Thứ 3, 23/07/2024, 01:18[GMT+7]

Kiến Xương: Cày lật đất, phơi ải diệt mầm sâu bệnh

Thứ 2, 08/01/2018 | 11:02:32
1,644 lượt xem
Hàng trăm chiếc máy cày cỡ lớn, nhỏ tranh thủ thời tiết thuận lợi ra đồng làm đất dưới sự giám sát, kiểm tra của cán bộ chuyên môn các HTX.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Kiến Xương huy động máy móc cày lật đất để phơi ải.

Do thời tiết bất thuận nên tiến độ cày lật đất, phơi ải của huyện Kiến Xương chậm hơn so với kế hoạch. Những ngày qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở tập trung chỉ đạo, đôn đốc nông dân tranh thủ thời gian huy động máy móc khẩn trương hoàn thành cày lật đất.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Theo kế hoạch, các địa phương phải hoàn thành cày lật đất trước ngày 25/12/2017, tuy nhiên, trong tháng 11 và đầu tháng 12/2017 có mưa rải rác, ruộng ướt khiến cho việc làm đất của nông dân gặp khó khăn và chậm tiến độ, chỉ đạt 60% diện tích. Nhằm bảo đảm khung lịch thời vụ xuống đồng gieo cấy lúa xuân năm 2018, không kể ngày nghỉ, ngày lễ, huyện đã huy động cán bộ xuống các địa phương kiểm tra, đôn đốc nông dân huy động toàn bộ máy móc ra đồng làm đất. Đến nay, toàn huyện đã cày lật được khoảng 10.700ha, bằng 95% tổng diện tích.

Tại các xã Vũ Tây, Vũ Lễ, Vũ An, An Bình, Nam Bình, Hồng Tiến, Bình Định, nơi bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ trong vụ mùa vừa qua, địa phương đã chỉ đạo nông dân triển khai cày lật đất từ cuối tháng 11. Đến nay, cơ bản diện tích gieo cấy lúa mùa đã được cày và phơi ải. 

Ông Nguyễn Quang Thế, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ An cho biết: Phần lớn diện tích lúa mùa của địa phương bị ngập úng lâu ngày, một số diện tích mất trắng nên nông dân không thu dọn sản phẩm phụ dẫn đến nguy cơ đất bị yếm khí. Chính vì vậy, ngay sau khi kết thúc vụ mùa, địa phương đã xây dựng kế hoạch, đề án sản xuất vụ đông năm 2017 và vụ xuân năm 2018. HTX tập trung chỉ đạo xã viên nhanh chóng tổ chức cày lật đất, phơi cho đất tơi xốp, giải phóng khí độc và tiêu diệt mầm mống sâu bệnh hại, tránh tình trạng khi lúa xuân mới cấy xuống bị ngộ độc hữu cơ, kém phát triển. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kỹ thuật làm đất cho bà con nên đến hết tháng 12/2017 địa phương đã hoàn thành việc làm đất, sẵn sàng cho sản xuất vụ xuân.

Không chỉ phòng ngừa lúa xuân bị ngộ độc hữu cơ đầu vụ, tại các xã Lê Lợi, Hồng Thái, Trà Giang..., nơi có nhiều diện tích lúa bị bệnh lùn sọc đen gây hại ở vụ mùa, bà con nông dân nơi đây cũng khẩn trương cày lật và phơi đất kết hợp vệ sinh đồng ruộng. Hàng trăm chiếc máy cày cỡ lớn, nhỏ tranh thủ thời tiết thuận lợi ra đồng làm đất dưới sự giám sát, kiểm tra của cán bộ chuyên môn các HTX. 

Ông Nguyễn Văn Ca, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Lê Lợi cho biết: Đến nay, toàn bộ 400ha diện tích cấy lúa xuân đã được cày lật. Riêng 210ha lúa bị nhiễm bệnh lùn sọc đen ở vụ mùa năm 2017 được địa phương chỉ đạo cày lật và phơi đất sớm; đối với những diện tích trũng hẩu vận động nông dân dùng vôi bột rắc trước khi cày lật đất nhằm khử chua và tiêu diệt nguồn rầy, vi rút lùn sọc đen lưu trú. Thêm vào đó, trong chiến dịch làm thủy lợi đông xuân, xã Lê Lợi cũng chỉ đạo và huy động lực lượng vệ sinh hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, bờ vùng, bờ thửa; các hộ nông dân dọn sạch tàn dư thực vật, lúa chét và cỏ dại là ký chủ phụ của rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen.

Kiến Xương còn khoảng 700ha chưa được cày lật đất. Hiện nay, ngành Nông nghiệp huyện đang tập trung đôn đốc các địa phương nhanh chóng hoàn thành để chuyển trọng tâm sang chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân. 

Ông Đặng Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngoài chỉ đạo quyết liệt công tác làm đất, huyện huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động và tổ chức cho bà con nông dân thu hoạch cây màu vụ đông; hướng dẫn nông dân sử dụng các giống lúa ngắn ngày có khả năng kháng bệnh đạo ôn, rầy các loại để gieo cấy toàn bộ diện tích vụ xuân năm 2018. Khuyến khích nông dân áp dụng biện pháp gieo mạ khay cấy bằng máy; hạn chế việc gieo thẳng để phòng bệnh lùn sọc đen phát sinh. Chỉ đạo các địa phương và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện chuẩn bị tốt kế hoạch lấy nước phục vụ công tác làm đất và gieo cấy cho 100% diện tích lúa xuân.

Khắc Duẩn