Ngân hàng đồng hành cùng khách hàng
Sự hỗ trợ của ngân hàng đã giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Được thành lập và đi vào hoạt động trên cơ sở tiếp nhận lại toàn bộ cơ sở vật chất, con người và hiện trạng hoạt động của Ngân hàng Nhà nước huyện Hưng Hà, Agribank Chi nhánh Hưng Hà luôn xác định nông nghiệp, nông thôn là “mặt trận” hàng đầu để tập trung cung ứng nguồn vốn và dịch vụ tài chính.
Theo ông Đinh Văn Tiễn, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hưng Hà: Khi mới đi vào hoạt động, Chi nhánh cũng gặp nhiều khó khăn như cơ chế hoạt động còn hạn chế, thể lệ chế độ của Ngân hàng Nhà nước chưa đồng bộ, bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực chưa đáp ứng được yêu cầu… Với quyết tâm thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện, sâu sắc, Agribank Chi nhánh Hưng Hà đã từng bước đổi mới, hoàn thiện về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động cũng như công tác quản lý và điều hành, ứng dụng công nghệ vào hoạt động.
Xác định công tác huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm, Agribank Chi nhánh Hưng Hà đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như thực hiện đa dạng các sản phẩm, dịch vụ, thường xuyên nắm bắt diễn biến mặt bằng lãi suất trên thị trường để có biện pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, đúng quy định. Chủ động tiếp cận khách hàng hộ dân, cá nhân, doanh nghiệp lựa chọn các dự án, phương án đầu tư khả thi, có đủ năng lực tài chính, khả năng trả nợ ngân hàng đúng thời hạn, bảo đảm vai trò chủ lực trong đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Ngoài ra, Chi nhánh còn phối hợp tích cực với các đoàn thể như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ… để tuyên truyền, hướng dẫn người dân có nhu cầu vay vốn được tiếp cận vốn vay.
Chị Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà cho biết: Hiện nay, các cấp hội LHPN trong huyện đang quản lý nguồn vốn của Agribank với dư nợ trên 158 tỷ 697 triệu đồng cho 3.820 hội viên vay ở 254 tổ vay vốn. Các xã có dư nợ vốn Agribank trên 10 tỷ Văn Cẩm, Điệp Nông, Duyên Hải... Nhiều tổ vay vốn có dư nợ cao như tổ vay vốn thôn Trần Xá, xã Văn Cẩm 3 tỷ 485 triệu đồng; tổ vay vốn thôn Gia Lạp, xã Văn Cẩm 2 tỷ 855 triệu đồng; tổ vay vốn thôn Ngũ Đông 1, xã Điệp Nông 2 tỷ 265 triệu đồng…
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng đã góp phần giúp nhiều phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Tiêu biểu như chị Mai Thị Toan, thôn Đa Phú 1, xã Thống Nhất vay 100 triệu đồng đầu tư nuôi 1.000 con gà, vịt, 8 sào ao thả cá thu lãi 150 triệu đồng/năm; chị Vũ Thị Quyến, thôn Ngoại Trang, xã Thống Nhất vay 50 triệu đồng đầu tư trồng 1.500 cây thanh long ruột đỏ với diện tích 1,5 mẫu thu lãi gần 200 triệu đồng/năm…
Bằng những biện pháp tuyên truyền, thông tin quảng cáo sâu rộng, điều hành lãi suất linh hoạt, triển khai nhiều loại sản phẩm tiền gửi với các kỳ hạn và lãi suất hấp dẫn, hết năm 2017, Agribank Chi nhánh Hưng Hà đã huy động nguồn vốn đạt trên 2.500 tỷ đồng. Đồng thời, cho vay với tổng dư nợ quy đổi trên 1.100 tỷ đồng, trong đó dư nợ của doanh nghiệp ngoài quốc doanh 254 tỷ đồng, khách hàng cá nhân 929 tỷ đồng. Dư nợ phục vụ nông nghiệp, nông thôn 1.086 tỷ đồng, dư nợ cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 7,5 tỷ đồng. Để đáp ứng yêu cầu công việc, hiện nay, Agribank Chi nhánh Hưng Hà đã trang bị đầy đủ hệ thống máy tính hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, đặc biệt là trong hoạt động thanh toán, góp phần tạo sự chuyển biến cả về chất và lượng. Ngoài ra, Agribank Chi nhánh Hưng Hà còn mở rộng các kênh thanh toán khác không giới hạn về thời gian, địa điểm, thanh toán điện tử liên ngân hàng. Hết năm 2017, ngoài 5 điểm giao dịch truyền thống tại quầy, Agribank Chi nhánh Hưng Hà đã triển khai lắp đặt 4 máy ATM, 3 máy POS triển khai nhiều sản phẩm ứng dụng trên internet, điện thoại… với số giao dịch trong năm 2017 đạt khoảng 1,5 triệu giao dịch, doanh số thanh toán trên 20.000 tỷ đồng.
Thời gian tới, Agribank Chi nhánh Hưng Hà tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cùng với toàn ngành Ngân hàng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình nghiệp vụ, thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả để giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, góp phần đắc lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Mai Thư
Tin cùng chuyên mục
- Tặng quà cho người có công với cách mạng dịp 27/7/2024 23.07.2024 | 18:02 PM
- Bữa cơm nghĩa tình tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhớn, xã Đông Xuyên 23.07.2024 | 17:45 PM
- Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với năm luật 23.07.2024 | 17:45 PM
- Khối tài chính - kinh tế - kỹ thuật: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 23.07.2024 | 17:17 PM
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ 23.07.2024 | 17:43 PM
- Công an huyện Đông Hưng: 28 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2024 được khen thưởng 23.07.2024 | 16:48 PM
- Kiến Xương: Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận của Đảng 23.07.2024 | 16:32 PM
- Quỳnh Phụ: Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 23.07.2024 | 16:31 PM
- Những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho thế hệ trẻ (phần 2) 23.07.2024 | 16:12 PM
- Giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và Quý III/2024 23.07.2024 | 17:18 PM
Xem tin theo ngày
-
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà người có công tại Thái Bình
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang
- Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình năm 2024