Kết thúc phiên họp thứ 29 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.
Chiều ngày 11-12, tại Toà nhà Quốc hội, đã diễn ra bế mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 29, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau hai ngày làm việc nghiêm túc, UBTVQH đã hoàn thành toàn bộ nội dung Chương trình phiên họp thứ 29, sớm nửa ngày so với dự kiến. Các thành viên UBTVQH đã thẳng thắn thảo luận sôi nổi, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBTVQH.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, qua tiếp xúc cử tri sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 6 cho thấy, cử tri và nhân dân cả nước rất đồng tình và ủng hộ hoạt động của Quốc hội trong Kỳ họp vừa qua.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV để gửi cho các đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV để xin ý kiến các cơ quan hữu quan và các đại biểu Quốc hội.
Ngay sau khi kết thúc phiên họp thứ 29 của UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng triển khai các Nghị quyết và kết luận của phiên họp.
Trong thời gian từ nay đến Tết nguyên đán, UBTVQH sẽ tiến hành phiên họp thứ 30 vào tháng 1-2019, do đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các thành viên UBTVQH cần lưu ý chủ động sắp xếp công việc để bảo đảm các nội dung đã định của phiên họp tới không bị ảnh hưởng, điều chỉnh.
Trước khi bế mạc, tại phiên làm việc chiều nay, UBTVQH đã cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm, đồng thời UBTVQH cũng đã cho ý kiến về thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
Tại phiên làm việc sáng nay, UBTVQH đã đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2018; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019 của UBTVQH và cho ý kiến về chương trình, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các nhóm nghị sỹ hữu nghị, các cơ quan của UBTVQH, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội; Xem xét, quyết định việc bổ sung mua bù gạo dự trữ quốc gia và việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp trong năm 2017.
Trước đó, tại phiên làm việc ngày hôm qua, UBTVQH đã xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân. Riêng đối với dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch, UBTVQH dự kiến sẽ tiến hành biểu quyết vào ngày 29-12, trong buổi làm việc của Đảng đoàn Quốc hội tới đây. Ủy ban Kinh tế được giao chịu trách nhiệm giúp UBTVQH khẩn trương tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo pháp lệnh này.
Như vậy, Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch sẽ vẫn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2019, bảo đảm sự đồng bộ với Luật Quy hoạch; Luật Sửa đổi, bổ sung 11 luật có liên quan đến quy hoạch và Luật Sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch.
Dự kiến, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khoá XIV sẽ khai mạc vào ngày 20-5-2019, sau đó Quốc hội sẽ làm việc trong khoảng 20 ngày và bế mạc vào ngày 17-6-2019. Theo chương trình, tại Kỳ họp thứ 7 tới, Quốc hội sẽ xem xét thông qua sáu dự án luật, gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; đồng thời Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua một dự thảo nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và cho ý kiến chín dự án luật khác.
Tin cùng chuyên mục
- Trao 11 suất quà cho thương binh, bệnh binh nặng 03.07.2024 | 18:29 PM
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền nam Việt Nam 03.07.2024 | 17:53 PM
- Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Seoul 03.07.2024 | 17:54 PM
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy 03.07.2024 | 17:59 PM
- Trong tuần, ghi nhận 55 trường hợp phạt nguội 03.07.2024 | 16:34 PM
- Xây dựng mỗi huyện, thành phố có ít nhất 2 - 4 mô hình sản xuất nông nghiệp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học 03.07.2024 | 16:34 PM
- Khánh Hòa sẵn sàng cho cuộc thi trình diễn ánh sáng drone đầu tiên tại Việt Nam 03.07.2024 | 15:38 PM
- UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Wollongong (Australia) 03.07.2024 | 15:36 PM
- Lực lượng vũ trang tỉnh: 36 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng 03.07.2024 | 15:27 PM
- "Ông hoàng của những cú twist" M.Night Shyamalan trở lại với phim mới - Bẫy 03.07.2024 | 14:50 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Lực lượng vũ trang tỉnh: 36 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà
- Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm đồng lòng xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh
- Long trọng lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
- Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
- Xây dựng thành phố Thái Bình phát triển thông minh, hiện đại, thân thiện, mang đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Thái Bình