Thứ 4, 17/12/2025, 06:25[GMT+7]

Phòng, chống dịch bệnh theo mùa

Thứ 2, 23/07/2018 | 08:56:51
799 lượt xem
Khí hậu đang trong thời điểm nóng ẩm, mưa nhiều, là điều kiện thuận lợi cho các nguồn truyền nhiễm phát triển, dẫn đến nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Để bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngành Y tế đã chủ động triển khai nhiều hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo mùa.

Các em học sinh thực hành vệ sinh tay trong trường học phòng, chống dịch bệnh.

Xác định tình hình dịch bệnh năm nay có nhiều diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm, Sở Y tế đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh (PCDB) trong toàn hệ thống. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư, hóa chất đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công tác PCDB trên địa bàn. Các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, nhân lực, giường bệnh phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân, bảo đảm điều trị hiệu quả, hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh nhân tử vong nếu có dịch bệnh xảy ra. 

Bác sĩ Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện sớm dịch bệnh và quây vùng dập dịch nếu dịch bệnh xảy ra, ngành Y tế đã chủ động tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống y tế dự phòng, y tế tuyến dưới. Trong đó, chú trọng các khu vực nguy cơ cao như các xã xa trung tâm, các địa phương đã từng xuất hiện các ổ dịch bệnh truyền nhiễm trong những năm trước.

Riêng mùa hè với đặc thù thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, thường xuất hiện và dễ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm não vi rút, cúm, tiêu chảy, đau mắt đỏ. Đặc biệt, sau các đợt nắng nóng bất thường với nhiệt độ trung bình cao, thời tiết miền Bắc nói chung, Thái Bình nói riêng lại chuyển sang những ngày mưa rả rích kéo dài làm cho không khí luôn ẩm ướt. Ngoài tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân, khí hậu nóng ẩm là điều kiện lý tưởng cho các loại nấm mốc, vi khuẩn, côn trùng gây bệnh phát triển mạnh, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, mùa hè cũng là thời gian người dân gia tăng hoạt động đi lại, du lịch. Vì vậy, việc kiểm soát, quản lý nguồn truyền bệnh cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Để bảo vệ sức khỏe người dân, không chủ quan, tránh để dịch bệnh bùng phát ra diện rộng, Sở Y tế đã chú trọng tổ chức giao ban riêng với hệ y tế dự phòng, sát sao nắm bắt tình hình dịch bệnh và kịp thời triển khai công tác PCDB. Sở Y tế cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng, trung tâm y tế các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp PCDB phù hợp. Đồng thời, triển khai kế hoạch PCDB dựa vào cộng đồng; ra quân vệ sinh môi trường, phun hóa chất PCDB tại các xã, phường trọng điểm...

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, trung tâm y tế các huyện, thành phố đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động PCDB, chú trọng các dịch bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa hè. Đồng thời, tổ chức nhiều buổi phát động, ra quân vệ sinh môi trường, phun hóa chất tại các khu dân cư; tổ chức hàng trăm buổi truyền thông trực tiếp về PCDB tại cộng đồng. Qua đó giúp nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương về vai trò của công tác PCDB. Vận động cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương không chủ quan, có ý thức chủ động, tích cực phối hợp với ngành Y tế trong các hoạt động giám sát, quản lý dịch bệnh, phun hóa chất phòng dịch bệnh. Cán bộ trung tâm y tế, trạm y tế và cộng tác viên y tế giám sát tình hình dịch bệnh tại cơ sở, hướng dẫn, vận động người dân thường xuyên thực hiện vệ sinh môi trường tại khu dân cư, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, bảo đảm an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi... để phòng dịch bệnh.

Bác sĩ Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế khuyến cáo: Trong tháng đầu mùa hè, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các ca bệnh truyền nhiễm theo mùa như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm vi rút... Tình hình dịch bệnh trong nước đang có những diễn biến phức tạp; thời tiết lại thuận lợi cho dịch bệnh lây lan, phát triển. Để PCDB hiệu quả, mỗi người dân cần tích cực phối hợp với ngành Y tế, thực hiện đầy đủ nội dung các giải pháp PCDB truyền nhiễm theo mùa mà ngành Y tế đưa ra. Bên cạnh đó, người dân nên chủ động đi tiêm chủng đối với những bệnh đã có vắc-xin phòng, chống bởi đây là cách phòng bệnh hiệu quả nhất. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà mà không có hướng dẫn của y bác sĩ. Để PCDB truyền nhiễm bùng phát, bên cạnh nỗ lực của ngành Y tế, rất mong có sự chung tay vào cuộc, quan tâm chỉ đạo, tham gia tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể người dân.

Hà Dung