Khai mạc Ngày hội văn hóa chợ nổi Cái Răng
Cảnh mua bán nhộn nhịp ở chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ.
Được hình thành từ tập quán sinh hoạt của người dân địa phương với nét văn hóa đặc trưng gắn liền với cuộc mưu sinh miền sông nước, chợ nổi Cái Răng đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách, tạo nên giá trị văn hóa đặc sắc và đặc biệt có ý nghĩa trong phát triển du lịch của Cần Thơ.
Mỗi ngày, từ lúc hừng đông, hàng trăm ghe xuồng đã bắt đầu ngược xuôi trên dòng sông Cái Răng để trao đổi, mua bán hàng hóa. Mặt hàng chủ yếu của chợ là các loại nông sản do chính người dân vùng đất chín rồng làm ra. Những chiếc ghe bầu lớn, nhỏ đủ kích cỡ neo đậu giữa dòng sông thành hàng, thành dãy để chuyển hàng, giao nông sản cho các bạn hàng ở các khu chợ khác đến mua. Điều đặc biệt ở đây là không có chuyện rao bán các mặt hàng bằng lời nói như những khu chợ truyền thống khác, mà mỗi ghe hàng dùng một cây sào dài cậm ở mũi ghe, rồi treo lên đó những loại trái cây, rau củ mà mình muốn bán. Người dân trong nghề gọi là cây bẹo hàng. Người mua cứ rong xuồng, ghe lui tới vòng quanh chợ, nhìn vào cây bẹo sẽ biết mặt hàng họ cần rồi cặp ghe vào mua bán.
Xuồng bán đồ ăn sáng với món bún riêu, cháo lòng thơm lừng phục vụ du khách.
Cảnh mua bán ở đây cũng diễn ra vô cùng rôm rả, người bán người mua nói cười vui vẻ chứ không có cảnh kỳ kèo, bớt một thêm hai. Từ đó, hình thành nên nét văn hóa đặc sắc của những cuộc mưu sinh trên vùng sông nước miền Tây Nam Bộ cho đến ngày hôm nay. Chợ nổi Cái Răng là điểm đến hấp dẫn và độc đáo mà bất cứ ai khi đến với xứ sở Tây Đô cũng không thể bỏ qua.
Ngày 10/3/2016, chợ nổi Cái Răng chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Diễu hành tàu du lịch trên sông tại Lễ khai mạc Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng”.
Trong khuôn khổ ngày hội năm nay còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc như: Diễu hành tàu du lịch trên sông; Giải đua vỏ Composite đồng bằng sông Cửu Long; Triển lãm ảnh, sách báo và tạp chí; Quảng bá, xúc tiến du lịch; Trình diễn và tặng chữ thư pháp; Hội thảo du lịch; Giao lưu đờn ca tài tử…
Theo nhandan.com.vn
Tin cùng chuyên mục
- Olympic Paris 2024: Những sàn đấu mang tính biểu tượng 23.07.2024 | 11:16 AM
- Olympic 2024: Các VĐV Việt Nam sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao 23.07.2024 | 11:16 AM
- Kiều bào Lào khắc sâu công lao và tình cảm của Tổng Bí thư 23.07.2024 | 11:16 AM
- Xe tải biến thành nhà hàng di động trong vài phút 23.07.2024 | 11:17 AM
- Nông dân Vũ Thư: Thực hiện các biện pháp chăm sóc và bảo vệ lúa mùa 23.07.2024 | 11:11 AM
- Tăng nguồn lực cho tín dụng chính sách 23.07.2024 | 11:10 AM
- Bánh đậu xanh - Món ăn thanh nhiệt, giải độc 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ít nhất 50 người chết do lở đất ở miền nam Ethiopia 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ông Awang Bemee Awang Ali Basah làm Chủ tịch Thượng viện Malaysia 23.07.2024 | 11:11 AM
- Quỳnh Phụ: Bảo đảm an toàn lồng bè nuôi cá, phòng chống bão số 2 23.07.2024 | 11:10 AM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang
- Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình năm 2024
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần