Điểm danh những nguyên liệu đắt đỏ bậc nhất mà chỉ có các nhà hàng hạng sang mới "dám" sử dụng
Saffron
Đứng dầu danh sách là saffron, loại gia vị được xem là "đắt hơn vàng", bởi vì một lý do là quy trình thu hoạch cực kì khó nhọc và phức tạp. Saffron là nhị của một loài hoa crocus được phơi khô. Mỗi hoa crocus chỉ sinh ra ba nhị duy nhất, và mỗi chiếc nhị phải được hái bằng tay rồi phơi khô. Mỗi 450 gam saffron sẽ mất tầm một cánh đồng hoa crocus bằng với diện tích sân bóng đá, và 40 giờ đồng hồ để hái hết khoảng đó. Chính vì thế mà saffron thường được bán rất ít, mỗi bếp trưởng cũng chỉ dám dùng một ít trong các món ăn để tăng hương vị. Một gam saffron thường có giá khoảng 10 USD.
Saffron thường được dùng kèm với cá loại gia vị khác như quế, hành, ngò, cumin, bạc hà, bạch đậu khấu trong các món gà, cừu, hải sản, cà ri, gạo...
Nấm truffles trắng
Nấm truffles trắng, hay còn gọi là "viên kim cương nơi nhà bếp" là loại nấm "thần thánh" được các đầu bếp nổi tiếng trong giới ẩm thực săn đón. Nấm truffles trắng chỉ sinh trưởng trong vài tháng nhất định ở một khu vực rất nhỏ trong nước Ý (vùng Piedmont). Chúng không mọc trên đất mà phải được đào lên bởi các chú chó đào nấm được huấn luyện chuyên nghiệp. Nấm truffles được dùng để chế tạo dầu nấm truffles hoặc bào nhỏ lên các món ăn nhằm tăng vị. khoảng 450g truffles trắng có thể dội giá lên gần... 40 triệu đồng.
Bò Kobe
"Vua của các loại thịt bò", bò Kobe đến từ Nhật Bản nổi tiếng với "vân cẩm thạch" (các đường mỡ tản đều trên thớ thịt trông giống cẩm thạch). Điều này khiến thịt bò khi chế biến sẽ thơm, béo và mềm. Hằng năm, chỉ có khoảng 3000 chú bò qua được kiểm tra để được "chứng nhận" là bò Kobe. Bò Kobe hiếm khi được xuất khẩu và có thể có giá đến gần 7 triệu đồng cho 450g đối với những chú bò Kobe được xếp vào hàng "thượng hạng".
Giấm Aceto Balsamico Tradizionale
Aceto Balsamico Tradizionale là tên của giấm Basalmic truyền thống, phải mất ít nhất 12 năm mới sản xuất được và được bảo hộ trong hệ thống của European Protected Designation (vật phẩm Châu Âu đã chỉ định là phải được bảo vệ). Nguyên liệu chính làm nên Aceto Balsamico Tradizionale là nho Trebbiano được trồng ở vùng Emilia Romagna (Ý). Nước ép của nho này sẽ được đun sôi trên lửa rồi bảo quản trong thùng gỗ đến 25 năm. Chỉ 100ml của giấm này cũng có thể lên đến gần 4 triệu đồng.
Thịt lợn khô Jamon Iberico de Bellota
Thịt lợn này được sản xuất từ lợn ở vùng phía Tây của Tây Ban Nha. Hương vị của lợn này được cho là có vị giống hạt sồi ngọt (bellota) - loại thực phẩm mà chúng nhặt nhạnh được từ trong rừng. Quy trình sản xuất thịt lợn khô (Jamon) được giám sát gắt gao bởi Denomination of Origin (DO), một hệ thống đảm bảo sự chính gốc cũng như chất lượng của các đặc sản Tây Ban Nha. Trong đó có những luật như không được nuôi hơn 2 chú lợn trên một hecta đất để chắc rằng lợn có thể nhặt nhạnh đủ hạt sồi trước khi mùa sồi kết thúc.
Sau khi giết thịt, những miếng thịt này sẽ được treo lên để phơi khô và có thể mất đến 3 năm. 450g thịt khô này có thể có giá khoảng gần 5 triệu đồng
Trứng cá tầm caviar
Trứng cá tầm thì quá nổi tiếng với hình tượng hầu như luôn gắn liền với sự "sang chảnh", tuy nhiên trong nhiều năm gần đây, trứng cá tầm Beluga lại còn trở nên đắt hơn nữa bởi loài cá mẹ mang loại trứng này đã bị liệt vào động vật có nguy cơ tuyệt chủng.
Trứng cá tầm đắt nhất thế giới là loại trứng Iranian Almas caviar có màu nhạt đến từ cá mẹ Albino hơn 100 năm tuổi từ biển Caspian. Thông thường, trứng cá tầm phải được đặt trên đĩa vàng, ăn bằng muỗng xà cừ ngũ sắc hoặc muỗng vàng để không làm hỏng trứng. Một kí trứng cá tầm Almas nói trên có thể lên đến 600 triệu đồng.
Theo trithuctre.vn
Tin cùng chuyên mục
- Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đồng bằng sông Hồng trong kỷ nguyên số 16.05.2025 | 14:59 PM
- Xabi Alonso nhận chỉ tiêu đầu tiên từ Chủ tịch Real Madrid 16.05.2025 | 14:59 PM
- Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Mimasaka của Nhật Bản 16.05.2025 | 14:58 PM
- Nữ sinh Đà Nẵng giành giải Nhất Việt Nam của cuộc thi Viết thư UPU Quốc tế 2025 16.05.2025 | 14:58 PM
- Đã đưa được hơn 450 công dân Việt Nam ở Myanmar về nước an toàn 16.05.2025 | 14:57 PM
- Đại hội Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 16.05.2025 | 14:57 PM
- 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ấn tượng của nhân sỹ Hong Kong về Bác Hồ 16.05.2025 | 14:56 PM
- Khởi công nhà “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo 16.05.2025 | 14:55 PM
- Bộ Chính trị: Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ chiến lược 16.05.2025 | 14:53 PM
- Chiều nay diễn ra Ngày hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam 16.05.2025 | 14:53 PM
Xem tin theo ngày
-
Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát
- Dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn