Triệu phú hoa, cây cảnh
Đến vườn hoa của chị Thư vào dịp cuối năm, đúng thời điểm hoa, cây cảnh của gia đình đang bán chạy hàng. Bớt chút thời gian, chị Thư tiếp và đưa chúng tôi đi tham quan mô hình trồng hoa, cây cảnh của gia đình. Chỉ tay vào những luống quất, cây nào cũng sai trĩu quả, quả to, căng tròn, chín vàng ươm, chị Thư cho biết: Hai vợ chồng theo nghề ươm cây, trồng hoa từ năm 1995, lúc đầu chỉ với vài sào chuyển đổi, đến nay đã mở rộng lên 7.200m2, trong đó quất, quýt là nhiều nhất với trên 3.400 cây (quất và quýt thần tài 3.000 cây, quất to trên 400 cây). Hiện đã xuất bán gần hết quất thần tài với giá 100.000 - 120.000 đồng/cây; cây quất thế giá từ 300.000 đồng/cây trở lên khách đã mua để đưa vào miền Trung. Không chỉ có quất, quýt cảnh, anh chị còn trồng 400 gốc đào ta và 30 gốc đào rừng. Xu hướng hiện nay nhiều khách thích chơi đào rừng nên mỗi gốc đào rừng trồng thành công có thể bán tới vài triệu đồng. Trong vườn, chị Thư còn trồng nhiều giống hồng quý như hồng cổ Sa Pa, hồng Pháp; hoa mộc hương, vạn tuế và hàng nghìn cây giống các loại phục vụ nhu cầu của thị trường.
Trước khi đến với nhau, vợ chồng chị Thư đều là những thanh niên nông thôn, quanh năm cấy hái ruộng vườn. Vì thế, kinh nghiệm đồng đất đã thấm đẫm trong vợ chồng chị. Mặc dù vậy, trồng hoa là một đặc thù mà không phải ai cũng có thể trồng để kinh doanh thành công nếu không đi sâu tìm hiểu đặc tính của từng loài hoa, cây cảnh cũng như phương pháp chăm sóc và phòng, trừ dịch hại để cây ra hoa, ra quả đúng độ, thực sự có giá trị hàng hóa, được thị trường chấp nhận. Vừa làm, vừa tự mày mò tìm hiểu các kiến thức về khoa học kỹ thuật, dần dà, anh chị đã rút ra nhiều kinh nghiệm. Chẳng thế mà vườn cây nhà chị Thư trong trận ngập lụt tháng 10/2017 cũng bị ảnh hưởng như các gia đình khác trong xã song nhờ có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc nên hoa, cây cảnh của gia đình chị phục hồi nhanh, đặc biệt là đào, quất, quýt sai quả, nhiều hoa, nhiều lộc, chín đúng độ nên được nhiều khách hàng chọn mua.
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều cơ sở kinh doanh hoa, cây cảnh, do đó, nghề trồng, kinh doanh hoa, cây cảnh cũng mang tính cạnh tranh không nhỏ. Vì thế, vợ chồng chị Thư rất chú trọng đến công đoạn làm đất để kiểm soát sự phát triển của cây, giúp cây hoa không những đẹp mà còn phải bền ngay cả khi hoa, cây cảnh đã về với các khách hàng. Đây là một trong những yếu tố giúp chị Thư tạo dựng được uy tín cho sản phẩm của mình.
Chị Thư cho biết: Hoa, cây cảnh của gia đình được xuất đi nhiều nơi, vào cả những thị trường khó tính như Hà Nội, Hải Phòng. Chất lượng hoa, cây cảnh không ngừng được nâng cao nên không chỉ giữ được khách hàng lâu năm mà còn mở rộng được khách hàng mới. Anh Thái Văn Hồng (Nghệ An) cho biết: Qua các bạn hàng, tôi biết đến vườn cây của vợ chồng chị Thư, hàng chục năm nay tôi đều ra tận vườn mua cây giống, cây cảnh về Nghệ An bán, đồng thời giới thiệu cho nhiều người khác biết đến vườn cây này. Hoa, cây cảnh của gia đình chị Thư chuẩn, dáng đẹp, tỷ lệ sống cao, chơi bền, người chơi rất thích.
Trồng hoa, cây cảnh mang lại nguồn thu lớn cho gia đình chị Thư.
Không chỉ trồng mà vợ chồng chị Thư còn kinh doanh cây giống, cây công trình phục vụ các cơ quan, đơn vị, nhà trường trồng trong khuôn viên trụ sở, trồng trên các con đường... Đã nhiều năm nay, ngoài 20 tết, anh chị Thư lại mua hàng nghìn cây quất, quýt, đào, thuê thêm gần 20 người chở 5 - 6 xe ô tô vào Nghệ An, Hà Tĩnh bán. Thường ngày chị Thư phải thuê 4 - 5 người trồng, chăm sóc cây trong vườn; lúc cao điểm như dịp tết thuê hơn 10 người, thu nhập từ 3 - 3,6 triệu đồng/người/tháng. Với sự đầu tư đúng hướng, mỗi năm hoa, cây cảnh đem về nguồn thu trên 500 triệu đồng cho gia đình chị Thư.
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- 17 người chết do sét đánh trong 2 tháng qua 07.06.2025 | 22:17 PM
- Các nước mạnh tay ngăn chặn thuốc lá điện tử 07.06.2025 | 22:18 PM
- Việt Nam và Estonia đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, thúc đẩy EVIPA 07.06.2025 | 18:32 PM
- Thủ tướng và Phu nhân thăm thăm trung tâm văn hóa nổi tiếng của Estonia 07.06.2025 | 18:32 PM
- Khẳng định tư pháp là trụ cột hợp tác quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc 07.06.2025 | 18:35 PM
- “Chạy nước rút” triển khai bệnh án điện tử 07.06.2025 | 22:18 PM
- Đông Hưng: Được mùa lúa xuân 07.06.2025 | 18:35 PM
- An Khê: Làm tốt công tác phòng bệnh dại cho chó, mèo 08.06.2025 | 02:51 AM
- Phú Xuân cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp 07.06.2025 | 18:37 PM
- Tân Đệ cùng con chào hè 2025: Sân chơi bổ ích cho gần 6.500 trẻ em là con em người lao động 07.06.2025 | 18:36 PM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026