Thứ 6, 05/07/2024, 01:24[GMT+7]

Hưng Hà nỗ lực vượt khó để cán đích

Thứ 3, 13/02/2018 | 09:56:35
484 lượt xem
Mặc dù còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 song với sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh cùng sự điều hành tích cực, chủ động, hiệu quả của UBND huyện và sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, nhân dân địa phương, kinh tế - xã hội của huyện Hưng Hà năm 2017 đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Trước thềm xuân mới, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà về vấn đề này.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong năm 2017, Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà có những thuận lợi và khó khăn như thế nào trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương?

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền: Năm 2017 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, huyện Hưng Hà có những thuận lợi cơ bản như được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh tiếp tục phát triển, tăng trưởng khá, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm... Tuy nhiên, địa phương cũng gặp không ít khó khăn, thử thách, trực tiếp là những yếu tố bất lợi của thị trường, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, giá thịt lợn hơi giảm sâu ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập của người dân, nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng còn khó khăn... đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, huyện Hưng Hà đã thực hiện những giải pháp gì để tháo gỡ khó khăn?

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch với những giải pháp toàn diện, đồng thời tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, linh hoạt. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là mở rộng làng nghề truyền thống mang lại thu nhập cao cho người lao động. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết và xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp; đầu tư một số dự án trọng tâm, trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng hành chính phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà đã đạt được trong năm qua?

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền: Cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, năm 2017, huyện Hưng Hà đã đạt được một số kết quả, tiêu biểu như:  kinh tế ổn định và tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt 13.823,4 tỷ đồng, đạt 100,83% kế hoạch năm, tăng 10,64% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế: nông, nghiệp, thủy sản chiếm 24,03%;  công nghiệp, xây dựng 55,63%; thương mại, dịch vụ 20,34%. Tháng 6/2017, UBND tỉnh đã có quyết định công nhận hai xã Văn Lang, Kim Trung đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới lên 32/33 xã. Thu ngân sách đạt 115% dự toán, 10/10 khoản thu đều vượt dự toán.  Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển đồng bộ, bền vững, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Các hoạt động y tế, dân số, văn hóa, thông tin, quốc phòng, an ninh... được thực hiện đạt hiệu quả cao.

Phóng viên: Thưa đồng chí, cùng với những kết quả đạt được, huyện Hưng Hà còn những tồn tại, hạn chế gì cần khắc phục trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền: Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Hưng Hà cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể như: Một số địa phương chưa tích cực trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp. Tích tụ, tập trung ruộng đất để hình thành vùng sản xuất lớn còn hạn chế. Khai thác nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận cán bộ, công chức năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ chưa cao.

Phóng viên: Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của huyện trong năm 2018 là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền: Năm 2018, Hưng Hà phấn đấu tốc độ tăng trưởng 10,03%. Trong đó, nông nghiệp, thủy sản tăng 2,53%, công nghiệp, xây dựng tăng 13,81%, thương mại, dịch vụ tăng 8,22%. Để thực hiện được mục tiêu trên, Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm như: phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại, thủy sản, chăn nuôi an toàn sinh học theo chuỗi giá trị gắn với thị trường. Hoàn thành quy hoạch chi tiết mở rộng cụm công nghiệp Đồng Tu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Thống Nhất. Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân. Duy trì và phát triển nghề truyền thống. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai. Quản lý chặt chẽ đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Khai thác tốt các nguồn thu, quản lý chặt chẽ các nhiệm vụ chi bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông ở cả ba chỉ số. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, quan tâm thực hiện chính sách xã hội..., góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

MAI THƯ thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày