Thành phố phát triển thể dục thể thao quần chúng
Cầu lông là môn thể thao được nhiều người dân thành phố Thái Bình lựa chọn.
Hàng ngày, cứ hơn 5 giờ sáng, bà Tô Thị Mai, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) lại cùng những người dân trong tổ dân phố đi tập TDTT. Ở độ tuổi 60, bà Mai lựa chọn việc đi bộ còn những người cao tuổi hơn trong tổ dân phố của bà thường tập các động tác nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe. Việc đi bộ và luyện tập thể thao thường xuyên đã giúp bà Mai và nhiều người trong tổ dân phố cải thiện sức khỏe, tinh thần nên đã thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của họ.
Sự phong phú, đa dạng về nội dung, hình thức tập luyện đã góp phần đưa phong trào TDTT đi sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, từ các cơ quan, trường học đến các hộ gia đình, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn thành phố tham gia. Tính đến hết năm 2018, toàn thành phố có khoảng 38% số người luyện tập TDTT thường xuyên, 29% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, tăng 0,5% số người luyện tập và 0,4% số gia đình thể thao so với năm 2017.
Tùy theo từng độ tuổi và sở thích, mỗi người dân có thể tự lựa chọn cho mình những môn thể thao phù hợp như: khiêu vũ, chạy, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, vật, kéo co... Ở các cơ quan, đơn vị thường luyện tập sau giờ hành chính, còn ở các địa phương, nhiều xã, phường, người dân thường luyện tập vào sáng sớm hoặc chiều tối. Nhiều địa phương còn gắn hoạt động TDTT với các lễ hội hay ngày kỷ niệm. Nhờ đó, một số địa phương đã xây dựng những thế mạnh riêng về TDTT. Cụ thể, xã Đông Mỹ mạnh về môn bơi lội, xã Phú Xuân có môn vật, xã Tân Bình có môn cầu lông còn môn bóng bàn ở phường Bồ Xuyên và Đề Thám...
Phong trào TDTT quần chúng đã tạo sợi dây gắn kết giữa cộng đồng dân cư. Bởi mỗi giải đấu được tổ chức sẽ trở thành điểm hẹn giao lưu giữa các khu xóm, các xã, phường. Vì thế, hàng năm, Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố đều xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố. Tính riêng năm 2018, Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các giải: cờ tướng, kéo co, việt dã, vật, bóng đá các trường tiểu học và THCS, bóng đá trung niên; phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân... Tham dự Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII ở 9 nội dung thi đấu, đoàn thành phố đoạt 29 huy chương vàng, 20 huy chương bạc, 14 huy chương đồng, giải nhất toàn đoàn môn bơi lội, giải ba toàn đoàn môn võ thuật, giải nhất đồng đội môn cờ tướng và môn bơi lội. Với kết quả trên, thành phố đứng thứ nhất về tổng sắp huy chương tại Đại hội, cung cấp nguồn nhân lực quan trọng cho Trường Năng khiếu TDTT và Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh để phát triển vận động viên thành tích cao của tỉnh.
Để nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng, Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố còn đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, huy động nguồn lực tài trợ, đóng góp tổ chức các giải đấu từ thành phố đến cơ sở và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, nhà tập, sân bãi, từng bước đáp ứng nhu cầu luyện tập của cán bộ và nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 269 sân, phòng tập thể thao các loại, trong đó có nhiều sân, phòng tập được xây dựng từ nguồn xã hội hóa.
Bà Phạm Thị Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố cho biết: Hướng đến mục tiêu rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi sau giờ lao động, học tập và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thời gian tới, Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nhằm động viên, cổ vũ người dân tham gia luyện tập TDTT; tổ chức các giải thể thao quy mô lớn, chất lượng tốt, thu hút đông người tham gia. Đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng để người dân tự nguyện xây dựng các câu lạc bộ đồng thời phối hợp với các địa phương khai thác các môn thể thao truyền thống, cùng các trường học tổ chức giải cho học sinh, tạo thói quen rèn luyện sức khỏe từ lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng và đẩy mạnh xã hội hóa TDTT, tạo nhiều sân chơi để nhân dân tham gia.
Hoàng Lanh
Tin cùng chuyên mục
- Thành phố: Phổ biến Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị cho đội ngũ báo cáo viên 24.07.2024 | 16:49 PM
- Công an huyện Tiền Hải: Bắt giữ một đối tượng vận chuyển 3 cá thể hổ và gấu đông lạnh 24.07.2024 | 16:45 PM
- Thái Thụy: Tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24.07.2024 | 16:46 PM
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải 24.07.2024 | 11:07 AM
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng 24.07.2024 | 11:34 AM
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng 24.07.2024 | 12:53 PM
- Dinh dưỡng tuổi 40+ 24.07.2024 | 15:53 PM
- Thung lũng duy nhất giới hạn số lượng du khách tham quan 24.07.2024 | 15:53 PM
- Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức: Trao tặng 100 triệu đồng cho người có công tại huyện Vũ Thư 24.07.2024 | 15:52 PM
- 'Deadpool & Wolverine' nhận mưa lời khen 24.07.2024 | 15:53 PM
Xem tin theo ngày
-
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ
- Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà người có công tại Thái Bình
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng