Thứ 3, 23/07/2024, 15:11[GMT+7]

Công an huyện Hưng Hà: Từ học tập đến làm theo lời Bác

Thứ 3, 09/04/2019 | 08:33:55
2,279 lượt xem
Những năm qua, Công an huyện Hưng Hà đã tích cực chuyển từ việc học tập sang làm theo tấm gương của Bác với những việc cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người công an nhân dân.

Công an huyện Hưng Hà làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của một đơn vị chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Hưng Hà) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng học hỏi, rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm để vận dụng đạt hiệu quả cao trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Thiếu tá Nguyễn Công Toàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự chia sẻ: Đội luôn chủ động nắm tình hình, dự báo về tình hình tội phạm từ đó đưa ra kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống. Đội đã thực hiện nghiêm túc các mặt công tác, nhất là trong việc quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nắm chắc di biến động của đối tượng. Thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động của đối tượng. Tổ chức tuần tra, mật phục trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Năm 2018, Đội đã phối hợp điều tra làm rõ gần 80% vụ phạm pháp hình sự, trong đó trọng án đạt 100%, xác lập phá 3 chuyên án đấu tranh tội phạm hình sự, bắt giữ 6 vụ ma túy.

Trung tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng Công an huyện Hưng Hà cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác, Công an huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch thi đua với nội dung, hình thức, biện pháp thiết thực. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh, kiểm tra đột xuất, qua đó kịp chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật công tác, lao động. Bên cạnh đó, lực lượng công an huyện chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đổi mới hình thức, biện pháp phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình quần chúng tự phòng, tự quản, tự hòa giải về an ninh trật tự ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm được chú trọng. 

Đặc biệt, trong năm đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về ATGT cho trên 16.000 lượt học sinh, giáo viên, 1.400 công nhân, 500 hội viên phụ nữ, 426 bí thư, trưởng thôn, trưởng khu trên địa bàn huyện. Tổ chức tuyên truyền lưu động gần 1.000 lượt. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện trên 2.300 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Hiện nay, toàn huyện có 132 mô hình và trên 1.400 tổ nhân dân tự quản. Trong đó, một số mô hình hoạt động đạt hiệu quả cao như mô hình tự quản ATGT khu cống Rút, xã Hùng Dũng; câu lạc bộ Chi hội CCB thôn Nhuệ, xã Chí Hòa; tổ nhân dân tự quản thôn Phú Vật, xã Tiến Đức...

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, Công an huyện Hưng Hà đã góp phần tạo sự ổn định về an ninh chính trị trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra, khám phá số vụ phạm pháp hình sự trong năm qua đạt 77,5%, trong đó án rất nghiêm trọng đạt 100%. Công an huyện cũng đã xác lập và phá 3 chuyên án về trật tự xã hội; xác lập 1 chuyên án, triệt xóa 4 điểm phức tạp về ma túy; phát hiện, bắt giữ 47 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt, vận động đầu thú 6 đối tượng truy nã. 

Ngoài ra, Công an huyện đã phối hợp với Công an tỉnh triệt xóa 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy với quy mô lớn. Công an huyện còn tích cực tham mưu UBND huyện chỉ đạo, phối hợp nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Xây dựng kế hoạch, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao. 

Những thành tích đạt được xứng đáng để năm 2018 Công an huyện Hưng Hà vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh tặng bằng khen “Đơn vị dẫn đầu” phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đó cũng là động lực để lực lượng công an Hưng Hà tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng là người công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Mai Thư