Cách làm hay ở huyện phấn đấu về đích trước 2 năm
Nghi Xuân là một trong hai huyện được tỉnh triển khai xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, diện mạo Nghi Xuân đang ngày càng khởi sắc. Bộ mặt nhiều vùng nông thôn khang trang, sạch đẹp, đường làng ngõ xóm mở rộng, thoáng đãng, các công trình thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp.
Bên cạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, địa phương còn đẩy mạnh phát triển du lịch, thương mại mang lại hiệu quả kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn từng bước được cải thiện.
Theo lộ trình, Nghi Xuân sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, tuy nhiên với những cách làm hay, mạnh dạn và sáng tạo, đặc biệt là phong trào, khí thế của người dân ngày một lên cao, Đảng bộ và chính quyền Nghi Xuân quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước thời hạn 2 năm, đưa Nghi Xuân trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên ở Hà Tĩnh.
Mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng năm 2017, Nghi Xuân có thêm 6 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số lên 14/17 xã đạt chuẩn; các xã còn lại đạt 13 tiêu chí trở lên; 2 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Với nhiều cách làm sáng tạo, Nghi Xuân trở thành địa phương thu hút đầu tư đứng đầu tỉnh với 33 dự án, tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, chiếm 27,8% toàn tỉnh.
Theo ông Phan Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Nghi Xuân thì kế hoạch xây dựng nông thôn mới hàng năm phải được lập ở 3 cấp từ huyện đến thôn xóm. Trong đó kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã và các thôn xóm phải gắn với các chỉ tiêu cụ thể về phát triển sản xuất, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương.
Bên cạnh đó, Nghi Xuân không chỉ tập trung cho các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm mà triển khai đồng đều tại các xã trên địa bàn. Từ đó sẽ tạo điều kiện để một số xã có quyết tâm phấn đấu và huy động tốt nguồn lực, bứt phá đạt chuẩn sớm trước thời hạn.
Người dân xã Xuân Hội tự phá bỏ hàng rào để mở rộng đường nông thôn mới
Ông Bình chia sẻ: “Cái được của Nghi Xuân không phải là 14/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới mà chính là sự đồng sức, đồng lòng từ chính quyền đến nhân dân trong toàn huyện. Làm nông thôn mới trước hết phải lấy dân làm gốc, tạo được khí thế trong toàn dân và đặc biệt phải giữ cho khí thế đó không bao giờ đi xuống thì nông thôn mới mới thực sự bền vững”.
Xác định xây dựng nông thôn mới phải gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của quê hương, bên cạnh 10 tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, huyện Nghi Xuân còn bổ sung thêm tiêu chí thứ 11, trong đó mỗi khu dân cư phải có thêm 1 câu lạc bộ (CLB) văn nghệ dân gian.
Đến nay, toàn huyện đã có trên 30 câu lạc bộ với nhiều loại hình phong phú như ca trù, dân ca, ví dặm, trò Kiều… Ông Bình chia sẻ: “Địa phương không cứng nhắc quy định xây dựng CLB gì, làng nào có cái gì thì làm cái đấy, ví dụ như ở Cổ Đạm có ca trù, Xuân Hồng có chầu văn, Xuân Lam có sắc bùa, Tiên Điền có trò Kiều… Ngoài ra tất cả các nhà trường trên địa bàn đều có CLB dân ca và cứ 2 năm tổ chức chương trình dân ca học đường một lần”.
Bên cạnh đó, với lợi thế là cái nôi của truyền thống văn hóa, Nghi Xuân cũng đẩy mạnh việc phát triển du lịch, thương mại. Từ đó cho ra đời những điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm nông thôn mới, du lịch homestay… mang đậm bản sắc vùng miền đã trở thành điểm đến của nhiều đoàn tham quan trong và ngoài tỉnh.
Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết: “Đích đến huyện nông thôn mới đang rất gần, khó khăn lớn nhất là giao thông chủ yếu là do nguồn lực, tuy nhiên huyện sẽ cân đối được. Hiện tại huyện đang tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với 3 xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018. Trong nhóm 9 tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay Nghi Xuân đã đạt được 2 tiêu chí, còn 2 tiêu chí cơ bản đạt là quy hoạch và sản xuất, 5 tiêu chí còn lại đạt trên 85%. Người dân đang hừng hực khí thế xây dựng nông thôn mới, chúng tôi tin rằng huyện sẽ cán đích thành công trong năm 2018”.
Theo: nongnghiep.vn
Tin cùng chuyên mục
- Tiếp nhận 400 suất quà để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội 05.07.2024 | 19:35 PM
- Khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tiền Hải 05.07.2024 | 19:29 PM
- Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Bình sẽ được tổ chức vào ngày 14 -15/7 05.07.2024 | 19:38 PM
- Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 05.07.2024 | 19:39 PM
- Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết 05.07.2024 | 18:44 PM
- Thành phố: Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 05.07.2024 | 18:16 PM
- Triển khai quy định mới về cơ chế mua bán điện năng lượng tái tạo 05.07.2024 | 18:17 PM
- 'Việt Nam sẽ xây lò phản ứng hạt nhân mới phục vụ nghiên cứu, ứng dụng' 05.07.2024 | 18:17 PM
- Đoàn đại biểu huyện Thái Thụy: Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các tỉnh miền Trung 05.07.2024 | 19:37 PM
- 'Tạo thuận lợi cho nhà khoa học thực hiện Chương trình công nghệ quốc gia' 05.07.2024 | 18:30 PM
Xem tin theo ngày
- Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp
- Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Đặng Trọng Thăng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện phục hồi và phát triển sản xuất
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Lực lượng vũ trang tỉnh: 36 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm