Đông Hưng phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi quyết liệt nhưng chưa hiệu quả
Các hộ chăn nuôi chủ động tiêu độc, khử trùng bảo vệ đàn lợn của gia đình.
Sau ngày địa phương công bố dịch (25/2/2019) xã Lô Giang - nơi đầu tiên phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi của huyện Đông Hưng giống như một “trận địa”. Mọi nơi ra vào của thôn, xã đều được rắc vôi bột trắng xóa, các chốt chặn đều có cán bộ cơ quan liên ngành canh gác. Công tác tiêu độc, khử trùng được thực hiện thường xuyên, tiêu hủy đúng quy trình song bệnh dịch vẫn lây lan nhanh, khó kiểm soát.
Ông Vũ Xuân Khu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hơn 40 ngày qua, cán bộ xã, cán bộ thôn “gồng mình” chống dịch, việc tiêu độc, khử trùng những ngày đầu được thực hiện xuyên đêm nhưng tất cả nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và hộ chăn nuôi vẫn chưa thể đẩy lùi được bệnh dịch. Đến ngày 2/4/2019, xã đã tiêu hủy 3.080 con lợn với tổng trọng lượng trên 160 tấn, chiếm 90% tổng đàn lợn. Điều đáng buồn là lợn thì không còn nhiều mà bệnh dịch tả lại chưa có dấu hiệu dừng.
Xã Đông Kinh có 80% hộ dân tham gia chăn nuôi lợn với gần 6.700 đầu lợn, có 6 trang trại, 15 gia trại, 1 vùng chăn nuôi tập trung, được coi là “thủ phủ” lợn của huyện Đông Hưng. Xã đã huy động cả cán bộ thôn cùng vào cuộc, thực hiện tổng thể các giải pháp phòng, chống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền song bệnh dịch vẫn xâm nhập vào địa bàn. Đến ngày 3/3/2019, xã đã có lợn bị bệnh dịch tả phải tiêu hủy.
Bà Phan Thị Hiền, thôn Duyên Hà, xã Đông Kinh - một trong những hộ đầu tiên có lợn bị bệnh phải tiêu hủy buồn rầu nói: Bệnh dịch tả lây lan quá nhanh lại rất nguy hiểm chỉ sau 3 ngày kể từ khi phát hiện 4 con lợn thịt ốm thì cả 60 con trong chuồng đều nhiễm bệnh phải tiêu hủy. Mấy chục năm nay thu nhập của gia đình chủ yếu từ phát triển chăn nuôi lợn, giờ lợn chết hết không biết làm gì, mong sớm nhận được tiền hỗ trợ để có vốn đầu tư chuyển sang nuôi gà, vịt. Không chỉ gia đình bà Hiền mà đến nay trên 200 hộ chăn nuôi lợn của xã Đông Kinh đã bị tiêu hủy trên 2.000 con lợn với trọng lượng 135 tấn. Hiện xã chỉ còn 1 trang trại, 42 hộ có lợn, bệnh dịch tả chưa xâm nhập.
Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Đông Kinh cho biết: Công tác phòng, chống bệnh dịch tả trên địa bàn xã chưa thực sự hiệu quả bởi có quá nhiều khó khăn. Thiếu nhân lực chốt trạm, làm công tác tiêu độc, khử trùng, đặc biệt là công tác tiêu hủy lợn ốm, lợn chết vì ngày cao điểm xã phải tiêu hủy tới 12 tấn lợn. Việc tìm địa điểm để chôn đúng quy định, bảo đảm môi trường sau tiêu hủy cũng không dễ. Kinh phí đầu tư cho phòng, chống dịch đang thiếu. Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là chủ yếu nên không có đường riêng để vận chuyển lợn đến nơi tiêu hủy... Hiện xã đang tập trung tuyên truyền và cho phép giết mổ lợn ở các hộ chưa có lợn bị bệnh để giảm thiệt hại.
Đây là lần đầu tiên Thái Bình nói chung, Đông Hưng nói riêng đối phó với bệnh dịch tả lợn châu Phi, một dịch bệnh chưa có thuốc đặc trị nên trong mọi công tác khó tránh khỏi lúng túng.
Ông Hoàng Đức Kiếm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết: Huyện đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên xuống cơ sở, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phân công cán bộ phối hợp với các cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch. Hơn 40 ngày qua, các đồng chí lãnh đạo huyện không có ngày nghỉ, thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo, giám sát và động viên những người trực tiếp tham gia công tác kiểm soát, tiêu hủy, tiêu độc, khử trùng cùng các hộ chăn nuôi, đặc biệt là các hộ có lợn bị tiêu hủy. Ngoài hóa chất tỉnh cấp, huyện đã mua cấp phát 1.500 lít hóa chất cho các xã, thị trấn để họ làm tốt công tác tiêu độc, khử trùng. Tổ chức tiêu hủy đúng quy trình, quy định. Nhưng đến ngày 2/4/2019, toàn huyện đã phải tiêu hủy 31.189 con lợn với tổng trọng lượng 1.616,2 tấn của 4.237 hộ, trong đó lợn nái 7.138 con, lợn thịt 7.954 con, lợn choai 3.768 con, lợn sữa 12.293 con, lợn đực giống 36 con. Đông Hưng cũng là huyện có tốc độ lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi nhanh nhất tỉnh, hiện chỉ còn 1 xã bệnh dịch chưa xâm nhập, lượng lợn bị tiêu hủy cũng cao.
Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện thì ngoài nguyên nhân do bệnh lây lan nhanh, cơ chế lây nhiễm của bệnh chưa rõ ràng, số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là chủ yếu thì còn có các nguyên nhân như do lợn bị chết nhiều nên hầu hết các xã đều trong tình trạng thiếu nhân lực, vật lực để khoanh vùng dập dịch. Một số hộ dân không thực hiện tiêu hủy khi có lợn chết vì bệnh dịch tả mà vứt xuống các sông Tiên Hưng, Sa Lung chảy qua địa bàn nhiều xã của huyện Đông Hưng đã khiến bệnh dịch bùng phát ra diện rộng...
Thời gian tới, các xã, thị trấn và người dân trên địa bàn huyện Đông Hưng phải bình tĩnh đối phó với bệnh dịch, thực hiện triệt để “5 không” trong phòng, chống dịch và thực hiện tốt hơn nữa công tác tiêu độc, khử trùng khu chăn nuôi, nơi có nguy cơ cao. Có biện pháp ngăn chặn các loài chim, côn trùng, loài gặm nhấm có thể mang mầm bệnh từ bên ngoài vào. Cho phép giết mổ lợn từ những đàn lợn có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi và thực hiện tại cơ sở giết mổ đã được cấp phép có nhân viên thú y kiểm soát. Xử lý chôn lấp lợn bảo đảm yêu cầu tiêu diệt vi rút bệnh dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm môi trường xung quanh an toàn.
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4: Đổi mới sáng tạo-Doanh nghiệp tiên phong-Quốc gia thịnh vượng 21.04.2025 | 17:04 PM
- Yêu cầu rà soát, kiểm tra việc kê đơn thuốc tại các bệnh viện 21.04.2025 | 16:27 PM
- Phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025 21.04.2025 | 16:04 PM
- Hội Nhà báo Việt Nam đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân: Đoàn kết – Kỷ cương – Chuyên nghiệp – Sáng tạo 21.04.2025 | 16:07 PM
- Bảo đảm lấy ý kiến nhân dân đầy đủ 21.04.2025 | 15:53 PM
- Giáo hoàng Francis qua đời 21.04.2025 | 15:55 PM
- Thủ tướng chỉ thị tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 21.04.2025 | 16:07 PM
- Kiểm tra công tác chuẩn bị lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp đơn vị hành chính 21.04.2025 | 15:52 PM
- Hưng Hà: Tuyên truyền về việc hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính 21.04.2025 | 15:41 PM
- Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng tại huyện Quỳnh Phụ 21.04.2025 | 15:43 PM
Xem tin theo ngày
-
Phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với số phiếu tuyệt đối 100%
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 42
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh
- Gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khoá XVII
- Tập huấn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
- UBND tỉnh: Làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) về phương án cấp khí LNG trên địa bàn tỉnh