kháng bệnh đạo ôn rất tốt. Là giống lúa ngắn ngày, chất lượng gạo ngon nhưng năng suất có thể đạt 2,2 tạ/sào. T10 được doanh nghiệp ứng giống cho bà con sản xuất, tới vụ thu hoạch thu mua tươi hoặc khô với giá cao hơn giá thị trường tại thời điểm thu mua từ 10 - 15%. Sau khi hoàn thành dồn điền đổi thửa, quy vùng sản xuất, T10 được HTX lựa chọn cấy tại vùng cánh đồng lớn với diện tích 50ha. Tại đây, nông dân xuống giống đồng loạt kết hợp đầu tư thâm canh theo quy trình “1 phải, 5 giảm” nên cây lúa vào chín đều, cho năng suất cao mà kháng sâu bệnh tốt. Trung bình mỗi sào gieo cấy lúa T10 có liên kết với công ty, nông dân thu nhập trên 2 triệu đồng.
Cùng với Bắc thơm, T10 từ nhiều năm nay đã góp phần tạo nên thương hiệu gạo thơm Tiền Hải. Ông Phạm Văn Vĩnh, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Tây Tiến (Tiền Hải) cho biết: T10 và Bắc thơm 7 là hai giống lúa chất lượng cao chủ lực ở Tây Tiến. Qua nhiều vụ canh tác, nông dân đánh giá cao năng suất cũng như chất lượng của T10 bởi giống này có tỷ lệ phần trăm hạt lép thấp, tỷ lệ gạo thành phẩm cao. Trong vụ xuân năm 2018 này, xã Tây Tiến cũng gieo cấy trên 20% diện tích bằng giống T10.
Ông Đỗ Duy Bằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương chi nhánh Thái Bình cho biết: Giống lúa T10 do Viện Cây lương thực và cây thực phẩm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) lai tạo và chọn lọc từ tổ hợp lai DT10 của Việt Nam và Amber 33 là giống lúa thơm của Irắc. Giống lúa T10 đã được khảo nghiệm quốc gia qua 3 vụ, là giống lúa thơm chất lượng cao có nhiều triển vọng mở rộng sản xuất, được nhiều địa phương đánh giá cao. Giống T10 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận chính thức năm 2013 và đã được Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương mua bản quyền. T10 đã được gieo trồng ở các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Yên Bái… Riêng Thái Bình diện tích T10 hàng năm được bà con gieo cấy 6.000 - 7.000ha, điển hình là các huyện Tiền Hải, Vũ Thư, Kiến Xương. Hiện nay, chi nhánh đã nhập về 120 tấn giống T10, tương đương với diện tích gieo cấy khoảng gần 3.000ha để phục vụ bà con trong vụ xuân năm 2018.
Theo đánh giá của nhiều địa phương, T10 là một trong những giống lúa phù hợp với biến đổi khí hậu như hiện nay, đáp ứng được 5 tiêu chí: giống có tiềm năng năng suất cao, chất lượng gạo ngon, độ thuần đồng đều, phù hợp nhiều vùng sinh thái và khả năng chống chịu rét, hạn và sâu, bệnh hại.
Giống lúa T10: - Thời gian sinh trưởng vụ xuân 130 - 135 ngày, mùa 105 - 110 ngày; - Cây cao 95 - 100cm, tán lá gọn, lá ngắn màu xanh vàng, số bông nhiều hơn, bông to, nhiều hạt hơn so với giống Bắc thơm 7. Hạt nhỏ, thon, màu nâu sẫm; - Cứng cây, gốc dai hơn Bắc thơm số 7, chịu thâm canh cao hơn; - Năng suất trung bình đạt 55 - 60 tạ/ha, thâm canh cao đạt 70 - 75 tạ/ha; - Chất lượng gạo có nhiều cải tiến hơn Bắc thơm số 7: cơm không ướt, vị đậm, hương thơm ít thăng hoa nên mùi thơm giữ lâu hơn, cơm mềm và ngon hơn; - Chống đổ và chịu rét khá; - Thích ứng với nhiều chân đất, thích hợp nhất là chân ruộng vàn, vàn thấp, vàn cao, cát pha, có điều kiện thâm canh; - Cấy từ 45 - 50 khóm/m2, mỗi khóm cấy từ 2 - 3 dảnh. |
Thùy Linh
Tin cùng chuyên mục
- Việt - Nga sẽ tuyển dự án nghiên cứu chung về khoa học công nghệ 09.05.2025 | 10:32 AM
- Hơn 600.000 tên miền .vn được đăng ký 09.05.2025 | 10:32 AM
- Giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng, xuống mức thấp nhất 3 ngày qua 09.05.2025 | 10:28 AM
- Hệ thống giúp máy bay tự hạ cánh an toàn 09.05.2025 | 10:31 AM
- Bệnh giun rồng tái xuất do ăn gỏi cá, ếch, rắn chưa nấu chín nguy hiểm như thế nào? 09.05.2025 | 10:31 AM
- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Belarus ngày càng gắn bó và ổn định 09.05.2025 | 10:32 AM
- Các bước lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp năm 2013 trên VNeID 09.05.2025 | 10:31 AM
- Kiến Xương: Tập trung ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10 09.05.2025 | 10:29 AM
- Người dân Nga náo nức mong chờ Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 09.05.2025 | 10:29 AM
- Tăng tốc ôn tập thi vào lớp 10 09.05.2025 | 10:29 AM
Xem tin theo ngày
-
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công Dự án cao tốc CT.08; Khu công nghiệp Hưng Phú; Lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J
- Phấn đấu khởi công dự án tuyến đường CT.08 vào ngày 12/5/2025
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công tác cán bộ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Khai mạc tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ thành phố Thái Bình
- Thái Bình lựa chọn được nhà thầu xây dựng cao tốc Nam Định - Thái Bình với vốn đầu tư 19.784 tỷ đồng
- Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước