Thi đua để hoàn thành mọi nhiệm vụ
Theo Đại tá Hoàng Chí Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh tiếp tục được duy trì thường xuyên, liên tục, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Nội dung và mục tiêu của phong trào luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện phong trào, các cơ quan, đơn vị đã kết hợp, vận dụng sáng tạo các hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng sát với đặc điểm nhiệm vụ của từng đơn vị, từng đối tượng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hướng trọng tâm thi đua vào việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung vào việc nâng cao chất lượng, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.
Cùng với việc nâng cao chất lượng huấn luyện, trong năm 2018, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu chỉ đạo và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ hai huyện Thái Thụy và Vũ Thư, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tiền Hải và diễn tập tác chiến phòng thủ cấp xã... Ngoài ra, LLVT tỉnh tham gia các đợt hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 tổ chức đều giành thứ hạng cao, được đơn vị cấp trên đánh giá cao.
Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả. Trong năm, toàn tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 11.500 đối tượng theo phân cấp, trên 62.400 học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh nói riêng.
Bên cạnh đó, cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trong năm, các địa phương trong tỉnh đã bàn giao 2.650 thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.
Cùng với đó, LLVT tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”... Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhiều cơ quan, đơn vị đã đầu tư hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công xây dựng khu tăng gia sản xuất nhằm nâng cao đời sống bộ đội, tạo cảnh quan môi trường doanh trại. Mọi hành động thi đua trong công tác bảo đảm hậu cần đều hướng về chiến sĩ, lấy kết quả nuôi dưỡng bộ đội làm thước đo đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi đơn vị, chỉ tiêu tăng gia sản xuất năm sau cao hơn năm trước. Nhờ vậy, quân số khỏe ở các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đạt trên 99,6%, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thực hiện chức năng là đội quân công tác, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã thường xuyên tham gia công tác dân vận, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Năm 2018, LLVT tỉnh tiếp tục phụng dưỡng 18 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu 35 cháu học sinh nghèo vượt khó; vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh trên 180 triệu đồng; tham gia ngày công, vật chất xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương trong tỉnh... Thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Bộ CHQS tỉnh đã thẩm định, hỗ trợ xây dựng 4 nhà tình nghĩa, 3 nhà đồng đội cho đối tượng chính sách và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Cùng với làm tốt công tác “dân vận khéo”, hướng về cơ sở, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện chính sách đối với người có công gắn với an sinh xã hội, bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội được triển khai kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, thể hiện tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn.
Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện.
Năm 2019, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời gắn kết chặt chẽ trong thi đua thường xuyên với các đợt thi đua đột kích và các cuộc vận động lớn trong và ngoài quân đội. Các cơ quan, đơn vị tích cực phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác. Có thể thấy, phong trào TĐQT đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, từng bước đi vào chiều sâu, tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh) |
![]() Thượng tá Vũ Văn Định, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiền Hải Thực hiện phong trào TĐQT, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các mặt công tác, trong đó hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, khó khăn, vất vả. LLVT huyện thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, tham gia xây dựng nông thôn mới và coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện nói chung và cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nói riêng. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Ban CHQS thành phố Thái Bình Thực hiện phong trào TĐQT, là người quân nhân, tôi luôn tự đặt mục tiêu cho mình từng năm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và sở trường của mình. Tôi cũng ra sức thi đua, gương mẫu thực hiện điều lệnh, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội nhằm tạo mối đoàn kết, thống nhất trong xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy. ![]() Đồng chí Nguyễn Ngọc Huấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thụy Xuân (Thái Thụy) |
Tất Đạt
Tin cùng chuyên mục
- Hội Luật gia tỉnh Thái Bình: Tuyên truyền, phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 15.05.2025 | 19:20 PM
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình 15.05.2025 | 17:49 PM
- Hơn 82.000 lượt người dân tham gia các lớp học “Bình dân học vụ số” 15.05.2025 | 16:57 PM
- Kế hoạch triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Thái Bình 15.05.2025 | 16:48 PM
- Quốc hội thảo luận ở Tổ về các Nghị quyết, dự án Luật 15.05.2025 | 16:53 PM
- Hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị tòa soạn thông minh” 15.05.2025 | 16:58 PM
- Tuyên truyền chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và an toàn giao thông tại Hưng Hà 15.05.2025 | 16:59 PM
- Hưng Hà: Cưỡng chế 8 hộ vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp 15.05.2025 | 15:33 PM
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội 15.05.2025 | 15:29 PM
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố 15.05.2025 | 15:18 PM
Xem tin theo ngày
-
Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát
- Dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn