Long An xây dựng nông thôn mới song song phát triển hợp tác xã
Hội nghị tổng kết chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh Long An
Tính đến tháng 12/2017, tỉnh có 59 xã nông thôn mới, chiếm 35,5% tổng số xã. Tiến trình này 2 năm qua có vẻ như chậm lại, bởi trước năm 2016 toàn tỉnh đã có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lý do, Trung ương có điều chỉnh, nâng cao chất lượng các tiêu chí nên số xã đạt chuẩn ít đi. Thời gian qua, Long An đã tổ chức 14 lớp tập huấn, nhằm giúp cán bộ nắm vững các chính sách, đủ năng lực cụ thể hóa chính sách phù hợp với thực tế địa phương, đưa chương trình nông thôn mới đi vào thực chất.
Ông Tô Ngọc Xuân, Phó Chi Cục trưởng Chi cục PTNT tỉnh cho biết một số kết quả quan trọng, như phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; tỉnh đã xác định được 4 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC); một số mô hình ứng dụng CNC cho kết quả khả quan, lôi kéo sự tham gia của người dân; công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại được tăng cường; việc giám sát, xác nhận chuỗi sản phẩm an toàn đã tạo điều kiện truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng nông sản...
Một lĩnh vực tỉnh rất quan tâm đầu tư để nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn, được thực hiện khá tốt trong 2017, đó là vấn đề nước sạch. Toàn tỉnh đã huy động được 254,1 tỷ đồng đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt, giúp 96,4% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh.
Nói về vấn đề này, ông Bùi Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (huyện Châu Thành) cho biết, Hòa Phú là 1 trong những xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014 nhưng vẫn còn không ít người dân dùng nước chưa hợp vệ sinh, vẫn vứt rác bừa bãi. Sau nhiều cuộc họp, xã đã huy động 2,5 tỷ thực hiện 4 tuyến đường bê tông, nâng cấp 9 giếng nước qua lắng lọc, lập được 3 nhóm sản xuất VietGap, 3 tổ kinh tế hợp tác, 1 HTX thanh long.
Cùng với việc đánh giá từng mặt đạt được trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh cũng công bố quy định tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng, trong đó đáng chú ý xã đạt chuẩn nông thôn mới mới sẽ được tỉnh thưởng công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thì được tỉnh thưởng công trình phúc lợi 1 tỷ đồng và huyện, TX, TP đạt chuẩn nông thôn mới được tỉnh thưởng công trình phúc lợi trị giá 3 tỷ đồng…
Cùng với triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2018, hội nghị đưa ra kế hoạch hỗ trợ các HTX điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC giao đoạn 2018-2019. Theo đó, ngành nông nghiệp tập trung đổi mới tổ chức sản xuất và thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị.
Các đoàn đến học tập kinh nghiệm mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao tại huyện Cần Giuộc
Hiện toàn tỉnh có 132 HTX, trong đó 106 HTX nông nghiệp, 17 HTX vận tải. Khó khăn chủ yếu đối với HTX là thiếu vốn đầu tư cơ sở vật chất, năng lực quản lý, điều hành của Ban quản lý HTX còn hạn chế; nhiều người dân vẫn còn tâm lý vào hợp tác xã, tổ hợp tác ứng dụng CNC là để được Nhà nước hỗ trợ; trong khi đó các chính sách phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác còn nhiều bất cập.
Để được tỉnh hỗ trợ, các HTX phải sản xuất theo quy trình VietGAP (đối với các HTX lúa, rau, thanh long,...); sản xuất theo quy trình chăn nuôi an toàn sinh học (đối với HTX bò thịt), tỉnh đưa ra chính sách hỗ trợ các HTX tiếp cận vay vốn ưu đãi từ Quỹ Phát triển HTX của tỉnh; tạo điều kiện cho các HTX thuê, mượn đất công để xây dựng trụ sở, nhà sơ chế, nhà kho...
Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, để đạt mục tiêu cuối 2019, toàn tỉnh có 16 HTX điểm ứng dụng CNC, UBND tỉnh đề nghị tập trung các nguồn vốn ngân sách Trung ương (chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm); ngân sách tỉnh (chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao); ngân sách huyện và huy động trong dân. Bên cạnh đó, tập trung nguồn vốn từ Dự án VnSAT để hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở hạ tầng cho các HTX vùng lúa.
Đánh giá về các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018, ông Tô Ngọc Vân, Phó Chi cục trưởng Chi cục PTNT Long An cho rằng, tiêu chí 85% tỷ lệ dân khu vực nông thôn tham gia BHYT là khó khăn, cần sự nỗ lực vận động hơn nữa của đội ngũ cán bộ các cấp.
Theo: nongnghiep.vn
Tin cùng chuyên mục
- Cục Quản lý Dược chỉ 8 kỹ năng để không mua phải thuốc giả 19.04.2025 | 06:17 AM
- Nâng cánh những ước mơ 19.04.2025 | 06:09 AM
- Chí Hòa: Hành trình xã nông thôn mới kiểu mẫu 19.04.2025 | 06:10 AM
- Hồng Vũ: Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản 19.04.2025 | 06:10 AM
- Thái Thụy: Chú trọng xây dựng chi bộ kiểu mẫu 19.04.2025 | 06:12 AM
- Nỗ lực giải quyết chế độ hưu trí cho cán bộ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP 19.04.2025 | 06:12 AM
- Lan tỏa văn hóa đọc trong các nhà trường 19.04.2025 | 06:13 AM
- Gần 957.000 thí sinh đã thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT 19.04.2025 | 06:18 AM
- Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản 19.04.2025 | 06:15 AM
- Futsal nữ Việt Nam hoàn tất giai đoạn đầu tập huấn, sẵn sàng lên đường sang Nhật Bản 19.04.2025 | 06:15 AM
Xem tin theo ngày
-
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh
- Gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khoá XVII
- Tập huấn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
- UBND tỉnh: Làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) về phương án cấp khí LNG trên địa bàn tỉnh
- Giới thiệu cuốn sách “Đỗ Ngọc Quán - Người cộng sản trung kiên”
- Hơn 1,5 triệu đại biểu tham dự hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy