Làm giàu từ chăn nuôi tổng hợp
Nhiều người dân xã Minh Hưng (Kiến Xương) thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chăn nuôi.
Trước đây, cũng như nhiều hộ dân khác trong xã, gia đình ông Đặng Văn Tuyệt, thôn Nguyên Kinh 2 chỉ trông vào mấy sào ruộng nên điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Năm 2003, ông đăng ký ra vùng đất chuyển đổi và vay mượn vốn xây dựng trang trại.
Ông Tuyệt cho biết: Với diện tích 5.000m2, trang trại thường xuyên nuôi từ 3.000 - 5.000 con ngan, gà, vịt thương phẩm và trồng các loại rau màu, đồng thời tận dụng nguồn thức ăn trong chăn nuôi để nuôi cá. Mỗi năm, trang trại cung cấp cho thị trường từ 1,5 - 2 tấn cá thương phẩm cùng hàng vạn con gia cầm, trừ chi phí cho thu lãi từ 150 - 200 triệu đồng.
Cùng chung ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Lưu Văn Thảo, thôn Nguyên Kinh 2 cũng chuyển đổi diện tích đất canh tác trũng của gia đình và đấu thầu thêm khu vực liền kề để xây dựng trang trại phát triển mô hình VAC. Huy động nguồn vốn của gia đình và vay mượn thêm, anh đầu tư hơn 300 triệu đồng để đào ao, đắp bờ, xây dựng chuồng trại, mua con giống. Với tổng diện tích trang trại 6.700m2, trong đó diện tích mặt nước 4.800m2 anh nuôi thả các giống cá truyền thống như: trắm, trôi, mè, cá chim. Diện tích còn lại xây dựng chuồng trại, thường xuyên nuôi gần 1.500 con ngan, gà, vịt thương phẩm; trồng các loại cây cho giá trị kinh tế như hòe, chuối, cây ăn quả, rau màu và cấy lúa phục vụ chăn nuôi. Với phương châm nuôi trồng từ nhỏ đến lớn, lấy ngắn nuôi dài, lấy công làm lãi, mỗi năm gia đình anh thu lãi trên 100 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí.
Gia đình ông Tuyệt, anh Thảo chỉ là hai trong nhiều hộ làm giàu từ phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp trên vùng đất chuyển đổi của xã Minh Hưng. Từ hoàn cảnh hết sức khó khăn, đến nay nhiều hộ thu nhập ổn định, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành, kiến thiết nhà cửa, mua sắm các phương tiện hiện đại phục vụ cho cuộc sống, đóng góp xây dựng quê hương.
Ông Trần Thế Tư, Chủ tịch UBND xã Minh Hưng cho biết: Vùng chuyển đổi từ đất cấy lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản rộng 25,2ha với hơn 40 hộ gia đình tham gia phát triển kinh tế theo hướng trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao. Thời gian qua, để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, địa phương đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; các tổ chức hội, đoàn thể đứng ra tín chấp cho hội viên, đoàn viên vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất... Nhờ đó mà đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 45,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,39%. Kết quả trên đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tháng 5/2019, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh về thẩm định, đánh giá kết quả.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, người dân Minh Hưng tiếp tục năng động phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.
Thanh Huyền
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)
Tin cùng chuyên mục
- Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 09.06.2025 | 18:45 PM
- Giải cứu 54 người di cư mắc kẹt trên giàn khoan ở Địa Trung Hải 09.06.2025 | 18:45 PM
- Hơn 100 điều tra viên Colombia truy tìm tổ chức đứng sau vụ ám sát ứng viên tổng thống 09.06.2025 | 17:42 PM
- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, thể thao cơ sở 09.06.2025 | 16:42 PM
- Quỳnh Phụ: Tổng kết công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2024-2025 09.06.2025 | 16:42 PM
- Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025-2030 09.06.2025 | 16:10 PM
- Xã An Ninh, huyện Tiền Hải tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và công bố quyết định phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã giai đoạn 1925 - 2025 09.06.2025 | 16:00 PM
- Phổ biến pháp luật về quản lý, kinh doanh và sử dụng giống cây trồng 09.06.2025 | 15:48 PM
- Tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế trong sản xuất nông nghiệp cho hội viên nông dân 09.06.2025 | 15:48 PM
- Robot được điều khiển bằng giọng nói 09.06.2025 | 17:43 PM
Xem tin theo ngày
-
Xã An Ninh, huyện Tiền Hải tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và công bố quyết định phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã giai đoạn 1925 - 2025
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội