Thứ 2, 25/08/2025, 16:45[GMT+7]

Điểm sáng dân vận khéo

Thứ 4, 12/09/2018 | 08:04:01
742 lượt xem
Là địa bàn dân cư đông, an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều phức tạp song với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, tổ dân phố 47 phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) đã trở thành điểm sáng về xây dựng văn minh đô thị.

Cán bộ tổ dân phố 47 thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.

Ông Trịnh Xuân Chiến, tổ trưởng tổ dân phố 47 cho biết: Toàn tổ có 101 hộ dân thì có 54 hộ kinh doanh, vì vậy, khi thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, tổ gặp không ít khó khăn. Sau khi nhận được chỉ đạo của Đảng ủy phường, Chi bộ đã họp bàn, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện trong đó xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò trọng tâm với mục đích để các hộ kinh doanh thấy rõ vi phạm của mình từ đó tự nguyện tháo dỡ. Trong 54 hộ kinh doanh có tới 48 hộ lắp đặt mái che, mái vẩy, mái hiên di động cần tháo dỡ. Cùng với cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận khu dân cư đã tích cực vào cuộc, tuyên truyền, động viên các hộ giải tỏa phần lấn chiếm. 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên tất cả các hộ vi phạm đều tự nguyện tháo dỡ, trả lại đường thông, hè thoáng. Chỉ trong 2 ngày, toàn bộ các hộ dân  đã tháo dỡ xong; 20 gia đình thuê thợ tháo dỡ; 2 gia đình vì hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, già cả nên tổ dân phố ủng hộ 300.000 đồng để thuê thợ tháo dỡ; 1 gia đình làm mái vẩy trị giá 50 triệu đồng cũng tự tháo dỡ. 

Để ngăn chặn việc tái lấn chiếm xảy ra, cán bộ tổ dân phố thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ nghiêm túc thực hiện, lập biên bản xử lý những hộ cố tình vi phạm. Điển hình, vừa qua, cán bộ tổ dân phố đã kiên quyết xử lý, yêu cầu 1 hộ kinh doanh trên phố Nguyễn Thị Minh Khai tái vi phạm tháo dỡ phần vi phạm, trả lại mỹ quan đô thị.

Để giữ gìn mỹ quan đô thị, ban công tác mặt trận khu dân cư tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; tổ chức phát tới từng gia đình văn bản quy định rõ thời gian vệ sinh khu phố, thời gian bỏ rác trong ngõ, thời gian bỏ rác ở khu phố chính để tiện thu gom, được người dân hưởng ứng, chấp hành nghiêm túc. Do vậy, đường đi lối lại trong khu dân cư luôn sạch sẽ. 

Bên cạnh đó, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Phụ nữ tổ thường xuyên động viên cán bộ, hội viên tham gia tự quản bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, tổ chức nhiều đợt ra quân bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép; tổng vệ sinh; tuyên truyền phân loại rác thải đầu nguồn; tổ chức trồng hoa, trồng cây thuốc nam tại các bồn cây xung quanh khu dân cư, góp phần tạo cảnh quan khu phố xanh, sạch, đẹp. 

Nằm ở trung tâm khu vực giao thương, gần bến xe khách, trường học, siêu thị nên an ninh trật tự trên địa bàn tổ tiềm ẩn nhiều phức tạp. Để khắc phục tình trạng này, tổ đã thành lập đội tự quản thường xuyên kiểm tra, xử lý, giải quyết các vụ việc làm mất an ninh trật tự bảo đảm đúng pháp luật, thấu tình đạt lý. Nhờ vậy, những năm qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư luôn ổn định; tệ nạn xã hội được hạn chế và giảm đi rất nhiều. 

Ngoài ra, công tác xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa được cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận khu dân cư hết sức coi trọng, thường xuyên chỉ đạo, động viên các đoàn thể, các gia đình thực hiện. Trong việc tang, nhân dân thực hiện việc chôn cất, hỏa táng bảo đảm thời gian quy định, không ăn uống linh đình kéo dài; trong việc cưới, khi bắc rạp ở ngõ phố hay trên vỉa hè các gia đình đều có đơn xin phép chính quyền, đều để lối đi lại cho nhân dân, không mở nhạc ầm ĩ quá 22 giờ... Trong quan hệ hàng xóm láng giềng, nhân dân đoàn kết giúp nhau lúc khó khăn. Tổ đã tạo điều kiện cho 1 hộ nghèo vay vốn để kinh doanh, hiện nay đã thoát nghèo. Công tác từ thiện nhân đạo, khuyến học khuyến tài cũng được nhân dân trong tổ tích cực tham gia. Hàng năm, khu dân cư đều tổ chức trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi các cấp với số tiền 5 triệu đồng; ủng hộ quỹ nhân đạo 2 triệu đồng... Hàng năm, trên 95% gia đình trong tổ đạt gia đình văn hóa. Năm 2017 có 97,78% số hộ đạt gia đình văn hóa. Tổ dân phố 47 hàng năm đều đạt tổ dân phố văn hóa cấp phường, nhiều năm liền đạt tổ dân phố văn hóa cấp thành phố.

Anh Đào