Đông Tân: Nông thôn mới khởi sắc
Đông Tân ngày càng đổi mới.
Đông Tân là xã rộng, hệ thống giao thông, thủy lợi nhiều, thu nhập của người dân chủ yếu từ nông nghiệp. Do vậy, việc huy động nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM, nhất là cơ sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thiện 19/19 tiêu chí, cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, để mọi người hiểu rõ lợi ích thiết thực từ xây dựng NTM và tích cực tham gia, thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và cách làm của người dân nơi đây. Ông Phạm Đức Tăng, thôn Tây Thượng Liệt khẳng định: Chủ trương xây dựng NTM hợp lòng dân nên nhân dân rất phấn khởi hiến kế, hiến công, góp của xây dựng. Ngoài đóng góp theo quy định của xã, của thôn, tôi còn vận động gia đình ủng hộ trên 20 triệu đồng làm đường theo tiêu chí NTM. Bản thân dù cao tuổi vẫn đồng hành cùng Chi bộ thôn vận động nhân dân đóng góp 136 triệu đồng với 50 triệu đồng xã hỗ trợ bê tông hóa đường ra bãi rác. Nhờ đó, diện mạo nông thôn Đông Tân ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang, sạch đẹp. 100% đường liên thôn, liên xã và đường trục chính nội đồng được kiên cố hóa bảo đảm đi lại thuận tiện; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 95% hộ sử dụng nước máy. 87,06% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 5/5 thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa.
Không chỉ quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thời gian qua, UBND xã Đông Tân còn tích cực chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa, xây dựng trang trại, gia trại, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Xã đã xây dựng 1 cánh đồng lớn cấy lúa chất lượng cao với diện tích 70ha. Khuyến khích các hộ dân mua sắm máy móc để đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhằm tăng năng suất, giảm thời gian, ngày công lao động. Toàn xã có 90 máy cày các loại, 7 máy gặt, 4 máy cấy. Đông Tân cũng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào xã; khuyến khích, động viên nhân dân phát triển, đa dạng hóa các ngành nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Từ một xã gần như trắng nghề, đến nay Đông Tân đã có 2 công ty sản xuất gạch không nung và xây dựng, 3 cơ sở may mặc, trên 200 hộ kinh doanh... giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Bên cạnh đó, xã còn có gần 200 người đang lao động ở nước ngoài, hàng năm đem về nguồn ngoại tệ lớn cho gia đình đầu tư phát triển kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của xã đạt trên 7%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Năm 2018, nông nghiệp, thủy sản chiếm 28%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 46%, thương mại, dịch vụ 26%. Hộ khá, giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,64%. Chị Nguyễn Thị Luyến, thôn Phù Sa, chủ trang trại rộng trên 4.000m2 cho biết: Trước khi thực hiện mô hình VAC, kinh tế gia đình rất eo hẹp, nay mỗi năm trừ chi phí vẫn lãi trên 100 triệu đồng, một phần tôi đầu tư vào chuồng trại, một phần nuôi con cái ăn học và đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang. Chị Luyến còn tiên phong đóng góp làm đường giao thông theo quy định và ủng hộ thêm gần 10 triệu đồng, tham gia làm đường giao thông theo tiêu chí NTM.
Mô hình trồng thanh long của chị Nguyễn Thị Luyến, thôn Phù Sa.
Đời sống khá giả hơn, người dân có điều kiện đóng góp công sức, tiền của xây dựng NTM, đưa Đông Tân về đích trước kế hoạch đề ra 1 năm. Đến nay, nhân dân đã đóng góp, ủng hộ gần 9,7 tỷ đồng, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và doanh nghiệp là con em xa quê đầu tư 7,2 tỷ đồng.
Ông Quách Tiến Quân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xây dựng NTM là không có điểm dừng, không có hồi kết. Vì vậy, để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Tập trung chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; quan tâm bảo đảm vệ sinh môi trường, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông thuận tiện cho việc đi lại, giao lưu hàng hóa.
Về Đông Tân hôm nay là về với làng quê phong quang, sạch đẹp, về với cuộc sống ngày càng sung túc của người dân. Đó chính là kết quả của sự thống nhất cao giữa “ý Đảng, lòng dân” trong xây dựng NTM.
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Hội Nhà báo Việt Nam - Hành trình “Về nguồn” 20.04.2025 | 17:10 PM
- Hơn 500 vận động viên tham gia giải chạy “BIDV Run - Vì cuộc sống xanh” 20.04.2025 | 15:10 PM
- Quán triệt một số nội dung về hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính 20.04.2025 | 17:11 PM
- Thái Thụy: Triển khai kế hoạch lấy ý kiến của nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025 20.04.2025 | 15:42 PM
- Xử phạt xe bồn bê tông dừng đỗ trái phép 20.04.2025 | 15:42 PM
- Trường THCS Vũ Hội: Tuyên dương 78 giáo viên, học sinh đạt thành tích cao năm học 2024 - 2025 20.04.2025 | 15:43 PM
- Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 20.04.2025 | 15:43 PM
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ 20.04.2025 | 15:11 PM
- Ngày 22/4/2025, toàn tỉnh sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính 20.04.2025 | 15:12 PM
- Ấn Độ: Sập nhà lúc rạng sáng, 11 người thiệt mạng trong đó có trẻ em 20.04.2025 | 15:13 PM
Xem tin theo ngày
-
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với số phiếu tuyệt đối 100%
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 42
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh
- Gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khoá XVII
- Tập huấn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
- UBND tỉnh: Làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) về phương án cấp khí LNG trên địa bàn tỉnh
- Giới thiệu cuốn sách “Đỗ Ngọc Quán - Người cộng sản trung kiên”