Cây chè trên đất Việt Thuận
Không ai biết cây chè xuất hiện trên đất Việt Thuận tự bao giờ. Các cụ cao niên trong xã chỉ nói rằng, cây chè "bén duyên” với vùng đất này từ rất lâu đời được gọi là chè cổ Việt hay chè Mét (theo tên làng của xã). Trồng chè đã trở thành nghề truyền thống và được duy trì cho đến tận ngày nay.
Gia đình ông Đỗ Công Y, thôn Bình Chính là một trong những hộ trồng chè lâu năm và có nhiều kinh nghiệm tại xã Việt Thuận. Theo ông Y, thời gian cho thu hoạch chè kéo dài từ tháng giêng đến tháng 10 hàng năm, nhưng để nâng cao năng suất, chất lượng của chè thì người trồng cần nắm rõ quy trình phát triển của cây chè và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc cây. Cây chè có sức chống chịu thời tiết khá tốt và có thể phục hồi rất nhanh sau mưa. Nhờ những kiến thức khá vững về chăm sóc phát triển vườn chè của gia đình mà mỗi vụ, gia đình ông thu nhập trên 5 triệu đồng.
Cũng là hộ trồng chè lâu năm, gia đình bà Đinh Thị Đức trồng 1 sào rưỡi chè. Bà cho biết: Xã có đất đai phù hợp và truyền thống trồng chè từ lâu nên người dân rất thuận lợi trong việc chăm sóc chè, cũng như phòng trừ các loại sâu bệnh. Thông thường, gia đình tôi đào đất ở gốc cây rồi đổ phân xuống sau đó lấp đất, ủ hoai mục. Mỗi năm chỉ cần làm cỏ cho vườn chè từ 1 – 2 lần, không phải chăm sóc tỉ mỉ như cây ngô, cây lúa... Cây chè không cho thu nhập quá cao nhưng rất ổn định. Mỗi vụ chè, nhà tôi thu được 1,5 tạ lá. Với giá bán 25.000 đồng/cân, vụ chè vừa rồi, gia đình tôi thu nhập được gần 4 triệu đồng, gấp nhiều lần cấy lúa và trồng màu.
Việt Thuận là xã có nhiều chè nhất của huyện Vũ Thư. Có những cây chè tuổi đời lên đến hơn 100, cây ít nhất cũng đã mấy chục tuổi, cứ hái hết đợt này, cây cho lá đợt sau. Xã có đặc điểm địa hình đất cao và chua nên rất thích nghi với cây chè. Chè được trồng tại đây chủ yếu là chè lá roi, đậm sắc, đậm hương, vị chè ngon và thơm hơn hẳn chè được trồng ở nơi khác. Màu chè đậm, ngọt, xanh nước và rất tốt cho gan.
Toàn xã hiện có 1.200 hộ trồng chè với tổng diện tích 70ha tập trung ở các thôn: Việt Hùng, Việt Tiến, Trung Hòa, Bình Chính, Việt Cường. Theo tính toán của nhiều hộ trồng chè ở địa phương, chè được giá nhất là vào dịp Tết nguyên đán. Thời điểm đầu mùa đông, giá chè sẽ bắt đầu tăng. Cao điểm nhất chè sẽ có giá 50.000 đồng/kg. Chè được thương lái đến mua tại vườn nên người dân rất yên tâm về đầu ra. Hiện nay, chè Mét Việt Thuận có mặt ở khắp nơi từ nông thôn tới thành thị với chất lượng ngon, lá chè sạch, trở thành niềm tự hào của người dân trong xã và con em xa quê.
Ông Bùi Công Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Thuận cho biết: Để người dân tiếp tục gắn bó với cây chè và nâng cao chất lượng, thương hiệu "chè Mét”, xã đã và đang có những biện pháp tích cực cải tạo, đầu tư kỹ thuật, hướng dẫn bà con phát triển trồng chè. Cùng với đó, xã sẽ có thêm những chính sách hỗ trợ các hộ trồng chè tại địa phương.
Thu Trang
Tin cùng chuyên mục
- Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào 21.04.2025 | 14:00 PM
- Thư viện tỉnh - điểm đến phát triển văn hóa đọc 21.04.2025 | 11:17 AM
- Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước 21.04.2025 | 11:17 AM
- Làng xã ở Thái Bình 21.04.2025 | 11:01 AM
- Những tình tiết kỳ thú về chuyện người cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập 21.04.2025 | 13:59 PM
- Giá vàng tăng vọt 3 triệu đồng, tái lập mốc 117 triệu đồng/lượng 21.04.2025 | 11:01 AM
- Đông Hưng: Nhân lên sức mạnh từ các chi bộ kiểu mẫu 21.04.2025 | 11:02 AM
- Vũ Thư: Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, thương mại, dịch vụ 21.04.2025 | 11:01 AM
- Lung linh sắc tím violet 21.04.2025 | 13:59 PM
- Xuất khẩu mở đường cho tăng trưởng kinh tế 21.04.2025 | 11:02 AM
Xem tin theo ngày
-
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với số phiếu tuyệt đối 100%
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 42
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh
- Gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khoá XVII
- Tập huấn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
- UBND tỉnh: Làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) về phương án cấp khí LNG trên địa bàn tỉnh
- Giới thiệu cuốn sách “Đỗ Ngọc Quán - Người cộng sản trung kiên”