Thứ 6, 19/12/2025, 18:52[GMT+7]

Để 100% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch (Bài 2)

Thứ 7, 24/03/2018 | 15:11:52
1,195 lượt xem
Trong quá trình thực hiện chương trình cấp nước sạch khu vực nông thôn, nhiều khó khăn phát sinh trở thành “rào cản” trong việc nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch như: nhận thức của nhân dân còn hạn chế, mang nặng tư tưởng bao cấp, chưa thấy rõ lợi ích việc sử dụng nước sạch; chính quyền và đoàn thể ở một số địa phương chưa vào cuộc tích cực… Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của tỉnh, các doanh nghiệp đã nỗ lực phá vỡ các rào cản.

Hệ thống bể xử lý nước sạch tại Nhà máy nước sạch Thái Dương (Thái Thụy).

Phá vỡ các rào cản

Với phương châm "Lấy chữ tín để đi lên – Lấy chữ tâm để phục vụ”, Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Trương Trọng (xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương) đã tạo được niềm tin về chất lượng nước sạch trong lòng mỗi người dân các xã: Lê Lợi, Nam Cao, Hồng Thái, Trà Giang. 

Ông Đoàn Xuân Quýnh, Giám đốc Công ty chia sẻ: Ngay khi bắt tay thực hiện dự án (năm 2014) chúng tôi luôn xác định việc kinh doanh trong lĩnh vực nước sạch nông thôn sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi doanh nghiệp phải đầu tư một nguồn vốn lớn, thu hồi vốn lại chậm. Trong khi đó, chính quyền các địa phương chưa tích cực vào cuộc; người dân chưa mặn mà dùng nước sạch; khi đào đường đặt ống nước gặp phải sự phải đối từ người dân do đường nông thôn mới vừa làm xong. Mặc dù đã có kinh nghiệm hơn 15 năm cấp nước sạch cho nhân dân 2 thôn Phú Ân, Văn Hanh (xã Lê Lợi) nhưng chúng tôi cũng thấy nản chí. Trong lúc khó khăn nhất thì nhận được sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt từ UBND tỉnh, huyện, các ban ngành, đoàn thể, mọi khó khăn dần được tháo gỡ. Cùng với đó, nhận thức của người dân về nước sạch đối với sức khỏe của chính những người thân trong gia đình cũng từng bước được thay đổi. Đến cuối năm 2016, doanh nghiệp lắp đặt xong đường ống nước phủ kín 4 xã, với trên 207km. Tổng mức đầu tư trên 47 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ gần 11 tỷ đồng, vay vốn ngân hàng 8 tỷ đồng, còn lại là vốn tự có. Công suất 5.000m3/ngày đêm. Sau khi các hộ dân đăng ký cấp nước sạch và hoàn thành việc lắp đặt doanh nghiệp thu tiền của người dân theo thỏa thuận. Đối với các hộ chính sách, gia đình khó khăn, công ty hỗ trợ 500.000 đồng; gia đình liệt sĩ khó khăn được công ty miễn phí. Đến nay, tỷ lệ đấu nối đạt trên 93%. 

Đánh giá về hiệu quả của Nhà máy nước sạch xã Lê Lợi, ông Đặng Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: Cùng với 11 công trình cung cấp nước sạch tập trung khác đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, Nhà máy nước sạch của Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Trương Trọng đã góp phần quan trọng tăng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước máy của huyện lên trên 92,3%, giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn và đẩy nhanh kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Công tác nội kiểm chất lượng nước tại Nhà máy nước sạch Tiền Hải.

Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch và vật tư ngành nước Thanh Bình là 1 trong 9 doanh nghiệp đầu tư dự án nước sạch trên địa bàn Thái Thụy. Công ty được UBND tỉnh giao quản lý, khai thác, sử dụng và đầu tư nâng cấp mở rộng công trình nhà máy nước sạch Diêm Ðiền (xã Thụy Hà) theo dự án chuyển nhượng cho doanh nghiệp quản lý từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn vay Ngân hàng Thế giới. 

Ông Ngô Ngọc Tùng, Giám đốc Công ty cho biết: Thời điểm Công ty tiếp quản nhà máy nước sạch Diêm Điền thì một số hạng mục, công trình của nhà máy đã xuống cấp nghiêm trọng như hệ thống bể lọc, trạm bơm nước… Vì vậy, ngay sau khi được UBND tỉnh giao cho quản lý, đầu tư nâng cấp mở rộng công trình nhà máy nước Diêm Ðiền, Công ty đã thực hiện triển khai lập dự án đầu tư, tiến hành các thủ tục xin tạm giao đất, đền bù giải phóng mặt bằng, thiết kế, thi công…, đồng thời tổ chức ổn định sản xuất, kinh doanh. Đầu năm 2016, Công ty đã hoàn thành cải tạo và nâng cấp nhà máy từ công suất 2.000m3/ngày đêm lên 9.000m3/ngày đêm, phục vụ cấp nước cho người dân 9 xã, thị trấn trong huyện. Công ty cũng hoàn thành đầu tư lắp đặt trên 154km đường ống dẫn nước tới 4 xã được giao mới là Thụy Xuân, Thụy Trường, Thụy Hồng, Thụy Sơn. Do nhà máy trước đây lấy nguồn nước thô từ sông trong nội đồng nên không bảo đảm chất lượng, vì vậy Công ty đã tiến hành lắp đặt hơn 5km đường ống để lấy nguồn nước thô từ sông Diêm Hộ bảo đảm ổn định và chất lượng nguồn nước đầu vào. Với tiến độ đầu tư đã thực hiện trên, tháng 12/2016, Công ty đã hoàn thành  mục tiêu cấp nước sạch cho 100% hộ dân trong phạm vi dự án.

Ông Ngô Ngọc Tùng cho biết thêm: Bên cạnh sự tích cực trong việc nâng cấp mở rộng công trình nhà máy nước Diêm Ðiền phục vụ nhân dân thì hiện nay Công ty gặp không ít khó khăn. Trong đó, nhiều tuyến ống trước đây do đầu tư lâu năm đã bị hư hỏng, rò rỉ, gây thất thoát nước nên buộc doanh nghiệp phải đầu tư kinh phí lớn để thay thế. Ngoài ra, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tại một số xã trong phạm vi dự án còn chưa cao mới đạt khoảng 40% - 50%. Để nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hiện nay, Công ty cũng đã tích cực phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch.

Đến ngày 31/12/2017, vẫn còn 34 xã có tỷ lệ hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch dưới 65%. Trong đó có 12 xã đã về đích nông thôn mới; Hội Cựu chiến binh còn 6 xã, Hội Nông dân còn 12 xã. Hội Phụ nữ còn 8 xã có tỷ lệ đấu nối, sử dụng nước sạch dưới 65%. Nguyên nhân của hạn chế trên là do nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể về vai trò, trách nhiệm trong việc đẩy mạnh thực hiện chương trình nước sạch nông thôn chưa thật đầy đủ;  việc thực hiện công khai các nội dung theo quy định còn hạn chế; ở một số địa phương, tập quán sử dụng nước giếng khoan vẫn ăn sâu vào thói quen của người dân; một số hộ dân đã đầu tư công trình xử lý nước ngầm kiên cố nên không muốn thay đổi
 ( Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 425-TB/TU ngày 13/3/2018)


Bà Nguyễn Thị Hậu, xã An Quý (Quỳnh Phụ)

Hiện nay, nhà tôi vẫn chưa sử dụng nước sinh hoạt của nhà máy. Thấy nhiều gia đình sử dụng nước máy đánh giá rất bảo đảm chất lượng nên tôi cũng muốn sử dụng nước máy nhưng hiện chi phí để lắp đặt đồng hồ và đường ống nước dẫn vào trong nhà cũng lên tới vài triệu đồng nên rất khó khăn cho gia đình. Ngoài ra, nhà tôi cũng vừa mới đầu tư xây dựng hệ thống bể lọc, giếng khoan nên nếu không sử dụng nữa thì rất lãng phí.
Ông Nghiêm Quang Sáng, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hiệp (Hưng Hà)

Đến ngày 8/2/2018, xã Liên Hiệp mới đạt tỷ lệ hơn 4% hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch. Nguyên nhân chậm là do phía nhà máy cung ứng nước sạch chậm tiến độ so với kế hoạch. Mặc dù phía nhà máy và chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, song nhiều hộ dân trong xã còn thói quen sử dụng nước mưa, nước giếng khoan mà chưa thấy được tác hại của việc dùng nước không bảo đảm chất lượng. Nhiều hộ dân còn e ngại chất lượng nước hoặc còn “tiếc” những công trình xử lý nước sạch đã đầu tư trước đó.
Ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Nhà máy nước Nam Long, Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long

Hiện Nhà máy nước Nam Long đang vận hành, cung cấp nước sạch tại 22 nhà máy nước, phục vụ người dân 51 xã trên địa bàn 7 huyện; trong đó 19 nhà máy nước chuyển đổi từ Dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Hệ thống đường ống của dự án cũ hầu như đã bị hư hỏng, xuống cấp nên đơn vị gặp nhiều khó khăn về vốn, sự đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương khi đào đường, lắp đặt đường ống mới. Sau khi UBND tỉnh tổ chức các cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực vào cuộc thì mọi khó khăn dần được khắc phục. Sau 2 năm tiếp nhận, Công ty đã đầu tư 85 tỷ đồng nâng cấp, cải tạo, xây lắp mới đáp ứng yêu cầu cấp nước sạch phục vụ nhân dân thuộc vùng quản lý của dự án

 

Nhóm phóng viên


 

  

 

 

  • Từ khóa