Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật sẵn sàng bước vào năm học mới
Giờ thực hành lớp may của các em học sinh Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật.
Với đặc thù dạy chữ, dạy nghề cho người khuyết tật và các đối tượng chính sách cùng với dạy văn hóa và học nghề cho học sinh trong độ tuổi lao động, những năm qua, bằng tâm huyết, nỗ lực vượt khó, luôn hết lòng vì học sinh, đặc biệt là dành tình thương yêu cho học sinh khuyết tật, cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật đã truyền đạt những kiến thức văn hóa và dạy nghề cho hàng nghìn học sinh, sinh viên tạo tâm lý vững vàng cho các em sau khi ra trường.
Bà Đặng Thị Vân Anh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Việc dạy văn hóa và dạy nghề cho học sinh của Trường khó khăn, vất vả hơn rất nhiều so với các trường văn hóa, trường nghề trong tỉnh bởi đối tượng học sinh là những em bị khuyết tật, trong đó chủ yếu là học sinh khiếm thính đến các em có lực học kém. Do đó, phương châm của nhà trường là “vừa dỗ, vừa dạy”. Hàng năm, nhà trường đều xây dựng chương trình dạy chữ, dạy nghề cho người khuyết tật theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo.
Đối với hệ văn hóa chuyên biệt, chủ yếu là học sinh câm điếc, chương trình đào tạo được Trường xây dựng dựa trên chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có chỉnh sửa và giảm tải ở một số bộ môn cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường cũng như trình độ nhận thức của các em học sinh khiếm thính. Đối với dạy văn hóa và đào tạo nghề, hiện tại nhà trường đang đào tạo một số nghề chính: điện - điện tử, may, cơ khí, kế toán, mộc, tin học văn phòng... vì vậy việc kết hợp học văn hóa với tập trung đầu tư máy móc mua sắm trang thiết bị để các em học sinh có thể thực hành được nhà trường rất quan tâm. Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên liên kết với một số trường đại học, cao đẳng để tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp cho học sinh tại các trường, trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh; đồng thời liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tìm việc làm cho các em sau khi ra trường.
Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, nhà trường luôn quan tâm đến nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hàng năm, Trường đều tổ chức thao giảng để đánh giá xếp loại chất lượng đội ngũ giáo viên. Năm học 2017 - 2018, tỷ lệ giáo viên xếp loại tốt đạt 77,8%.
Tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2018, Trường có 2 giáo viên dự thi đều đạt giải, trong đó có 1 giáo viên được chọn để tham dự hội giảng toàn quốc. Ngoài việc thực hiện tốt các công việc về chuyên môn, nhà trường cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các em học sinh, nhất là các em học sinh khoa văn hóa chuyên biệt được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để giúp các em tự tin hòa nhập với cộng đồng.
Nhờ sự quan tâm, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nên năm học 2017 - 2018 nhà trường đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,4%; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hệ trung cấp và sơ cấp nghề đạt 100%; 100% các em học nghề ra trường đều có việc làm ổn định, toàn trường không có học sinh cá biệt hoặc mắc tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh hệ văn hóa chuyên biệt hoàn thành tốt chương trình và tỷ lệ học sinh THPT đạt học lực khá còn thấp dưới 50%.
Năm học 2018 - 2019, nhiệm vụ của Trường là tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển sinh để chuẩn bị cho lễ khai giảng diễn ra vào tháng 10, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019; đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong đào tạo nghề với các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Đến thời điểm này, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên vật liệu, vật tư thực hành phục vụ các khoa nghề trong công tác giảng dạy theo quy định đã được mua sắm. Việc sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ máy móc, thiết bị cho khoa may, điện, tin học nhằm đáp ứng nhu cầu thực hành của học sinh đã được triển khai; hệ thống bàn ghế học sinh, sửa chữa phòng học tạo môi trường học đường khang trang, sạch đẹp hơn đã được hoàn tất.
Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.
Nguyễn Cường
Tin cùng chuyên mục
- Khai mạc chương trình đưa hàng Việt về nông thôn tại Đông Hưng 04.07.2024 | 21:48 PM
- Vận động hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, khuyết tật, trẻ mồ côi 04.07.2024 | 20:03 PM
- Hội thảo về ứng dụng KIOSK phục vụ công tác khám chữa bệnh 04.07.2024 | 20:04 PM
- Từ 1/7/2024, thực hiện liên thông điện tử Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 04.07.2024 | 21:04 PM
- Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan tình hình tôn giáo, tín ngưỡng của Việt Nam 04.07.2024 | 18:48 PM
- Chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng ủy Công an Trung ương 04.07.2024 | 18:48 PM
- Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Đặng Trọng Thăng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 04.07.2024 | 19:30 PM
- Tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 04.07.2024 | 20:07 PM
- Viettel Thái Bình: Kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống 04.07.2024 | 20:02 PM
- Cảnh báo hình thức lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ cập nhật sinh trắc học 04.07.2024 | 18:24 PM
Xem tin theo ngày
-
Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Đặng Trọng Thăng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện phục hồi và phát triển sản xuất
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Lực lượng vũ trang tỉnh: 36 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà
- Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm đồng lòng xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh