MTTQ huyện Đông Hưng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động
Nhân dân xã Đông Hợp (Đông Hưng) làm đường giao thông.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, 5 năm qua, người dân Đông Hưng đã hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, trên 100.000 ngày công lao động; tổng số tiền đầu tư xây dựng NTM 925 tỷ đồng, trong đó tiền xã hội hóa 185 tỷ đồng; nâng cấp, xây mới các công trình phúc lợi góp phần đưa 37/43 xã của huyện đạt chuẩn NTM. Hàng năm toàn huyện có trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 80% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa; trên 90% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. 100% các thôn, tổ dân phố tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm. 98% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia. Tại ngày hội, trên 18.000 lượt gia đình văn hoá tiêu biểu được biểu dương khen thưởng. 70% khu dân cư huy động nguồn xã hội hóa tổ chức bữa cơm đại đoàn kết tạo không khí phấn khởi, góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân.
Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng còn tích cực huy động các nguồn lực xây dựng quỹ vì người nghèo. 5 năm qua, quỹ vì người nghèo huyện đã huy động được gần 4 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 72 nhà, hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, trao quà và đồ dùng học tập cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 3,78%. Ông Phạm Văn Duẩn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Phong cho biết: Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã đã mở rộng, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hoàn thiện tiêu chí xã NTM nâng cao, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, thực hiện tốt tháng cao điểm vì người nghèo. Vận động nhân dân, con em xa quê đóng góp 5,71ha đất, hiến trên 500m2 đất thổ cư và hàng nghìn ngày công lao động, trên 88,6 tỷ đồng để xây dựng NTM. Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, Ủy ban MTTQ xã phối hợp vận động, quyên góp trao 850 suất quà cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1 tỷ đồng.
Phong trào thi đua yêu nước xây dựng chùa cảnh, xứ họ đạo 4 gương mẫu đã gắn kết được các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo với việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. 5 năm qua có 138 lượt xứ, họ đạo và 346 lượt chùa đạt danh hiệu “4 gương mẫu”.
Ông Vũ Viết Mạnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẳng định: Đây cũng là nhiệm kỳ Ủy ban MTTQ huyện đặc biệt chú trọng, làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tổ chức nhiều cuộc giám sát độc lập. Nội dung giám sát đúng trọng tâm, là vấn đề người dân quan tâm như: thực hiện chính sách ưu đãi người có công, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở... MTTQ các cấp trong huyện cũng chủ động thực hiện phản biện xã hội góp ý vào các dự thảo luật, dự thảo văn kiện đại hội, đề án nhân sự trước các kỳ đại hội... Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng đã làm tốt công tác thanh tra, giám sát, góp phần giải quyết nhiều vấn đề bức xúc, vướng mắc, nâng cao chất lượng các công trình dân sinh tại địa phương. MTTQ các cấp tích cực vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, bầu cử trưởng, phó thôn, tổ dân phố. Công tác tổ chức cho đại biểu dân cử các cấp tiếp xúc cử tri được chú trọng, nâng dần chất lượng. Ông Nguyễn Thanh Sâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện cho biết: Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh trong huyện luôn chủ động, sáng tạo, tích cực đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, phản động, chống phá Đảng, kiên quyết bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Những chính sách liên quan đến cựu chiến binh, cựu quân nhân, nhân dân, những vấn đề nảy sinh trong xã hội, Hội Cựu chiến binh huyện đều kịp thời tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp giải quyết với cấp ủy, chính quyền nhằm ổn định tình hình ở từng địa phương.
Với những thành tích đạt được, Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng nhiều năm được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen; năm 2017 được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị gương mẫu về mọi mặt.
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Vũ Thư: Khai mạc lễ hội văn hóa ẩm thực năm 2025 01.07.2025 | 09:27 AM
- Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm cán bộ 30.06.2025 | 21:39 PM
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ CHí Minh triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ 30.06.2025 | 21:39 PM
- Sẵn sàng cho việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả 30.06.2025 | 21:39 PM
- Tổ chức Y tế thế giới triển khai đợt đánh giá đối với hệ thống quản lý quốc gia Việt Nam về thuốc, vaccine 01.07.2025 | 02:25 AM
- Paris: Thủ đô thành công với mô hình chính quyền 2 cấp 30.06.2025 | 19:50 PM
- Đáp án chính thức các môn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được công bố sau ngày 5/7 30.06.2025 | 19:50 PM
- Cẩn trọng liệt mặt, méo miệng do dùng điều hòa sai cách mùa nắng nóng 01.07.2025 | 02:25 AM
- Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản 01.07.2025 | 02:25 AM
- Khi du lịch trở thành liệu pháp sống khỏe 01.07.2025 | 02:25 AM
Xem tin theo ngày
-
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam
- 26 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025 được trao thưởng