Thứ 3, 23/07/2024, 13:19[GMT+7]

Phụ nữ Đông Động giúp nhau vượt khó làm giàu

Thứ 2, 10/09/2018 | 10:52:47
829 lượt xem
Với việc lựa chọn công trình, phần việc cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Động (Đông Hưng) đã có nhiều cách làm hay, nhiều hoạt động hiệu quả giúp nhiều chị em khó khăn vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Phụ nữ Đông Động tham gia vệ sinh đồng ruộng.

Hội LHPN xã Đông Động đã làm tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, biểu dương gương tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu làm theo gương Bác.

 2 năm qua, Hội đã tổ chức 4 hội nghị, chỉ đạo 9 chi hội tổ chức 23 buổi nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút trên 300 lượt hội viên, phụ nữ tham gia. 

Để việc học và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, Hội đã phát động phong trào thi đua “Làm theo lời Bác, phụ nữ Đông Động thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hội thành lập các câu lạc bộ phụ nữ 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, tổ chức cho chị em giao lưu vào các kỳ sinh hoạt để chị em nhận thức, hiểu rõ hơn về 4 phẩm chất đồng thời nâng cao trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Động cho biết: Trong 2 năm qua, Hội đã quyên góp tặng tiền và hỗ trợ gạo đột xuất cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo trị giá 20 triệu đồng, 410kg gạo, hỗ trợ 115 ngày công, tặng 5 thẻ BHYT và 320 con gà giống; duy trì 2 hũ gạo tình thương tặng 2 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng 10 - 15kg gạo. 

Điển hình như Chi hội Phụ nữ thôn Phú Điền vận động chị em ủng hộ 12 triệu đồng và 79 ngày công xây dựng mái ấm tình thương tặng gia đình chị Nguyễn Thị Hạt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Chi hội Phụ nữ thôn Lam Điền tổ chức gặt lúa giúp các gia đình chính sách, phụ nữ đơn thân. 

Chị Nguyễn Thị Hạt, thôn Phú Điền cho biết: Nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội, mơ ước được ở trong ngôi nhà kiên cố, khang trang của gia đình tôi đã thành hiện thực, chấm dứt chuỗi ngày thấp thỏm lo âu vì sợ nhà có thể sập bất cứ lúc nào.

Để giúp hội viên có kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, 2 năm qua, Hội LHPN xã Đông Động phối hợp với các đơn vị mở gần 10 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 500 hội viên. Có vốn và kiến thức, nhiều gia đình hội viên đã mạnh dạn đầu tư sản xuất quy mô lớn, tích tụ ruộng đất sản xuất lúa chất lượng cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người của xã lên trên 30 triệu đồng/năm. 

Điển hình như gia đình chị Phạm Thị Công, thôn Phú Điền thuê, mượn 17 mẫu ruộng của các gia đình đưa cơ giới hóa vào các khâu, cấy giống lúa chất lượng cao, thu 250 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho một số chị em khó khăn trong xã. 

Chị Công chia sẻ: Từ những kiến thức được học từ các lớp tập huấn do Hội LHPN xã tổ chức, tôi đã mạnh dạn thuê lại ruộng của một số gia đình cấy không hiệu quả đầu tư cấy giống lúa BC15 theo hợp đồng của doanh nghiệp. Mỗi vụ, ngoài nhân công của gia đình tôi còn thuê 90 công lao động, mỗi công 180.000 đồng/ngày.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Làm theo lời Bác, phụ nữ Đông Động thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, đến nay, Hội LHPN xã Đông Động duy trì hiệu quả 9 tổ tiết kiệm ở 5 chi hội với trên 300 hội viên tham gia, tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng cho nhau vay không lấy lãi đầu tư phát triển kinh tế gia đình, nuôi con ăn học. 

Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đã triển khai mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm tới các chi hội, tặng 45 con lợn nhựa cho các chi hội. Tiền tiết kiệm được sẽ trích mua bảo hiểm và hỗ trợ bằng tiền mặt cho hội viên khó khăn.

Xác định học và làm theo gương Bác là việc làm thường xuyên, liên tục, cụ thể, Hội LHPN xã Đông Động đã lựa chọn và tuyên truyền, vận động hội viên tự giác thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch” bằng các mô hình đoạn đường tự quản, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tham gia tổng vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng. 

Trong hai năm, Hội đã tổ chức 11 đợt vệ sinh môi trường ở đoạn đường tự quản, 12 đợt thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng, thu hút trên 400 lượt chị em, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường, đưa xã về đích nông thôn mới đúng lộ trình.

Học và làm theo gương Bác từ những điều giản dị, năm 2018, Hội LHPN xã Đông Động được UBND tỉnh tặng bằng khen. Đây là sự ghi nhận, cũng là động lực để phụ nữ Đông Động tiếp tục giúp nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày