Thứ 4, 24/07/2024, 12:25[GMT+7]

Hội Nông dân huyện Hưng Hà tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thứ 3, 29/05/2018 | 08:33:26
634 lượt xem
Những năm qua, Hội Nông dân huyện Hưng Hà đã thực hiện tốt vai trò “cầu nối”, hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận dịch vụ vay vốn, hỗ trợ về giống, vật tư nông nghiệp, tiến bộ kỹ thuật để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Hội viên nông dân huyện Hưng Hà tích cực phát triển kinh tế gia đình.

Ông Hoàng Văn Hồng, Chủ tịch Hội cho biết: Để hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, Hội đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân; đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện, chỉ đạo hội nông dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt. 

Theo ông Lê Trọng Tiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Điệp Nông: Để giúp hội viên xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, Hội đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên tham gia tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thực hiện tích tụ ruộng đất theo hướng quy mô lớn, sản xuất an toàn. Hội cũng thường xuyên phối hợp mở các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ nông dân cả về kiến thức cũng như kinh phí trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 3,8%.

Từ năm 2012 đến nay, Hội Nông dân huyện Hưng Hà đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ tín chấp cho trên 32.700 lượt hộ hội viên vay với tổng số dư nợ trên 446 tỷ 278 triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 7.049 lượt hội viên vay vốn, tổng nguồn vốn được vay 152 tỷ 329 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ sở hội trong huyện đã ký và cung ứng được 3.500  tấn phân bón các loại cho hàng nghìn lượt hội viên, giúp hội viên, nông dân chủ động, yên tâm trong sản xuất. 

Theo ông Đinh Tiến Phượng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thống Nhất: Không chỉ hỗ trợ hội viên, nông dân về vốn phát triển sản xuất, Hội Nông dân xã còn tích cực thực hiện phong trào tương trợ giúp đỡ hội viên khó khăn trong sản xuất. Theo đó, mỗi chi hội giúp đỡ 2 gia đình hội viên gặp khó khăn trong sản xuất bằng hình thức hỗ trợ cây, con giống, khoa học kỹ thuật, vốn... Qua đó góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 4,53% năm 2017.

Ngoài các hoạt động hỗ trợ vốn vay, Hội Nông dân huyện Hưng Hà còn thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho hội viên, nông dân. Hàng năm, Hội phối hợp với Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình tổ chức từ 17 - 19 lớp sơ cấp nghề chăn nuôi, thú y, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ thực vật... cho gần 1.000 học viên. Các cấp hội còn phối hợp với các doanh nghiệp, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chi hội làm kinh tế giỏi xây dựng điểm mô hình trang trại sản xuất và tổ chức cho hội viên đi tham quan các mô hình để vận dụng vào thực tế.

Với sự hỗ trợ, khuyến khích của các cấp hội, hội viên, nông dân trong huyện đã phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho mình và góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Điển hình, trong các mô hình phát triển kinh tế giỏi ở Hưng Hà phải kể đến gia đình ông Lê Văn Trạm, thôn Khả Tân, xã Duyên Hải với khu trang trại chuyển đổi 5.000m2 quy hoạch chăn nuôi 300 lợn nái ngoại và 4.000 con lợn thịt, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động, lợi nhuận hàng năm đạt trên 1 tỷ đồng. Hay gia đình ông Vũ Văn Phá, thôn Bái, xã Dân Chủ đầu tư chăn nuôi trang trại tổng hợp giải quyết việc làm cho 4 lao động, thu lãi 500 triệu đồng/năm. Trang trại của ông Bùi Quốc Sự, thôn Minh Xuyên, xã Hồng Minh có diện tích 6,5ha, giải quyết việc làm cho 25 lao động, lợi nhuận đạt hàng trăm triệu đồng/năm. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn nhiều gia đình khác đã phát huy tối đa hiệu quả các loại hình dịch vụ, hỗ trợ nông dân để đầu tư xây dựng các mô hình gia trại, trang trại mang lại giá trị kinh tế cao.

Có thể nói, việc đẩy mạnh dịch vụ, hỗ trợ nông dân có ý nghĩa rất lớn đối với các mô hình sản xuất của hội viên, nông dân, nhất là những hộ nghèo, hộ thiếu vốn, ít kinh nghiệm. Sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của các cấp hội đã tạo điều kiện để nông dân phát huy thế mạnh, tiềm năng sẵn có của từng vùng, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Mai Thư