Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thuận Châu, Sơn La
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với đồng bào huyện Thuận Châu. (Ảnh: Phương Hoa - TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Thuận Châu. Công trình đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử; giáo dục truyền thống để các tầng lớp nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, anh hùng, xây dựng quê hương Sơn La bình yên, giàu đẹp và văn minh.
Bí thư Huyện ủy Thuận Châu Lường Thị Vân Anh cho biết: Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Thuận Châu được khởi công từ ngày 7/5/2017, là minh chứng cho tình cảm của đồng bào các dân tộc Sơn La dành cho Bác Hồ kính yêu. Ở nơi này, vào ngày 7/5/1959, Bác đã nói chuyện tại lễ mít tinh nhân dịp kỷ niệm 5 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên và 4 năm thành lập Khu tự trị Thái – Mèo. Ngày 20/4/1995, Kỳ đài Thuận Châu khi ấy đã trở thành di tích lịch sử và được xếp hạng di tích cấp quốc gia.
Năm 1959 - thời điểm Bác Hồ lên thăm Sơn La, Tây Bắc, địa phương còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những lời Bác căn dặn khi Người đến thăm Sơn La chính là nguồn sức mạnh động viên nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, từ đó tạo sức mạnh quy tụ lòng tin tuyệt đối của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng, Tây Bắc nói chung với Đảng và Chính phủ, chung sức xây dựng quê hương.
Thực hiện lời căn dặn của Bác, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn La đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt được nhiều kết quả cao. Nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh được chọn xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như: Sản phẩm xoài được xuất khẩu sang Australia, sản phẩm rau xuất khẩu sang Nhật Bản, nhãn quả được xuất khẩu sang Mỹ, trứng cá tầm đen được xuất khẩu sang Nga... Riêng tại huyện Thuận Châu có sản phẩm chanh leo đã được xuất khẩu sang một số nước châu Âu./.
Theo: dangcongsan.vn
Tin cùng chuyên mục
- Israel đồng ý ngừng bắn 60 ngày, cơ hội mở cho đàm phán Dải Gaza 02.07.2025 | 15:13 PM
- Báo Trung Quốc đánh giá cao quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng 02.07.2025 | 15:12 PM
- Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình 02.07.2025 | 10:53 AM
- Các đối tượng không chịu thuế VAT 02.07.2025 | 15:13 PM
- Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng 02.07.2025 | 15:11 PM
- Sáng nay, giá vàng neo ở mức cao 02.07.2025 | 10:54 AM
- Thái Lan có Thủ tướng tạm quyền 02.07.2025 | 10:38 AM
- Thượng viện Mỹ thông qua gói chính sách đối nội toàn diện của Tổng thống Trump 02.07.2025 | 10:38 AM
- Top 3 Hoa hậu Việt Nam và những chia sẻ đầu tiên sau đăng quang 02.07.2025 | 10:39 AM
- Tổng đài 111 tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi mua bán người 02.07.2025 | 10:39 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam