Quỳnh Phụ: Đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa
Nông dân xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) gieo cấy lúa mùa.
Ngay sau khi thu hoạch xong lúa xuân, Quỳnh Phụ đã chỉ đạo nông dân các địa phương khẩn trương làm đất, tập trung kết hợp vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị kỹ lúa giống để sẵn sàng gieo cấy theo lịch thời vụ. Vụ mùa năm 2019, huyện phấn đấu gieo cấy 11.500ha lúa trở lên, trong đó, các giống ngắn ngày như N97, QR1, RVT, TBR279, lúa Nhật có chất lượng cao chiếm 25 - 30% diện tích... Phấn đấu năng suất đạt trên 61 tạ/ha, sản lượng hơn 70.150 tấn.
Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Phát huy những thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp, vụ mùa năm nay, Quỳnh Phụ chủ trương chỉ đạo các địa phương cấy hết diện tích, hạn chế thấp nhất diện tích bỏ ruộng hoang hóa. Thực hiện gieo cấy đúng thời vụ, mở rộng diện tích lúa cấy bằng máy, bố trí cơ cấu giống lúa, trà lúa và thời vụ gieo cấy hợp lý theo vùng quy hoạch.
Nhằm tạo quỹ đất, đáp ứng yêu cầu thời vụ gieo trồng cây vụ đông, huyện phấn đấu gieo cấy trà lúa mùa cực sớm và sớm phải đạt 7.000ha trở lên, trong đó diện tích trà lúa cực sớm trên 1.500ha, phấn đấu trỗ trước ngày 30/8 và thu hoạch xong trước ngày 30/9. Để dành quỹ đất cho sản xuất cây vụ đông ưa ấm trà sớm, diện tích lúa tái sinh tập trung ở các xã Quỳnh Hải, Quỳnh Minh, Quỳnh Hội, An Cầu, An Quý, An Ấp... được chỉ đạo thực hiện quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt để hạn chế sâu đục thân hai chấm di chuyển từ lúa tái sinh sang lúa mùa đại trà, dự kiến cho thu hoạch trước ngày 31/7. Tăng tỷ lệ giống lúa chất lượng cao, tiếp tục duy trì vùng sản xuất lúa giống cho Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, mở rộng diện tích gieo cấy lúa Nhật liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân.
Bên cạnh đó, Quỳnh Phụ tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương tích tụ ruộng đất, cơ chế hỗ trợ sản xuất, chủ động và có kế hoạch ứng phó với bệnh lùn sọc đen và điều kiện thời tiết bất lợi trong sản xuất vụ mùa. Đặc biệt, chú trọng công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, bảo vệ thực vật, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng các diện tích ứng dụng mạ khay, cấy máy nhằm giảm chi phí đầu vào, bảo đảm thời vụ trong điều kiện thiếu lao động nông nghiệp. Khuyến khích người dân và doanh nghiệp tích tụ ruộng đất, tập trung sản xuất lớn.
Với diện tích canh tác 244,7ha, vụ mùa năm nay, xã Quỳnh Minh phấn đấu gieo cấy 110ha lúa, 70% diện tích được cấy bằng các giống lúa thuần có năng suất cao như BC15, Bắc thơm, Thiên ưu 8, N97...
Ông Đặng Văn Đằng, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Nhằm tạo quỹ đất để thuận lợi cho gieo trồng và mở rộng diện tích vụ đông, Quỳnh Minh đã chỉ đạo nông dân chấp hành tốt lịch thời vụ, tập trung gieo cấy 100% diện tích, tăng tỷ lệ giống lúa chất lượng cao. Để bảo đảm khung thời vụ, đặc biệt là thời vụ gieo cấy lúa mùa trà sớm, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ xã đến cơ sở thôn đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân thu hoạch lúa xuân đến đâu tập trung cày lật đất làm dầm đến đó bảo đảm tàn dư trên đồng ruộng được hoai mục và hạn chế nguồn sâu bệnh gối vụ. Bên cạnh đó, Quỳnh Minh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kỹ thuật chống nóng, chăm sóc mạ... để bảo đảm lúa mùa sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nắng nóng. HTX DVNN xã tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất, cung ứng tốt các dịch vụ nông nghiệp, điều tiết thủy lợi, tổ chức diệt chuột trên toàn bộ diện tích... Nông dân địa phương tập trung xuống đồng gieo cấy từ đầu tháng 7, đến nay, đã hoàn thành 100% diện tích và chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa mùa.
Sản xuất trong điều kiện thời tiết nắng nóng song nông dân Quỳnh Phụ vẫn khắc phục khó khăn, tập trung nhân lực, phương tiện xuống đồng gieo cấy lúa mùa, bảo đảm kế hoạch đề ra.
Bà Hoàng Thị Sinh, thôn Sơn Đồng, xã Quỳnh Giao chia sẻ: Gia đình tôi cấy hơn 1 mẫu lúa mùa với các giống N87, N97, BC15. Bên cạnh việc chuẩn bị tốt các khâu gieo mạ, tập trung vệ sinh đồng ruộng, cải tạo đất... gia đình đã tập trung nhân lực tranh thủ sáng sớm trời mát, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy bảo đảm khung thời vụ cũng như tiến độ sản xuất. Nhờ địa phương làm tốt công tác điều tiết thủy lợi, diệt chuột... nên bà con nông dân rất yên tâm sản xuất. Hy vọng vụ mùa năm nay mưa thuận gió hòa để nông dân được mùa.
Đến thời điểm này, Quỳnh Phụ đã cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa mùa, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn sau khi cấy xong cần bám sát ruộng đồng, tập trung chăm sóc lúa, thực hiện tốt điều tiết nước, bảo vệ thực vật... để bảo đảm thắng lợi sản xuất.
Trịnh Cường
Tin cùng chuyên mục
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền nam Việt Nam 03.07.2024 | 17:53 PM
- Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Seoul 03.07.2024 | 17:54 PM
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy 03.07.2024 | 17:59 PM
- Trong tuần, ghi nhận 55 trường hợp phạt nguội 03.07.2024 | 16:34 PM
- Xây dựng mỗi huyện, thành phố có ít nhất 2 - 4 mô hình sản xuất nông nghiệp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học 03.07.2024 | 16:34 PM
- Khánh Hòa sẵn sàng cho cuộc thi trình diễn ánh sáng drone đầu tiên tại Việt Nam 03.07.2024 | 15:38 PM
- UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Wollongong (Australia) 03.07.2024 | 15:36 PM
- Lực lượng vũ trang tỉnh: 36 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng 03.07.2024 | 15:27 PM
- "Ông hoàng của những cú twist" M.Night Shyamalan trở lại với phim mới - Bẫy 03.07.2024 | 14:50 PM
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc 03.07.2024 | 14:50 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Lực lượng vũ trang tỉnh: 36 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà
- Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm đồng lòng xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh
- Long trọng lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
- Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
- Xây dựng thành phố Thái Bình phát triển thông minh, hiện đại, thân thiện, mang đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Thái Bình