Thứ 6, 19/12/2025, 20:51[GMT+7]

Tăng ni, Phật tử huyện Đông Hưng: Thi đua xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”

Thứ 3, 29/05/2018 | 08:45:15
2,936 lượt xem
Nội dung phong trào thi đua yêu nước xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu” đáp ứng yêu cầu xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo” nên được các tăng ni, Phật tử trên địa bàn huyện Đông Hưng tích cực hưởng ứng.

Chùa Thiên Quý, xã Đông Xuân (Đông Hưng).

Phong trào đã góp phần nhân rộng các hoạt động xã hội, từ thiện; phát huy vai trò của các vị tăng ni phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương.

Toàn huyện Đông Hưng có 115 chùa với 90 tăng ni. Trình độ Phật học của các vị tăng ni ngày càng được nâng cao. Hiện toàn huyện có 22.200 tín đồ quy y tam bảo. Hàng năm có trên 90% chùa đăng ký thực hiện phong trào xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”. 

Đại đức Thích Thanh Diễn, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đông Hưng, trụ trì chùa Quỳnh Hoa, xã Nguyên Xá cho biết: Tăng ni, Phật tử trong huyện luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương; tham gia xây dựng Giáo hội và thực hiện Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, các chùa đều tổ chức các lễ nghi tôn giáo có nền nếp, tinh thần đoàn kết của các tín đồ chặt chẽ hơn, thu hút được sự phát tâm công đức của các tầng lớp nhân dân xây dựng, tôn tạo cảnh quan nhà chùa khang trang, mang đậm nét văn hóa của dân tộc. 

Đến nay, toàn huyện có 96/115 chùa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các vị tăng ni không ngừng tu luyện, học tập giáo lý, giáo luật, tìm hiểu pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong lối sống để tu hành theo đạo pháp, tham gia đầy đủ các kỳ an cư kiết hạ hàng năm. Thông qua các lễ nghi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, các vị tăng ni đã tuyên truyền giáo hóa cho tín đồ học tập giáo lý, giáo luật, tiếp thu và thực hành những tư tưởng của đức Phật về từ bi, bác ái, làm nhiều điều thiện, tránh xa điều ác, xây dựng cuộc sống tốt đẹp, bình đẳng.

Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, những năm qua, tăng ni, Phật tử huyện Đông Hưng đã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế của nhà chùa và hộ gia đình, giúp nhau làm giàu chính đáng. Các tăng ni trụ trì đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo ra sản phẩm hàng hóa ngay trên mảnh vườn, ao, ruộng của nhà chùa. Nhiều chùa có thu nhập khoảng 30 triệu đồng/năm. Cũng từ nguồn thu này, nhiều chùa đã đầu tư xây dựng nơi thờ tự khang trang, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng hiện đại, văn minh... Tự chủ về kinh tế, nâng cao mức sống, các vị tăng ni đã lấy thực tế phấn đấu của mình để giáo huấn, làm gương cho các Phật tử và bà con trong vùng học tập, làm theo, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. 

Đại đức Thích Thanh Uông, trụ trì chùa Thiên Quý, xã Đông Xuân cho biết: Với phương châm hành đạo lấy thực tế để giáo hóa tín đồ, tu tập cho mình sống cuộc sống giản dị, chân thật, hăng say lao động, nhà chùa đã tận dụng diện tích đất trong khuôn viên trồng cây ăn quả, lạc, đỗ, ngô, khoai tây và các loại rau xanh vừa dâng cúng Phật, phục vụ sinh hoạt của nhà chùa, dư thì cung cấp ra thị trường vừa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp nơi thờ tự; đồng thời, giáo hóa tín đồ tích cực phát triển kinh tế gia đình, răn dạy con cháu chấp hành pháp luật, bài trừ mê tín dị đoan, hạn chế đốt vàng mã, góp công, góp của xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Hà Thị Lan Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng cho biết: Trên tinh thần “đại từ, đại bi, cứu nạn, cứu khổ” của đức Phật, tăng ni, Phật tử huyện Đông Hưng luôn sẵn sàng hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện như dành phần tiết kiệm của mình ủng hộ quỹ vì người nghèo, xóa nhà ở dột nát, xây dựng nhà đại đoàn kết, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/Điôxin, người khuyết tật, gia đình nghèo khó... 5 năm qua, tăng ni, Phật tử huyện đã quyên góp trên 630 triệu đồng vào các quỹ vì người nghèo, bảo trợ trẻ em, “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai; trao quà cho người nhiễm chất độc da cam/Điôxin, trẻ em khuyết tật, chúc thọ các cụ cao niên với số tiền trên 80 triệu đồng. 

Sư thầy Thích Diệu Minh, trụ trì chùa Hoằng Văn, xã Đông Cường cho biết: Hàng năm, nhà chùa trao quà tết cho hàng chục hộ nghèo, tặng quà các cháu thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày khai trường, đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ vì người nghèo. 5 năm qua, nhà chùa đã tổ chức mừng thọ cho gần 200 lượt cụ từ 70 tuổi trở lên, nuôi 3 cháu bé bị bỏ rơi.

Toàn huyện Đông Hưng có 18 chùa được công nhận “Chùa cảnh 4 gương mẫu” 5 năm liền (2013 - 2017), năm 2017 có 59 chùa đạt “Chùa cảnh 4 gương mẫu”. Với phương châm “ổn định - kế thừa - phát triển”, thời gian tới, tăng ni, Phật tử huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, coi đây là nền tảng cho sự nghiệp hoằng dương, chính pháp, truyền dạy giáo lý của đức Phật. Tập trung xây dựng tổ chức giáo hội, vận động tăng ni, Phật tử tích cực tham gia phát triển kinh tế, tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”.

Hiếu Nghĩa