Thứ 2, 30/06/2025, 11:09[GMT+7]

Hội Đông y huyện Quỳnh Phụ góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thứ 2, 16/07/2018 | 08:21:30
6,087 lượt xem
Hội Đông y huyện Quỳnh Phụ hiện có 177 hội viên, sinh hoạt ở 13 chi hội. Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, Ban Chấp hành Hội thường xuyên chú trọng các hoạt động nâng cao chất lượng, giáo dục về y đức, rèn luyện y thuật, bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên.

Hội viên Đào Viết Thoàn chữa bỏng cho bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền.

Ông Vũ Quốc Oai, Chủ tịch Hội cho biết: Ngoài khuyến khích hội viên tích cực kế thừa, phát huy, phát triển, bảo tồn tốt các di sản văn hóa dân tộc thuộc lĩnh vực y dược học cổ truyền, một trong những hoạt động được Hội duy trì thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực là bình “bệnh án tâm đắc”. Việc bình bệnh án diễn ra hàng tháng, là hoạt động được hội viên tham gia tích cực và đánh giá rất bổ ích. Bởi qua bình bệnh án, hội viên có dịp cùng trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và bổ túc thêm năng lực chuyên môn, đúc rút những phương thuốc hay, những kinh nghiệm quý để nâng cao trình độ khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. 

Ngoài ra, Hội còn tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi và học hỏi chuyên môn giữa các huyện trong tỉnh và huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), huyện Ninh Giang (Hải Dương)... Vì vậy, trình độ, năng lực của hội viên ngày càng được nâng lên rõ rệt. Người dân tin tưởng tìm đến khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền ngày càng đông. Năm 2017 có 162.000 lượt người đến khám bệnh bằng y học cổ truyền tại các cơ sở của hội viên Hội Đông y huyện Quỳnh Phụ. Tỷ lệ điều trị khỏi là 60%, đỡ là 30%, chỉ có 10% là chưa khỏi. 

Đặc biệt, Hội Đông y huyện Quỳnh Phụ có nhiều lương y chữa được nhiều chứng bệnh nan giải, hiệu quả cao, có thương hiệu, được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến như “Thuốc cam Bà Thùng Xanh” của hội viên Nguyễn Thanh Quang; thuốc chữa sỏi thận, sỏi mật của các hội viên Phạm Văn Tuynh, Đặng Tân Phương; chữa vô sinh thứ phát và chữa các bệnh phụ nữ của các hội viên Vũ Quốc Tuyến, Bùi Trọng Vượng, Tiền Thiên Hùng, Phạm Văn Phi; chữa cảm mạo, ho, hen suyễn của các hội viên Nguyễn Văn Thảo, Lê Đắc Phong; chữa xương khớp của các hội viên Nguyễn Công Kham, Nguyễn Thị Mượt... 

Do mô hình đặc trưng, phổ biến nhất của hoạt động khám chữa bệnh bằng đông y là nhà thuốc đông y tư nhân, ưu thế thầy thuốc tại nhà, vì vậy bệnh nhân đều được tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản nhất về thủ tục, chi phí thấp nhất. Nhiều hội viên đã không ngừng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, bào chế, bảo quản thuốc với kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng. Điển hình nhất là các hội viên Nguyễn Văn Thiệu, Lê Thị Tỉnh, Nguyễn Văn Bút, Trần Huy Vụ, Đào Viết Thoàn...

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo thuận lợi cho người dân, Hội Đông y huyện Quỳnh Phụ còn chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách giữ gìn vệ sinh; tăng cường luyện tập khí công dưỡng sinh phòng, chống dịch bệnh; cách điều trị những bệnh đơn giản bằng cây thuốc có tại gia đình, góp phần tiết kiệm chi phí cho người dân và giảm tải cho các bệnh viện. Làm tốt công tác bảo tồn, phát huy nguồn dược liệu quý, Hội Đông y huyện Quỳnh Phụ là nơi có thị trường cung, cầu nguồn dược liệu lớn nhất trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Mỗi năm số dược liệu thu gom, tiêu thụ đạt khoảng trên 1.000 tấn, vừa bảo đảm số lượng, chất lượng dược liệu vừa phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Ngoài ra, Hội còn thường xuyên phối hợp với các trạm y tế triển khai trồng cây thuốc nam tại vườn thuốc mẫu của trạm để duy trì, nhân rộng cây thuốc quý trong cộng đồng.

Đánh giá về hoạt động của Hội Đông y huyện Quỳnh Phụ, ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh ghi nhận: Hội Đông Y huyện Quỳnh Phụ có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác chuyên môn cũng như nhân đạo, từ thiện, phối hợp tốt với ngành Y tế trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo được niềm tin với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. 

Tập thể Hội Đông y huyện Quỳnh Phụ luôn là đơn vị mạnh của Hội Đông y tỉnh, được Hội Đông y Việt Nam tặng bằng khen. Hội Đông y huyện Quỳnh Phụ cũng có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành, điển hình như hội viên Đào Viết Thoàn tích cực nghiên cứu khoa học, đạt nhiều giải thưởng tại các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật các cấp; hội viên Nguyễn Văn Thiệu được nhận giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông và danh hiệu “Thầy thuốc đông y tiêu biểu”...

Hà Dung 

Trần ciết bun - 12 tháng trước

Cho cháu tham gia hội với được không ạ

Trần duy cương - 5 năm trước

Dạ..cho tôi xin hỏi sdt của lương y tên la VẠN..có con trai tên laTIÊN..nhà lương y ở gần cầu đồng bằng..chuyên chữa sỏi thân a..xin cam ơn quý vi

Tải thêm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày