Thứ 3, 23/07/2024, 14:18[GMT+7]

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Áo G.Cuốt-xơ

Thứ 3, 16/10/2018 | 07:42:44
1,026 lượt xem
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Áo G.Cuốt-xơ Trưa 15-10 (giờ địa phương), lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức CH Áo đã diễn ra trọng thị tại đại sảnh Cung điện Hóp-bớc, thành phố Viên, thủ đô nước Áo, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Áo G.Cuốt-xơ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Áo G.Cuốt-xơ. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Đội Danh dự và tiêu binh gồm hàng trăm quân nhân trong quân phục chỉnh tề, nghiêm trang đứng dọc thảm đỏ, đón hai nhà lãnh đạo theo nghi lễ ngoại giao đặc biệt của Nhà nước Áo. Ngay khi đoàn xe chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dừng tại thảm đỏ, Thủ tướng Áo G.Cuốt-xơ tới đón, bắt tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại nơi đỗ xe và trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

* Tiếp đó, hai Thủ tướng rời đại sảnh Cung điện để lên phòng khách, bắt đầu cuộc gặp hẹp. Sau gặp hẹp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng G.Cuốt-xơ dẫn đầu Đoàn đại biểu hai nước tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Áo trong gần 50 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 1-12-1972. Thủ tướng G.Cuốt-xơ nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Áo lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một cột mốc trong quan hệ hai nước, đánh giá cao các thành tựu phát triển, hội nhập và vai trò ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và quốc tế, mong muốn quan hệ hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng đã trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các mặt chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, đào tạo, văn hóa, du lịch. Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất là cơ chế Ủy ban liên chính phủ hai nước. Hai bên bày tỏ vui mừng khi Việt Nam giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Áo tại Đông - Nam Á, Áo nằm trong số 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại Liên hiệp châu Âu (EU); thống nhất phối hợp các nỗ lực để đưa Áo trở thành một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu.

Thủ tướng G.Cuốt-xơ nhấn mạnh, với vai trò là Chủ tịch EU trong sáu tháng cuối năm 2018 và là một đối tác gắn bó với Việt Nam, Áo ủng hộ và sẽ thúc đẩy sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Thủ tướng Áo nhất trí, EVFTA sẽ mở ra những cơ hội lớn cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU cũng như giữa Việt Nam và Áo. Về quan hệ song phương, Thủ tướng G.Cuốt-xơ đánh giá cộng đồng người Việt Nam tại Áo tuy không lớn nhưng là cộng đồng thành công, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Áo trong thời gian qua, đánh giá cao các nguồn vốn vay ưu đãi của Áo dành cho các dự án trong lĩnh vực đường sắt, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề cũng như hoạt động hiệu quả của 30 doanh nghiệp Áo đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực y tế, công nghệ cao, môi trường, nông nghiệp... Hai Thủ tướng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai tốt các dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Áo, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối đầu tư, kinh doanh, hợp tác trong những lĩnh vực thiết yếu cho sự phát triển của Việt Nam như hạ tầng giao thông, phát triển năng lượng sạch, đào tạo nghề, hợp tác khoa học - công nghệ, du lịch, y tế, đặc biệt là xây dựng thành phố thông minh. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và đề nghị phía Áo tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Áo hội nhập và ổn định cuộc sống.

Bên cạnh hợp tác song phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng G.Cuốt-xơ cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn và cam kết thúc đẩy hợp tác song phương tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, trong hợp tác Hội nghị cấp cao Á - Âu, ASEAN - EU và Liên hợp quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng G.Cuốt-xơ trao đổi và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định cho hợp tác và phát triển, giải quyết các khác biệt và tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

* Hai bên đã ra Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Áo (Toàn văn đăng trên số báo hôm nay).

* Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Áo G.Cuốt-xơ đã chứng kiến lễ ký Hiệp định tài trợ cho Dự án “Nâng cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm ung bướu Chợ Rẫy - Bệnh viện Chợ Rẫy” trị giá 25 triệu ơ-rô giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Raiffeisen (Áo), Bản ghi nhớ về hợp tác khoa học - công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Liên bang Áo; Bản ghi nhớ về hợp tác Thương mại điện tử và Công nghiệp 4.0 giữa Bộ Công thương và Bộ Số hóa và Kinh tế Áo.

* Sau lễ ký, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Áo G.Cuốt-xơ đã cùng tham dự họp báo chung, thông tin về kết quả hội đàm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong không khí hữu nghị, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã có cuộc hội đàm rất hiệu quả; nhất trí đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Áo đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hai bên thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và thực chất hơn nữa. Thủ tướng Áo cho biết, hai bên còn nhiều tiềm năng để nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác; đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ có ngày càng nhiều doanh nghiệp Áo sang đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.

* Cùng ngày, Thủ tướng Áo G.Cuốt-xơ đã chủ trì tiệc chiêu đãi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam nhân dịp thăm chính thức CH Áo.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Áo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp Phòng Thương mại Liên bang Áo tổ chức. Diễn đàn có sự tham dự của khoảng 200 doanh nghiệp hai nước, trong đó có khoảng 60 doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, năng lượng tái tạo, công nghệ, phát triển hạ tầng, y tế...

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh và cho biết, tại buổi làm việc với các nhà đầu tư hàng đầu của Áo ngay trước khi dự Diễn đàn, nhiều doanh nghiệp xác nhận đã quyết định mở văn phòng đại diện ở Việt Nam để nắm lấy thời cơ đầu tư. Thủ tướng nhấn mạnh, cả hai Thủ tướng Áo và Việt Nam đều đánh giá số doanh nghiệp Áo đang đầu tư tại Việt Nam còn quá nhỏ trong khi tiềm năng hai nước rất lớn. Do đó, các doanh nghiệp hai nước cần tận dụng cơ hội này để xúc tiến đầu tư. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông tin đến các nhà đầu tư Áo về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Việt Nam, trong đó nhấn mạnh việc duy trì đà tăng trưởng, thị trường lớn với gần 100 triệu dân, 65% lao động trẻ… Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ không ngừng cải cách mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các doanh nghiệp Áo đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến, chế tạo, nhất là chế biến nông sản với nhiều tiềm năng xuất khẩu; đầu tư vào khu công nghệ cao bằng công nghệ tiên tiến của Áo; đầu tư vào cơ sở hạ tầng, du lịch... Nhắc lại câu nói “Nếu muốn đi xa, thì phải đi cùng nhau”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác cùng có lợi, qua đó, tích cực đóng góp vào phát triển kinh tế và thúc đẩy mối quan hệ hai nước.

* Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các cơ quan, doanh nghiệp hai nước đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như: năng lượng, tín dụng, công nghiệp chế tạo, thiết bị y tế và đặc biệt là Thỏa thuận hợp tác song phương, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, ủng hộ và vận động triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU giữa Phòng Thương mại Liên bang Áo với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông E.Va-xlơ, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Vamed và ông Tào Ngọc Tú, Chủ tịch Tập đoàn Tân Việt; có cuộc tọa đàm, gặp gỡ một số doanh nghiệp hàng đầu của Áo.

* Trước đó, sáng 15-10 (giờ địa phương), tại Thủ đô Viên, Áo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Hội người Việt Nam tại CH Séc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Hội người Việt Nam tại Séc, với phương thức hoạt động bám sát đời sống thực tế của người dân, duy trì, phát huy truyền thống đoàn kết và vận động bà con chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại. Cùng với đó là tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa hướng về quê hương, Tổ quốc và tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, lao động và học tập. Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của các thành viên ban chấp hành các tổ chức, hội đoàn, Thủ tướng cho rằng, đây là đội ngũ nòng cốt, thúc đẩy cộng đồng người Việt hòa nhập xã hội sở tại. Tán thành các kiến nghị tại buổi tiếp, Thủ tướng cho biết, sẽ giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tăng cường các biện pháp hỗ trợ thiết thực để nâng cao hiệu quả việc dạy và học tiếng Việt, qua đó, góp phần gìn giữ, gắn kết tình đoàn kết, văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo: nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày