Thứ 4, 24/07/2024, 01:29[GMT+7]

Tăng cường kiểm soát thị trường những tháng cuối năm

Thứ 6, 02/11/2018 | 09:19:50
3,641 lượt xem
Theo quy luật thị trường, giá cả hàng hóa và dịch vụ trong những tháng cuối năm sẽ diễn ra sôi động; hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả có thể diễn biến phức tạp, khó lường làm ảnh hưởng đến môi trường sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và quyền lợi của người tiêu dùng. Do vậy, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Thái Bình đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát, bình ổn thị trường.

Đội Quản lý thị trường số 3 (huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà) kiểm tra các loại hàng hóa mỹ phẩm.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tới các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện kiểm tra và ký cam kết với các tổ chức, cá nhân không sản xuất, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, vì hám lợi, không ít doanh nghiệp và người dân vẫn vi phạm. Qua công tác quản lý địa bàn, điều tra, trinh sát, kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ vi phạm liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trái pháp luật.

10 tháng đầu năm 2018, Cục QLTT Thái Bình đã tiến hành kiểm tra 2.998 lượt, phát hiện và xử lý 1.165 vụ, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 2.739.809.000 đồng, tịch thu, tiêu hủy nhiều hàng hóa tang vật vi phạm. 

Điển hình gần đây nhất, ngày 20/9, Đội QLTT số 6 kiểm tra, phát hiện cửa hàng mỹ phẩm ToKyo Shop (thành phố Thái Bình) kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cửa hàng này số tiền 5 triệu đồng. Tiếp đến, ngày 21/9, Tổ Chống hàng giả, Đội QLTT số 1 kiểm tra, phát hiện và xử lý cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy Sông Nhuệ của ông Phạm Văn Nhuệ (huyện Đông Hưng) vì có hành vi bán hàng hóa là phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu Honda, Yamaha. Ngày 5/10, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện Phòng khám nha khoa Pha Lê (huyện Đông Hưng) có hành vi kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh nha khoa không xử lý chất thải y tế theo quy định, xử phạt hành chính 15 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Nghiên, Quyền Cục trưởng Cục QLTT Thái Bình cho biết: Mặc dù đơn vị đã huy động lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn và xử nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, song thời gian qua, tình trạng kinh doanh hàng cấm, gian lận thương mại, hàng giả và buôn lậu vẫn diễn biến rất phức tạp với những thủ đoạn tinh vi gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Những tháng cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao thì nguy cơ đối tượng vi phạm về sản xuất, kinh doanh cũng gia tăng.

Để kiểm soát tốt thị trường và phòng ngừa nạn buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, ngay từ cuối tháng 10, Cục QLTT đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ như tập trung trinh sát, nắm bắt và tăng cường kiểm tra các đối tượng vận chuyển kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Phối hợp với các ngành chức năng trên tuyến đường bộ và đường thủy để kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông hàng hóa, trong đó chú trọng kiểm tra các mặt hàng trọng điểm như: điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, gia súc, gia cầm. Đơn vị cũng xây dựng kế hoạch tổ chức, trưng bày gian hàng đối chứng hàng thật - hàng giả tại hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ từ ngày 8 - 14/11 tại thành phố Thái Bình để người dân có kiến thức, tự phân biệt, tránh mua phải hàng giả.

Cục QLTT cũng chỉ đạo đội QLTT các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ký cam kết không sản xuất, kinh doanh, buôn bán tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung làm tốt công tác quản lý địa bàn, điều tra, trinh sát, phát hiện, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra đột xuất đối với các đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm... Những trường hợp vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3693/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục QLTT tỉnh; từ ngày 12/10/2018, Chi cục QLTT trước đây trực thuộc Sở Công Thương, nay là Cục QLTT tỉnh Thái Bình trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương). Đơn vị có 7 đội QLTT gồm: Đội QLTT số 1 quản lý địa bàn toàn tỉnh và 6 đội QLTT quản lý địa bàn các huyện, thành phố.

Khắc Duẩn


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày