Hưng Hà: Bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân năm 2019
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Hưng Hà kiểm tra các phương tiện lưu thông trên tuyến đường đoạn qua địa phận xã Hồng Minh.
Huyện Hưng Hà nằm ở phía Bắc của thành phố Thái Bình, có tuyến quốc lộ 39 chạy qua với tổng chiều dài gần 20km. Đây là tuyến giao thông có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nối liền giữa hai tỉnh Thái Bình, Hưng Yên. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 4 tuyến đường tỉnh lộ với chiều dài hơn 40km. Hệ thống đường huyện có 30 tuyến với tổng chiều dài 105km; hệ thống đường xã, thị trấn có chiều dài hơn 250km.
Xác định dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân năm 2019 tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp do lượng người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường tăng cao, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước thực tế trên, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cảnh sát khác, công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt là vào thời gian cao điểm, chủ động phát hiện và xử lý triệt để các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý là xe ô tô khách, ô tô tải, xe taxi, mô tô, xe máy, xe máy điện và các loại phương tiện đã cấm lưu hành. Tuyến đường và địa bàn cần tập trung tuần tra kiểm soát là thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân, ngã tư La (xã Minh Khai), cống Rút (xã Hùng Dũng), cầu Tịnh Xuyên (xã Hồng Minh), cầu Tiên La (Đoan Hùng)… Các lỗi vi phạm tập trung kiểm tra như chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường; lái xe sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ quy định; người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu giao thông…
Bên cạnh giao thông đường bộ, để bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, ngay từ đầu tháng 1/2019, Công an huyện cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra các bến đò ngang trên địa bàn, yêu cầu các chủ đò và người lái đò chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa. Trong quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng còn nhắc nhở, yêu cầu các chủ đò và lái đò khi lưu hành phải sử dụng đầy đủ các thiết bị cứu sinh, chở đúng số người quy định, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phát hiện và tố giác các hoạt động tội phạm trên tuyến đường thủy nội địa. Qua kiểm tra, theo đánh giá của các lực lượng chức năng, các lái đò, chủ đò và khách đi đò đã có ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.
Lực lượng chức năng huyện Hưng Hà tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT dịp cuối năm.
Trung tá Trần Đình Lâm, Ðội trưởng Ðội Cảnh sát giao thông Công an huyện Hưng Hà cho biết: Thực hiện kế hoạch của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh về mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch 2019, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân năm 2019, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Hưng Hà sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện kết hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng sẽ chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm hoạt động trên tuyến để có kế hoạch và phương án đấu tranh.
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác để chủ động phát hiện, bắt giữ các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại, pháo, vũ khí, vật liệu nổ hoạt động trên các tuyến giao thông. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể quyết liệt giải tỏa các điểm phức tạp về trật tự công cộng, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân các địa phương ra quân phát quang bụi rậm, tháo dỡ mái che, mái vẩy lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán gây che khuất tầm nhìn; đề nghị lắp đặt thêm hệ thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, đèn chiếu sáng ban đêm trên các tuyến đường nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.
Phạm Hưng
Tin cùng chuyên mục
- Giá vàng nhẫn lập kỷ lục mới, sát mốc 94 triệu đồng/lượng 12.03.2025 | 11:19 AM
- Quy định về cấp giấy phép lái xe từ 1/3/2025 12.03.2025 | 11:20 AM
- Lịch thi đấu Champions League 13/3: Atletico-Real Madrid 'sinh tử' 12.03.2025 | 11:19 AM
- 35 thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an phân cấp tại Công an cấp xã 12.03.2025 | 11:20 AM
- Chỉ 7 quốc gia đáp ứng tiêu chuẩn không khí sạch của WHO 12.03.2025 | 11:20 AM
- Workshop “Rạng rỡ cùng Hyundai” tại Infinity Hotel – Trải nghiệm kiến thức và công nghệ đỉnh cao 12.03.2025 | 11:20 AM
- VAR đã khiến Liverpool bị loại khỏi cúp C1? 12.03.2025 | 10:08 AM
- Bước ngoặt trong hợp tác thương mại Hàn Quốc-EU 12.03.2025 | 10:06 AM
- Giá vé máy bay dịp 30/4-1/5 đắt gấp đôi ngày thường 12.03.2025 | 10:06 AM
- Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt trí thức kiều bào tại Singapore 12.03.2025 | 10:06 AM
Xem tin theo ngày
-
Cả nước đã hỗ trợ xóa 121.638 nhà tạm, nhà dột nát
- Đại hội Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Đoàn Tổng hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam: Tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại KCN Liên Hà Thái
- Quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Thái Bình: Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng
- Thường trực Tỉnh ủy: Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
- Khu kinh tế và các khu công nghiệp phải là đầu tàu, mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh
- Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 127-KL/TW