Hợp Tiến: Chống chọi với bệnh dịch tả lợn châu Phi
Phun hóa chất tại trang trại hàng ngày để bảo vệ đàn lợn.
Trang trại của anh Nguyễn Tiến Kiên, thôn Tân Tiến là 1 trong 6 trang trại lớn của xã, thường xuyên nuôi trên 500 đầu lợn. Những ngày này, vợ chồng anh Kiên đang phải gồng mình chống chọi với bệnh dịch để bảo vệ đàn lợn, sau khi gia đình phải tiêu hủy 80 con lợn choai bị nhiễm bệnh. Do chưa có vắc-xin đặc trị nên hai vợ chồng anh Kiên cũng chỉ biết thực hiện tốt hướng dẫn của cán bộ thú y, đóng cửa chuồng trại không cho ai ra vào. Ngoài lượng hóa chất, vôi bột xã cấp phát, anh chị còn mua thêm vôi bột và hóa chất để tiêu độc, khử trùng chuồng trại hàng ngày.
Anh Kiên cho biết: Gia đình thực hiện tiêu độc, khử trùng thường xuyên, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ nhưng bệnh dịch vẫn lây lan, đến ngày 28/3/2019 vẫn có lợn chết phải tiêu hủy. Gia đình mong có cơ chế hỗ trợ tiêu hủy lợn ốm phù hợp, ngân hàng giãn nợ và tiếp tục cho vay vốn để sau này có thể đầu tư tái đàn.
Sau khi phải tiêu hủy 8 tạ lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi, anh Nguyễn Văn Tiềm, thôn Ái Quốc đã giao cho vợ đảm nhận tất cả các khâu từ cho ăn, vệ sinh chuồng trại đến tiêu độc, khử trùng tại khu nuôi lợn nái, còn bản thân anh đảm nhận khu nuôi lợn thịt. Phun hóa chất 1 ngày 2 lần, rắc vôi bột 3 ngày 1 lần song trước khi rắc vôi mới anh chị tiến hành thu dọn vôi cũ, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, cho lợn ăn đủ chất để tăng sức đề kháng. Vì vậy, đã hơn một tuần nay đàn lợn trên 150 con của gia đình anh Tiềm vẫn khỏe mạnh, không có thêm con nào bị ốm.
Theo anh Tiềm, các chủ hộ chăn nuôi lợn phải là người chủ động trong cuộc chiến chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, chết, không vứt lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa. Điều anh lo lắng nhất là do ảnh hưởng của bệnh dịch tả giá lợn hơi xuống quá thấp, thương lái lại kén chọn, mua ít nên 100 con lợn thịt từ 1,1 - 1,2 tạ/con còn khỏe của gia đình vẫn chưa bán được. Anh mong cấp ủy, chính quyền cùng vào cuộc để giúp các hộ chăn nuôi tiêu thụ lợn khỏe vì nếu không xuất bán được thiệt hại sẽ nặng nề hơn.
Hợp Tiến có tổng đàn lợn 1.801 con của 112 hộ chăn nuôi, trong đó có 10 gia trại, trang trại. Xã đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, tổ tiêu độc, khử trùng, tổ tiêu hủy khi có lợn ốm chết...; tổ chức tiếp nhận 320 lít hóa chất, mua trên 31 tấn vôi bột thực hiện phun, rắc tại tất cả nơi công cộng, chuồng trại; trích kinh phí mua công cụ, dụng cụ, đồ bảo hộ lao động cho người tham gia tiêu hủy lợn, tiêu độc, khử trùng. Tuy nhiên, bệnh dịch tả lợn châu Phi nguy hiểm, lây lan nhanh, chưa có vắc-xin đặc trị nên từ ngày 27/2/2019 đến ngày 31/3/2019 toàn xã đã tiêu hủy 780 con lợn của 75 hộ với trọng lượng trên 54 tấn. Ngoài tiêu hủy tập trung khi lợn của một hộ chết nhiều, xã còn thực hiện tiêu hủy tại hộ khi hộ đó chỉ có 1 - 2 con bị chết, tất cả các bước đều tuân thủ nghiêm quy trình tiêu hủy.
Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Hợp Tiến nằm sát Lô Giang - xã đầu tiên của huyện Đông Hưng có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Những ngày qua, một số người dân vứt lợn chết do bệnh dịch xuống sông trôi qua địa bàn nên dù cả hệ thống chính trị và người chăn nuôi lợn đã quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp khoanh vùng dập dịch nhưng bệnh dịch vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, số lợn bị tiêu hủy hơn 1 tháng qua đã chiếm 43% tổng đàn lợn của xã. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để người chăn nuôi nắm bắt diễn biến của dịch, có biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất và người dân không quay lưng lại với thịt lợn. Bên cạnh đó, xã cũng khuyến cáo người chăn nuôi thấy lợn chết, lợn ốm không rõ nguyên nhân phải báo ngay với cán bộ thú y để lấy mẫu xét nghiệm sớm, tránh lây lan ra diện rộng; tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi bán lợn khỏe. Tổ chức hiệu quả tuần lễ vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các khu vực chăn nuôi, giết mổ và bày bán sản phẩm của lợn. Tổ chức tiêu hủy lợn chết, lợn ốm do bệnh dịch tả lợn châu Phi đúng quy trình, quy định.
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị 18.05.2025 | 18:38 PM
- Sôi nổi chương trình Giai điệu Thanh niên tại Liên bang Nga 18.05.2025 | 18:41 PM
- Lan tỏa tình yêu quê hương qua tranh vẽ của thiếu nhi Việt Nam tại Nhật Bản 18.05.2025 | 18:41 PM
- Anh-EU cài đặt lại quan hệ trong bối cảnh thế giới đầy biến động 18.05.2025 | 18:41 PM
- Mùa mưa đến, đừng quên loại bỏ nơi muỗi vằn đẻ trứng 18.05.2025 | 18:42 PM
- Ngôi nhà lưu dấu tuổi thơ của Bác Hồ ở Huế 18.05.2025 | 16:44 PM
- Tăng cường kỷ luật công vụ, siết chặt kiểm soát hàng giả trong lĩnh vực y tế 18.05.2025 | 16:45 PM
- Tuổi trẻ Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ : Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, chung tay vì cộng đồng 18.05.2025 | 16:45 PM
- Khởi công dự án mở rộng Trường Đại học Y Dược Thái Bình 18.05.2025 | 16:06 PM
- Kế hoạch triển khai một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân 18.05.2025 | 16:45 PM
Xem tin theo ngày
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú