Thứ 4, 07/08/2024, 06:33[GMT+7]

Đông Động sôi động phong trào thi đua "dân vận khéo"

Thứ 3, 09/10/2018 | 08:08:44
982 lượt xem
Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trên cơ sở bám sát thực tiễn, Khối Dân vận xã Đông Động (Đông Hưng) đã xây dựng được nhiều mô hình “Dân vận khéo”, đạt hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Động quyên góp gạo ủng hộ chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhiều năm nay, gia đình chị Phạm Thị Mấn luôn nằm trong danh sách hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Phú Điền. Sức khỏe yếu, chị Mấn còn phải nuôi em gái là chị Phạm Thị Thìn, 44 tuổi, bị bệnh, không có khả năng lao động. Cuộc sống của hai chị em gần đây vơi bớt khó khăn khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã trao tặng mỗi tháng 10 - 12kg gạo từ hũ gạo tình thương của Hội. Chị Mấn cho biết: Sự giúp đỡ của chị em là nguồn động viên, an ủi, giúp cuộc sống của gia đình tôi vơi bớt khó khăn. Không chỉ hỗ trợ gạo hàng tháng, khi gia đình xây sửa nhà, chị em cũng đến giúp đỡ ngày công và cho vay tiền. Tôi thực sự rất cảm động và cảm ơn sự quan tâm của mọi người.

Theo chị Phạm Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Động: Mô hình hũ gạo tình thương được Hội LHPN xã xây dựng nhằm giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh đặc biệt. Mô hình được xây dựng ở 9 chi hội với trên 1.200 hội viên tham gia, đến nay đã duy trì được 3 năm với tổng số gạo ủng hộ 460kg. Ngoài ủng hộ gạo, Hội còn hỗ trợ đột xuất bằng việc quyên góp tiền trị giá 20 triệu đồng, hỗ trợ 115 ngày công, tặng 5 thẻ BHYT và 320 con gà giống cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo trong xã. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã còn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” về bảo vệ môi trường. Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tự giác thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch” bằng các mô hình đoạn đường tự quản, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tham gia tổng vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng. Hai năm qua, Hội đã tổ chức 11 đợt vệ sinh môi trường ở đoạn đường tự quản; 12 đợt thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng, thu hút trên 400 lượt chị em tham gia; trồng hoa xung quanh khu vực trụ sở xã, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, vừa qua, Chi hội Nông dân thôn An Bài đã xây dựng mô hình tổ hợp tác chăn nuôi lợn gồm 25 thành viên. Theo đồng chí Đào Văn Tuyết, Chi hội trưởng, tổ trưởng tổ hợp tác: Tổ duy trì sinh hoạt hàng tháng. Tham gia tổ hợp tác, thành viên được mua cám với giá ưu đãi; được tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi. Thời gian tới, Chi hội sẽ tích cực tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tham gia tổ hợp tác để được bảo đảm quyền và lợi ích, cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Đặng Thanh Chu, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận xã cho biết: Trên đây là 2 mô hình tiêu biểu trong rất nhiều mô hình “Dân vận khéo” địa phương đã và đang xây dựng. Từ sau khi được quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nghiêm túc thực hiện, luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, những năm qua, các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ đều hăng hái đăng ký tham gia thực hiện, làm dấy lên phong trào thi đua sôi nổi. Hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” của Đông Động không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa trên địa bàn khu dân cư, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự địa bàn mà còn góp phần củng cố vững chắc chi bộ, chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, trong đó có nhiệm vụ giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể của xã tiếp tục tăng cường thực hiện công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực nhằm giữ vững ổn định chính trị, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đào Quyên