Mùa xuân lạc giữa vườn hồng
Ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, dù bận mải trăm bề nhưng sắc màu rực rỡ tươi tắn, thoang thoảng trong gió có mùi hương nồng nàn, ngọt dịu của hoa hồng như vô tình níu chậm lại những bước chân mải miết ngang qua. Trong cái nắng nhẹ ấm áp của mùa xuân, vườn hồng với hàng vạn, hàng vạn bông hồng Sapa, Văn Khôi, hồng nhung, hồng bạch, hồng điều… của gia đình chị Hà với đủ sắc màu đua nhau bung nở, khiến chúng tôi không khỏi ngất ngây.
Chị Hà cho biết: Gia đình chị quê gốc ở thôn Tăng Bổng, xã Tân Lập, vốn có nghề trồng hoa, cây cảnh từ lâu đời. Anh Oai thích trồng, chăm sóc, uốn tỉa cây sanh, si theo dáng thế, còn chị Hà lại yêu hoa nên vườn nhà chị luôn có kết hợp cả sanh, si và hoa.
Từ hơn chục năm trước, khi ít người có thú chơi hoa hồng thì gia đình chị Hà đã trồng hoa hồng, vừa để bán, vừa để chơi. Tuy nhiên, do vườn đất chật chội nên chị Hà chỉ trồng được hoa hồng với số lượng hạn chế. Năm 2017, gia đình chị bán được một cây sanh có giá trị cao, nên quyết định đầu tư gần 4 tỷ đồng mua 2 ha đất vườn ở thôn Bình Minh, xã Bách Thuận để mở rộng diện tích trồng hoa hồng và cây cảnh.
Chị Hà chia sẻ: ban đầu vườn nhà chị chỉ là 1 khu vườn rộng bị bỏ hoang, cỏ dại mọc cao hơn người, gia đình chị phải thuê máy móc và lao động tiến hành dọn cỏ, đảo đất mất vài tháng mới hoàn thành. Anh chị cũng tiến hành quy hoạch lại vườn, kết hợp đào ao để thuận lợi việc lấy nước tưới và tiêu thoát nước mùa mưa cho vườn hoa hồng, cây cảnh.
Đam mê hoa hồng, chị Hà trở thành bà chủ một vườn hồng lớn tại địa bàn huyện Vũ Thư.
Chị Hà chọn trồng hoa hồng với diện tích lớn một phần vì đam mê, gắn bó với loài hoa này, một phần vì nhận thấy hoa hồng hiện đang được khách hàng rất ưa chuộng, thị trường tiêu thụ khá thuận lợi. Ngoài 1 vườn nhỏ để trồng sanh, còn lại hầu hết diện tích, ước tính 15.000m2, chị Hà quy hoạch các vườn nhỏ để trồng hoa hồng, mỗi vườn một loại hoa hồng khác nhau. Bắt đầu từ tháng 2/2018, gia đình chị Hà đầu tư khoảng gần 400 triệu đồng mua gần 2.000 cây giống hoa hồng bắt đầu trồng, trong đó hồng Sapa được chị chọn trồng với số lượng lớn nhất. Sau khi có cây hoa hồng “bố mẹ”, gia đình chị Hà chăm cho cây khỏe, cứng cáp và tiến hành chiết cành, nhân giống để trồng thêm hàng loạt cây nhỏ.
Chị Hà chia sẻ: Mỗi loại hồng có vẻ đẹp riêng và mỗi khách hàng lại yêu thích một loại hồng khác nhau. Hồng Văn Khôi có mùi thơm, bông to, cánh hoa tạo xoáy đẹp, hồng bạch rất thơm, lại có tác dụng chữa bệnh, hoa sai; hồng nhung đẹp rực rỡ; hồng điều kiêu sa; hồng Sapa màu hồng rực rỡ, hoa đẹp lại thơm. Trong các loại hoa hồng, hồng Sapa là loại hoa chị Hà chọn giới thiệu cho khách nhiều nhất vì hoa đẹp, cây rất dễ trồng, dễ chăm sóc, hợp khí hậu miền Bắc.
Chị Hà chia sẻ: Một số khách hàng e ngại vấn đề trồng hoa hồng phải phun nhiều thuốc sâu, nhưng như gia đình chị, 7 tháng liên tục vừa qua chị không hề phun thuốc sâu, bón phân cũng rất hạn chế, cây vẫn khỏe, hoa sai. Hoa hồng trồng trực tiếp ở đất khá thuận lợi, không cần chăm sóc nhiều, cây vẫn khỏe mạnh, lớn nhanh, cây trồng trên chậu sẽ hạn chế phát triển hơn. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu khách hàng, gia đình chị vẫn trồng hoa tại vườn và trên chậu.
Chiết hoa hồng để nhân giống.
Đến nay, gia đình chị Hà có trên 3.000 gốc hồng, gốc thông thường có giá từ 400 – 500 ngàn đồng/gốc, gốc to có giá 2 – 5 triệu đồng/gốc, thậm chí một số gốc có giá 10 – 15 triệu đồng/gốc. Những cây hồng to, đẹp có thể xuất bán hầu hết đã được khách hàng, người kinh doanh đến tận vườn để đặt, mua hoa, gia đình chị Hà không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của khách. Dịp tết và mùa xuân, mỗi tháng gia đình chị Hà xuất bán hàng trăm gốc hồng, thu lãi hàng chục triệu đồng. Ngoài nâng cao kinh tế cho gia đình, vườn hoa hồng của chị Hà còn tạo việc làm cho 3 lao động thường xuyên và 6 lao động thời vụ với thu nhập 4 – 6 triệu đồng/người/tháng.
Dù hiệu quả kinh tế của trồng hoa hồng so với cây sanh, cây cảnh được coi là quá ít ỏi, tuy nhiên chị Hà vẫn một lòng đam mê với trồng hoa hồng và quyết tâm mở rộng diện tích.
Năm 2019, chị Hà dự kiến sẽ thay đổi một số mẫu mã bình, chậu trồng hoa hồng để thu hút khách hàng, tăng giá trị sản phẩm.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Nhiều người nhập viện nghi do bị ngộ độc thực phẩm 06.05.2024 | 21:03 PM
- Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận, nghị quyết về giáo dục, văn hóa tại Huyện ủy Đông Hưng 06.05.2024 | 19:58 PM
- Hỗ trợ khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh 06.05.2024 | 19:50 PM
- Điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố 06.05.2024 | 19:50 PM
- Các trường đại học không được thu phí “giữ chỗ” 06.05.2024 | 18:37 PM
- Báo cáo ban đầu vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm 06.05.2024 | 18:33 PM
- Đưa quan hệ Việt Nam-Pháp lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu, thực chất 06.05.2024 | 18:28 PM
- Khai mạc Triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 06.05.2024 | 18:34 PM
- Cách đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cực nhanh 06.05.2024 | 18:35 PM
- Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh tại Thái Bình 06.05.2024 | 18:03 PM
Xem tin theo ngày
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024
- Gắn biển công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Sớm triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Phạm văn Tác - 4 năm trước