5 tiền vệ công xuất sắc nhất lịch sử World Cup
Diego Maradona (ĐT Argentina)
Có lẽ không phải bàn cãi quá nhiều về việc Maradona là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới cũng như lịch sử World Cup. Lần đầu tiên Maradona tham dự 1 kỳ World Cup là năm 1982 tại Tây Ban Nha, nhưng năm đó Argentina của Cậu bé vàng đã không thể vượt qua được Italia và Brazil chấp nhận rời giải ở vòng 2. Cá nhân Maradona thi đấu trọn vẹn 5 trận và dù liên tục bị hậu vệ đối phương "chặt chém" nhưng ông vẫn có được 2 bàn thắng.

Tuy nhiên, tới Mexico 1986 NHM bóng đá thế giới mới được chứng kiến một Maradona hoàn hảo. Tài năng, sự ma mãnh cùng niềm cảm hứng bất tận của ông đã kéo con tàu Argentina băng băng về đích và giành ngôi vô địch. Maradona thi đấu mọi phút, ghi 5 bàn và có 5 đường kiến tạo. Đó là đỉnh cao nhất của Maradona tại World Cup, bởi 2 giải đấu tiếp theo năm 1990 và 1994, ông không thể giúp Argentina có danh hiệu, trong đó đáng tiếc là thất bại ở chung kết World Cup 1990 trước ĐT Tây Đức, bại tướng năm 1986 của họ.
Xavi Hernandez (ĐT Tây Ban Nha)
Giai đoạn thống trị bóng đá châu Âu và thế giới của ĐT Tây Ban Nha (2008 đến 2012) gắn liền với nhạc trưởng Xavi. Bộ não của triết lý tiqui-taca đã cùng người đồng đội tại Barca là Andres Iniesta trở thành cặp tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất lịch sử bóng đá xứ bò tót, góp công mang về chức vô địch EURO 2008, 2012 và hơn tất cả là chức vô địch World Cup 2010.

Tuy không có được thể hình cao lớn, song lối chơi bóng thiên về tư duy, tinh tế, các đường chuyền chuẩn xác của Xavi luôn đặt các đồng đội vào thế có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Chính Xavi là người có số đường chuyền chính xác nhiều nhất World Cup 2010 với 599 đường chuyền cùng tỷ lệ thành công 91%. Với việc giúp La Roja lên ngôi, Xavi được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2010.
Bobby Charlton (ĐT Anh)
Sir Bobby Charlton chính là huyền thoại sống của M.U, là người đội trưởng vĩ đại của nửa đỏ thành Manchester. Trên phương diện ĐT Anh, ông cũng là một cầu thủ mẫu mực, một trong những người hùng từng đưa Tam sư lên đỉnh thế giới năm 1966.

Trong sự nghiệp quốc tế, Sir Bobby Charlton từng tham dự 4 kỳ World Cup (1958, 1962, 1966 và 1970), nhưng thành công nhất chính là World Cup 1966 được tổ chức trên chính quê hương. Cá nhân Charlton có 5 bàn thắng, đồng thời nhận danh hiệu Quả bóng Vàng dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Johan Cruyff (ĐT Hà Lan)
Bóng đá thế giới có Vua bóng đá (Pele), có Cậu bé Vàng (Maradona), có Hoàng đế (Franz Beckenbauer) và tất nhiên không thể không nhắc đến "Thánh" Johan Cuyff, người sản sinh ra triết lý "bóng đá tổng lực". Là một người luôn hướng đến bóng đá đẹp, Johan Cruyff sẽ mãi bất tử trong lòng những người hâm mộ môn thể thao vua.

Huyền thoại người Hà Lan đã 4 lần giành được Quả bóng Vàng vào các năm 1971,1973,1974. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất của ông chính là không thể đăng quang ngôi vô địch World Cup. Thế nhưng, "Cơn lốc màu da cam" với người truyền lửa Cruyff ở World Cup 1972 cũng đủ ghi tên ông vào huyền thoại, nơi Hà Lan chỉ một chút thiếu may mắn và đành chấp nhận để thua chủ nhà Đức.
Zinedine Zidane (ĐT Pháp)
Zinedine Zidane luôn được xem là một trong những tài năng bóng đá xuất sắc trong lịch sử. Nổi tiếng với khả năng điều khiển trái bóng, nhãn quan chiến thuật, huyền thoại người Pháp chính là người truyền cảm hứng tới các đồng đội trong hành trình lên ngôi vô địch World Cup năm 1998 trên sân nhà.

Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến tình huống "thiết đầu công" của Zidane với Marco Materazzi (Italia) trong trận chung kết World Cup 2006, trận đấu mà Zidane vừa là người hùng, vừa là tội đồ. Anh ghi bàn, nhưng nhận thẻ đỏ rời sân khiến ĐT Pháp nhận thất bại trong loạt sút luân lưu. Dù vậy, Zidane vẫn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải, khi đóng góp 3 bàn thắng cho đội nhà.
Theo bongdaplus.vn
Tin cùng chuyên mục
- Israel đồng ý ngừng bắn 60 ngày, cơ hội mở cho đàm phán Dải Gaza 02.07.2025 | 15:13 PM
- Báo Trung Quốc đánh giá cao quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng 02.07.2025 | 15:12 PM
- Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình 02.07.2025 | 10:53 AM
- Các đối tượng không chịu thuế VAT 02.07.2025 | 15:13 PM
- Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng 02.07.2025 | 15:11 PM
- Sáng nay, giá vàng neo ở mức cao 02.07.2025 | 10:54 AM
- Thái Lan có Thủ tướng tạm quyền 02.07.2025 | 10:38 AM
- Thượng viện Mỹ thông qua gói chính sách đối nội toàn diện của Tổng thống Trump 02.07.2025 | 10:38 AM
- Top 3 Hoa hậu Việt Nam và những chia sẻ đầu tiên sau đăng quang 02.07.2025 | 10:39 AM
- Tổng đài 111 tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi mua bán người 02.07.2025 | 10:39 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam