Việt Nam lọt top 10 nước có lượng khách quốc tế tăng trưởng nhanh nhất
Ảnh minh họa.
Theo một báo cáo mang tên Điểm nhấn Du lịch 2018 của Tổ chức Du lịch thế giới Liên hợp quốc, châu Âu và châu Phi là hai khu vực có số lượng khách quốc tế gia tăng nhanh nhất trong năm vừa qua.
Bản báo cáo của Tổ chức Du lịch thế giới Liên hợp quốc (UNWTO) xem xét thống kê lượng khách du lịch quốc tế trên toàn thế giới trong năm 2017. Theo đó, tỷ lệ tăng trưởng trong lĩnh vực trên của hai khu vực châu Âu và châu Phi lần lượt là 8 và 9 phần trăm kể từ năm 2016.
Ở góc độ toàn cầu, tổng số du khách quốc tế tăng 7% từ năm 2016 tới 2017, đạt mức 1.323 triệu người. Đây là mức tăng lớn nhất đối với số lượng khách du lich quốc tế kể từ năm 2010.
Năm ngoái, Ai Cập là quốc gia có tốc độ tăng trưởng du khách quốc tế lớn nhất bất chấp những thách thức về chính trị và kinh tế mà nước này đã phải đối mặt trong những năm vừa qua.
Việt Nam cũng nằm trong top 10 quốc gia có lượng khách du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2017 so với 2016.
Danh sách cụ thể như sau.
Ai Cập — 55.1%
Togo — 46,7%
Việt Nam — 29,1%
Palestine — 25,7%
Niue — 25,4%
Nepal — 24,9%
Israel — 24,6%
Quần đảo bắc Mariana — 24,3%
Thổ Nhĩ Kỳ — 24,1%
Iceland — 24,1%
Macedonia — 23,5%
Xét về các điểm đến được ưa chuộng nhất trên thế giới, châu Âu vẫn là châu lục dẫn đầu với 671 triệu du khách quốc tế - chiếm gần một nửa tổng số du khách quốc tế của toàn cầu. Châu Âu cũng có tới 6 trong tổng số 10 quốc gia được du khách lựa chọn nhiều nhất trong năm 2017, với Pháp dẫn đầu danh sách.
Theo bản báo cáo, số lượng khách du lịch quốc tế đến với các nước ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương cũng gia tăng đáng kể - với 323 triệu người. Đứng thứ ba là châu Mỹ với 209 triệu du khách quốc tế, tiếp đó là châu Phi với 63 triệu người và Trung Đông với 58 triệu người.
Các quốc gia có lượng du khách nước ngoài lớn nhất trong năm 2017.
Pháp — 86,9 triệu
Tây Ban Nha — 81,8 triệu
Mỹ — 75,9 triệu
Trung Quốc — 60,7 triệu
Italy — 58,3 triệu
Mexico — 39,3 triệu
Anh — 37,7 triệu
Thổ Nhĩ Kỳ — 37,6 triệu
Đức — 37,5 triệu
Thái Lan — 35,4 triệu
Theo toquoc.vn
Tin cùng chuyên mục
- Olympic Paris 2024: Những sàn đấu mang tính biểu tượng 23.07.2024 | 11:16 AM
- Olympic 2024: Các VĐV Việt Nam sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao 23.07.2024 | 11:16 AM
- Kiều bào Lào khắc sâu công lao và tình cảm của Tổng Bí thư 23.07.2024 | 11:16 AM
- Xe tải biến thành nhà hàng di động trong vài phút 23.07.2024 | 11:17 AM
- Nông dân Vũ Thư: Thực hiện các biện pháp chăm sóc và bảo vệ lúa mùa 23.07.2024 | 11:11 AM
- Tăng nguồn lực cho tín dụng chính sách 23.07.2024 | 11:10 AM
- Bánh đậu xanh - Món ăn thanh nhiệt, giải độc 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ít nhất 50 người chết do lở đất ở miền nam Ethiopia 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ông Awang Bemee Awang Ali Basah làm Chủ tịch Thượng viện Malaysia 23.07.2024 | 11:11 AM
- Quỳnh Phụ: Bảo đảm an toàn lồng bè nuôi cá, phòng chống bão số 2 23.07.2024 | 11:10 AM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang
- Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình năm 2024
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần