Thứ 5, 18/12/2025, 09:00[GMT+7]

Tự do là quyền cơ bản, nhưng lợi dụng quyền tự do để gây rối sẽ bị pháp luật trừng trị

Thứ 3, 12/06/2018 | 14:19:32
3,006 lượt xem
Những ngày vừa qua, tại một số địa phương xảy ra tình trạng người dân tụ tập gây rối, gây ách tắc giao thông, làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Thậm chí nhiều người còn tổ chức biểu tình, hành hung cán bộ công an khi làm nhiệm vụ, xông vào trụ sở cơ quan nhà nước để đập phá tài sản...

Luật sư Đặng Văn Cường.

Tại tỉnh Bình Thuận, cơ quan chức năng xác nhận đã tạm giữ khoảng 102 người có hành vi tụ tập, gây rối, hủy hoại tài sản tại trụ sở UBND tỉnh vào tối 10/6.

Đây được cho là một hành vi đáng lo ngại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh xã hội, và là hành vi vi phạm pháp luật cần được xử lý để răn đe, phòng ngừa.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội để có thêm những nhận định chi tiết.

Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, những người yêu nước, dám nói lên chứng kiến của mình, lo lắng cho an ninh quốc gia, tồn vong của dân tộc là những con người đáng trân trọng. Tuy nhiên nếu người dân yêu nước không đúng cách, yêu một cách quá đà và bị lợi dụng thì sẽ trở thành nạn nhân đáng thương.

Hơn nữa, trong một xã hội có pháp luật điều chỉnh, người dân tuyệt đối không được sử dụng một hành vi vi phạm pháp luật để đáp trả một hành vi khác. Bởi tự do là quyền cơ bản nhưng có giới hạn, quyền tự do của chủ thể này sẽ bị giới hạn bởi quyền tự do của chủ thể khác.

"Việc tấn công cảnh sát, đập phá tài sản, trụ sở cơ quan Nhà nước là hành vi vi phạm pháp luật chứ không phải là hành động yêu nước. Tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản... là các tội danh mà những người này sẽ phải chịu vì tiếp tay cho đám đông quá khích" - Luật sư Cường nhấn mạnh.

Cũng theo phân tích của luật sư Đặng Văn Cường, biểu tình là quyền cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Biểu tình là thái độ phản đối, là chứng kiến quan điểm của nhiều người trước một vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, nhưng nếu lợi dụng quyền biểu tình để gây rối, phá phách là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị pháp luật trừng trị.

Theo Pháp luật Plus

  • Từ khóa