Người dân ngoại thành Hà Nội sẽ không còn lo thiếu nước sạch
Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân Thủ đô ngày càng tăng, trong khi hạ tầng cấp nước đang quá tải, chưa đáp ứng được yêu cầu. Trước thực trạng đó, thành phố đã đầu tư nhiều dự án cung cấp nước sạch. Đến thời điểm này, hiện đã có 23 nhà đầu tư được chấp thuận triển khai 34 dự án cấp nước trên địa bàn thành phố. Trong đó, 4 dự án nguồn đang triển khai, hoàn thành trong năm 2018 với công suất tăng thêm 335.000m3/ngày đêm; 7 dự án nguồn hoàn thành trong giai đoạn 2019-2020, công suất tăng thêm hơn 1 triệu mét khối/ngày đêm.
Một trong những dự án hoàn thành trong năm 2018 là Nhà máy nước mặt sông Đuống do Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống làm chủ đầu tư. Được khởi công từ tháng 3-2017 với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, gồm hai hợp phần chính là: Công trình thu - trạm bơm nước thô, nhà máy nước được quy hoạch trên diện tích gần 61,5ha tại xã Phù Đổng và xã Trung Mầu (huyện Gia Lâm); tuyến ống truyền dẫn nước sạch dài 76km phân bố trên hai quận Long Biên, Hoàng Mai, các huyện Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì và một số khu vực của tỉnh Hưng Yên.
Theo quy hoạch đến năm 2020, nhà máy nước đạt công suất 300.000m3/ngày đêm, chia thành hai kỳ đầu tư: Kỳ 1 đến tháng 10-2018, nhà máy sẽ vận hành kinh doanh với công suất 150.000m3/ ngày đêm; kỳ 2 đến năm 2020 công suất đạt 300.000m3/ngày đêm. Quy mô cấp nước của dự án định hướng đến năm 2030 sẽ đạt 600.000m3/ngày đêm và tối đa đến 900.000m3/ngày đêm vào năm 2050. Nhà máy được đầu tư công nghệ hiện đại với quy trình sản xuất, cung cấp nước đều được tự động hóa.
Theo ông Đỗ Văn Định - Giám đốc Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống, nhờ sự chỉ đạo liên tục, sát sao của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố cùng các sở, ban, ngành, công tác đền bù giải phóng mặt bằng bàn giao đầy đủ 61,5ha đất cho chủ đầu tư triển khai dự án được thực hiện trong thời gian 6 tháng. Đến nay, các hạng mục xây dựng cơ bản đã được hoàn thành 90%. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang triển khai làm việc liên tục để nhanh chóng hoàn thiện dự án, phát nước thương mại chính thức vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-2018).
Đánh giá về nước mặt và nước ngầm trên địa bàn thành phố, ông Uwe Dechert (chuyên gia người Đức), quản lý kỹ thuật Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống cho biết, trữ lượng nước ngầm ở Hà Nội đang suy thoái và bị khai thác quá khả năng hồi phục, trong khi đó, nước mặt về lâu dài có thể bảo đảm được nguồn cung. Mặc dù ở một số tiêu chí nước mặt có thể ô nhiễm hơn nước ngầm nhưng công nghệ sản xuất hiện tại của nhà máy đã tính toán cả đến việc xử lý ô nhiễm trong tương lai. Ngoài ra, hệ thống cảnh báo đã được lắp đặt giúp cho nhà máy chủ động xử lý khi có sự cố ô nhiễm.
Ông Đỗ Văn Định cho biết, nguồn nước vào sẽ được kiểm soát chất lượng liên tục. Nguồn nước ra của nhà máy đáp ứng được 109 chỉ tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT và uống được tại vòi. Ngoài ra, ống truyền dẫn nước sử dụng vật liệu chất lượng cao, chịu lực tốt, được hàn kín bảo đảm vi khuẩn và các tác động bên ngoài không thể xâm nhập vào đường ống. Hiện chủ đầu tư đã có một số dự án mạng cung cấp nước sạch đến tận nhà người dân ở các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn. Về giá bán nước, nhà máy sẽ làm việc với thành phố cùng các đơn vị phân phối để đưa ra giá có thể chấp nhận cho các bên.
Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước trên địa bàn TP Hà Nội, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Aquaone Tạ Đức Hoàng (cổ đông chính của Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống) cho biết, chủ đầu tư đang nghiên cứu và áp dụng giải pháp tái sử dụng đất, bùn thải vô cơ của nhà máy thành nguyên liệu làm gốm, gạch và cải hóa đất phục vụ nông nghiệp, đồng thời mặt bằng nhà máy cũng được tận dụng để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, trồng cây xanh phát triển du lịch sinh thái. Ông Tạ Đức Hoàng cũng đề xuất, TP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân Thủ đô sử dụng nước sạch, đồng thời tiết kiệm nước nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh nguồn nước trên địa bàn thành phố.
Theo: baotainguyenmoitruong.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lễ hội Lồng Tông: Ngày hội xuống đồng của người Tày ở Tuyên Quang 05.02.2025 | 19:15 PM
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịp đầu xuân mới 05.02.2025 | 18:24 PM
- Chủ tịch nước Lương Cường phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ năm 2025 05.02.2025 | 18:24 PM
- Xuân Ất Tỵ 2025: Lễ hội ấm áp của Cộng đồng người Việt tại Bỉ 05.02.2025 | 18:24 PM
- Sứ mệnh thắp sáng ở châu Phi 05.02.2025 | 18:09 PM
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng 05.02.2025 | 17:49 PM
- Cơ quan trình dự án luật phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với dự án luật do mình trình 05.02.2025 | 17:49 PM
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy 05.02.2025 | 18:08 PM
- Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng 05.02.2025 | 17:49 PM
- Bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh 05.02.2025 | 17:58 PM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịp đầu xuân mới
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu xuân mới
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ