Thứ 2, 15/12/2025, 06:45[GMT+7]

Sát thực tiễn, sát dân, hành động quyết liệt để phát triển đất nước

Thứ 6, 04/05/2018 | 07:58:20
813 lượt xem
Ngày 3-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4. Ảnh: TRẦN HẢI

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh những thách thức đối với nền kinh tế mà các thành viên Chính phủ và các địa phương cần nhận thức được để có biện pháp ứng phó, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Thủ tướng cho rằng, dù các tổ chức quốc tế đều đánh giá Việt Nam năm nay có thể tăng trưởng từ 6,5% đến 7,1%, nhưng nền kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là tác động từ diễn biến thị trường thế giới như giá dầu tăng, sự thay đổi chính sách của các nền kinh tế lớn. Trong đó, Trung Quốc mới đây đã công bố mở cửa toàn bộ các lĩnh vực cho nhà đầu tư.

Về tình hình trong nước, Thủ tướng đánh giá có nhiều yếu tố thuận lợi như niềm tin của người dân và nhà đầu tư được nâng lên; cho rằng đây là điều kiện quan trọng và cần nâng cao hơn nữa niềm tin của xã hội để thực hiện cho được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm nay, đạt tăng trưởng từ 6,5% đến 6,7%. Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu thực tế đáng lo ngại là năng suất lao động của Việt Nam còn thấp; nền kinh tế dễ bị tổn thương; mức độ thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 còn chậm; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, chưa đổi mới và quyết liệt trong công việc, kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm...

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các tư lệnh ngành cần phải nhận thức rõ trách nhiệm trước Ðảng, nhân dân, sát thực tiễn, sát dân, kịp thời ứng phó với biến động trong nước và quốc tế để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các cục, vụ, chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải mạnh mẽ hơn trong hành động để đóng góp cho đất nước; cần sớm chấm dứt tình trạng "trên nóng, dưới nóng nhưng ở giữa còn lạnh" bởi thực tế nhiều nhà đầu tư còn phàn nàn về bộ máy công chức. Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính rà soát lại để bảo đảm kỷ cương hành chính, tránh tiêu cực; các bộ, ngành phải công khai, minh bạch giá thị trường, tài sản công và đất đai, rà soát để không thất thoát tài sản nhà nước. Sắp tới Chính phủ sẽ tổ chức một số hội nghị về công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp 4.0 ở Việt Nam, gắn FDI với kinh tế trong nước..., do vậy Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải chuẩn bị tốt để mang lại hiệu quả cao, xử lý các vướng mắc trong thực tế.

Về các giải pháp lớn thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nỗ lực ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra và lạm phát không quá 4%. Do đó phải kiểm soát chặt chẽ giá dịch vụ y tế, giáo dục, các mặt hàng thiết yếu; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cần điều hành chính sách tiền tệ phục vụ mục tiêu này, thực hiện tốt kiểm soát tiền ảo, tránh gây bất ổn.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư, trong đó sớm kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Ðầu tư công. Phải đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, đẩy mạnh công tác thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất trong nước. Bộ Công thương phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình kế hoạch đưa hàng Việt Nam vào siêu thị mạnh hơn nữa cùng với việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Về cổ phần hóa, thoái vốn, các cấp, ngành tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia vào cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu chấn chỉnh ngay việc trao giải thưởng cho các doanh nghiệp, thương hiệu bởi nếu không kiểm soát tốt có thể bị lợi dụng làm trái như tình trạng thuốc chống ung thư giả bằng than tre vừa qua. Ngành y tế chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm có khả năng bùng phát trong mùa hè; nghiêm trị hành vi bạo lực đối với cán bộ y tế; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm. Bộ Giáo dục và Ðào tạo rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi THPT và tuyển sinh đại học; quan tâm xây dựng cơ sở vật chất trường học...

Theo: nhandan.com.vn