Vũ Lễ: Trồng cây vụ đông giúp nông dân thoát nghèo
Nông dân xã Vũ Lễ (Kiến Xương) phấn khởi vì dưa thu hoạch đến đâu được thu mua hết đến đó.
Ở ngay trước trụ sở UBND xã từ hơn 10 ngày qua luôn có hàng chục người dân hái dưa để bán cho doanh nghiệp. Chị Hoàng Thị Hoa, thôn Đông Chú cho biết: Chỉ cần trồng 1 sào dưa Choca nhưng chắc chắn tôi sẽ cầm trong tay khoảng 6 triệu đồng. Đây là loại dưa mới được HTX đưa vào trồng nhưng rất hiệu quả, lại được thu mua sản phẩm để xuất khẩu nên người dân rất yên tâm. Với đà này chắc chắn sang năm tôi sẽ đăng ký trồng với diện tích nhiều hơn.
Cô Lê Thị Mị cùng ở thôn Đông Chú chia sẻ: Trong tổng số 6 sào cây vụ đông năm nay thì mừng nhất là gia đình đã trồng được 2,5 sào dưa Choca do HTX đưa giống về. Đến thời điểm này tôi đã thu hoạch được 1 tấn dưa bán với giá 3.500 đồng/kg. Mức giá không cao so với ngoài thị trường nhưng đổi lại người dân không phải lo về đầu ra sản phẩm, hàng ngày chỉ việc ra ruộng hái quả đem cân cho doanh nghiệp. Đặc biệt, đây là loại cây nhanh cho thu hoạch với năng suất, hiệu quả kinh tế cao nên người dân ai cũng phấn khởi. So với thu hoạch từ vụ đông năm ngoái đạt khoảng 15 triệu đồng thì năm nay nhờ có diện tích của loại dưa mới này chắc chắn sẽ cho thu hoạch cao hơn. Chỉ tính riêng diện tích dưa năm nay chắc chắn sẽ cho sản lượng đạt khoảng 4 tấn, tương đương với khoảng 14 triệu đồng.
Là người chuyên thu mua sản phẩm nông nghiệp cho Công ty Đức Lộc (Hải Dương), chị Lê Thị Hoa cho biết: Đã nhiều năm qua tôi thường xuyên cung cấp giống, bao tiêu sản phẩm và chuyển giao kỹ thuật cho người dân ở nhiều xã trên địa bàn huyện Kiến Xương như khoai tây, củ cải, dưa gang. Vụ đông năm nay tôi tiếp tục liên kết với HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Vũ Lễ cung ứng giống và bao tiêu 8ha dưa Choca cho người dân. Tới ngày 5/12 tôi đã thu mua được 6 lần với sản lượng trên 12 tấn dưa để mang về Công ty Đức Lộc chế biến xuất khẩu sang Đài Loan và Nhật Bản. Để bảo đảm được nguồn hàng tôi đã chọn những HTX có uy tín, năng động, dám nghĩ dám làm để thực hiện liên kết sản xuất. Ngoài ra, chúng tôi động viên người dân kịp thời, nhất là khi gặp phải thời tiết không thuận lợi cây trồng bị chết Công ty sẽ cung cấp giống trở lại cho bà con.
Ông Phùng Đình Chiểu, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Vũ Lễ cho biết: Thuận lợi nhất là địa phương đã có truyền thống trồng cây vụ đông từ hàng chục năm qua. Vụ đông năm nay, toàn xã trồng 240ha cây vụ đông, trong đó chủ lực là cây khoai tây 89ha, dưa và bí 33ha, khoai lang 21ha, ngô 22,5ha, rau các loại 69ha, đậu đỗ các loại trên 8ha. Hầu hết người dân trồng cây vụ đông đều có thu nhập cao gấp nhiều lần so với cấy lúa với bình quân đạt 2,5 - 3 triệu đồng/sào nên có tới 80% hộ xã viên tham gia gieo trồng. Cũng chính vì giá trị hiệu quả kinh tế cao nên trong xã đã xuất hiện mô hình tích tụ ruộng đất để trồng rau màu các loại. Điển hình như mô hình của ông Vũ Hoài Nhân đã mượn ruộng của người dân trồng gần 10 mẫu khoai tây, hoa dơn, dưa, rau màu các loại. Toàn xã có khoảng 15% số hộ có diện tích trồng vụ đông từ 1 mẫu trở lên.
Để duy trì được diện tích cây trồng vụ đông lớn, ngoài những cơ chế chính sách hỗ trợ của huyện, HTX đã có nhiều giải pháp để khuyến khích, động viên, kích cầu người dân tham gia sản xuất đồng thời chủ động tìm các công ty để liên kết hợp đồng cung ứng giống, bao tiêu sản phẩm, bán trả chậm cho dân từ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Do đó nhiều sản phẩm như dưa chuột, cà tím, ngô ngọt, đậu tương, cải bó xôi, lúa Nhật đã trở thành những sản phẩm hàng hóa ở địa phương... Điển hình như vụ đông năm nay, HTX đã liên kết bao tiêu sản phẩm 8ha dưa Choca cho bà con, số còn lại người dân tự bán cho các thương lái. Ngoài ra, cán bộ HTX cũng nêu gương thực hiện trồng cây vụ đông với diện tích lớn. Gia đình Giám đốc HTX cũng trồng trên 10 sào rau, dưa, khoai tây các loại đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Dự tính vụ đông năm nay, Vũ Lễ tiếp tục được mùa, giá trị sản xuất cây vụ đông chiếm khoảng 24% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của xã.
Thu Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho thế hệ trẻ (phần 2) 23.07.2024 | 16:12 PM
- Quan tâm bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính tránh lãng phí 23.07.2024 | 16:15 PM
- Những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho thế hệ trẻ (phần 1) 23.07.2024 | 16:10 PM
- Gần 4.000 du khách kẹt tại đảo Cát Bà vì bão 23.07.2024 | 16:12 PM
- Thí sinh cần thực hiện đúng các bước xét tuyển đại học và bấm nút kết thúc quy trình 23.07.2024 | 15:47 PM
- Côn Đảo xếp thứ 4 trong danh sách điểm đến hoang sơ tuyệt đẹp 23.07.2024 | 15:44 PM
- Luôn quan tâm, chăm lo người có công và thân nhân với tấm lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc và trách nhiệm cao cả 23.07.2024 | 15:44 PM
- Hội Cựu chiến binh huyện Thái Thụy: Trao tặng 25 sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn 23.07.2024 | 15:37 PM
- Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 23.07.2024 | 15:38 PM
- “Dân vận khéo” ở Thanh Tân 23.07.2024 | 15:06 PM
Xem tin theo ngày
-
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà người có công tại Thái Bình
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang
- Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình năm 2024