Hội Cựu chiến binh xã Duyên Hải: “Dân vận khéo”
100% gia đình hội viên cựu chiến binh xã Duyên Hải (Hưng Hà) đấu nối, sử dụng nước sạch.
Con đường vào thôn Văn Quan trước đây là đường gạch nhỏ, chỉ rộng 1,2m người dân đi lại rất khó khăn. Để đạt tiêu chí nông thôn mới, ngoài đổ bê tông cứng hóa, con đường cần phải được mở rộng hơn.
Là hộ nằm ngay đầu tuyến đường, ông Hà Văn Toan, hội viên Chi hội CCB thôn Văn Quan đã tình nguyện hiến 120m2 đất thổ cư, phá dỡ toàn bộ tường bao, cổng dậu, công trình phụ của gia đình để làm đường. Hội CCB xã đã huy động hơn 50 ngày công để giúp gia đình ông Toan phá dỡ các công trình.
Từ việc làm của ông Toan và Hội CCB xã đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nhiều hộ gia đình khác còn lại có công trình nằm trên trục đường cũng tình nguyện tham gia hiến đất. Con đường vào thôn Văn Quan nhờ vậy đã được mở rộng 5m và được cứng hóa theo đúng tiêu chí nông thôn mới (NTM). Chính sự lan tỏa từ con đường này mà nhiều con đường khác trong xã được hoàn thành với sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân.
Không chỉ có gia đình ông Toan, nhờ sự tuyên truyền, vận động của hội CCB xã, tất cả hội viên CCB đều tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Đã có 31 hội viên tự nguyện hiến 680m2 đất, tự phá dỡ tường bao, cổng dậu, công trình phụ để làm đường giao thông ngay từ những ngày đầu. Có 100% gia đình cán bộ, hội viên CCB gương mẫu thực hiện dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp.
Trong chiến dịch đào đắp giao thông thủy lợi, Hội CCB xã đã đóng góp 5.240 ngày công lao động. Ngoài ra, cán bộ, hội viên CCB còn đóng góp 48 ngày công, vận động nhân dân giải tỏa công trình phụ, đào máng thoát nước ngăn cách giữa khu nghĩa trang làng Khả với khu dân cư, được người dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.
Hàng năm, 100% gia đình cán bộ, hội viên CCB đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có trên 70% gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.
Trong phát triển kinh tế, các hội viên tích cực sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình với 160 hộ gia đình có nghề phụ làm hương; 21 hộ làm nghề kinh doanh dịch vụ; 27 hộ gia đình chăn nuôi gia trại, trang trại; 236 gia đình trồng cây màu vụ đông hàng năm. Ngoài ra, các hội viên CCB còn tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương… góp phần đưa xã Duyên Hải về đích nông thôn mới.
Ông Trần Đức Ngọ, Chủ tịch Hội CCB xã Duyên Hải cho biết: Hội CCB xã Duyên Hải hiện có trên 300 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội thôn. Thời gian qua, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Chấp hành Hội CCB xã đã xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương ở từng thời điểm như: CCB chung sức xây dựng NTM; vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực đấu nối, sử dụng nước sạch; tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ... Qua đó tạo sự lan tỏa hưởng ứng tích cực trong quần chúng nhân dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
Ông Nguyễn Văn Cương, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Bùi Tiến cho biết: Chi hội có 26 hội viên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đến nay 100% gia đình hội viên đều đã đấu nối, sử dụng nước sạch. Ngoài ra, các hội viên còn tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình xung quanh cùng tham gia đấu nối, sử dụng nước sạch góp phần nâng cao tỷ lệ người dân đấu nối, sử dụng nước sạch toàn xã. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên hiện nay, 100% gia đình hội viên CCB xã Duyên Hải đều đã đấu nối, sử dụng nước sạch.
Trong giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, Hội CCB xã cũng là lực lượng tiên phong đi đầu.
Ông Bùi Văn Nuôi, Chi hội CCB thôn Bùi Tiến đã vận động gia đình con trai tháo dỡ 70m2 nhà lợp tôn trị giá trên 100 triệu đồng để đường thông, hè thoáng. Đối với các hộ vi phạm còn lại, Hội CCB xã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tích cực đến tuyên truyền, vận động nên toàn bộ 86 hộ vi phạm đều tình nguyện tháo dỡ; không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB xã Duyên Hải tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Đào Quyên
Tin cùng chuyên mục
- 17 người chết do sét đánh trong 2 tháng qua 07.06.2025 | 22:17 PM
- Các nước mạnh tay ngăn chặn thuốc lá điện tử 07.06.2025 | 22:18 PM
- Việt Nam và Estonia đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, thúc đẩy EVIPA 07.06.2025 | 18:32 PM
- Thủ tướng và Phu nhân thăm thăm trung tâm văn hóa nổi tiếng của Estonia 07.06.2025 | 18:32 PM
- Khẳng định tư pháp là trụ cột hợp tác quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc 07.06.2025 | 18:35 PM
- “Chạy nước rút” triển khai bệnh án điện tử 07.06.2025 | 22:18 PM
- Đông Hưng: Được mùa lúa xuân 07.06.2025 | 18:35 PM
- An Khê: Làm tốt công tác phòng bệnh dại cho chó, mèo 08.06.2025 | 02:51 AM
- Phú Xuân cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp 07.06.2025 | 18:37 PM
- Tân Đệ cùng con chào hè 2025: Sân chơi bổ ích cho gần 6.500 trẻ em là con em người lao động 07.06.2025 | 18:36 PM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026