Bách Thuận: Vượt khó về đích
Người dân trồng hoa, cây cảnh cho hiệu quả kinh tế cao.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, một trong những khó khăn, thách thức đối với Bách Thuận là việc thực hiện tiêu chí giao thông. Với đặc thù địa hình thấp trũng, hệ thống ao, hồ dày đặc, Bách Thuận còn có hệ thống giao thông gồm đường trục huyện, trục xã, trục thôn, nhánh cấp 1, ngõ xóm dài gần 90km. Phần lớn các tuyến đường trong khu dân cư đều nhỏ hẹp, lại nằm giữa hai ao sâu nên chi phí kè ao và làm đường tốn kém hơn nhiều so với việc làm đường giao thông ở các địa phương khác. Trước khó khăn trên, cấp ủy, chính quyền xã đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích lâu dài của việc mở rộng, cứng hóa hệ thống giao thông nông thôn. Nhờ đó mà các tầng lớp nhân dân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tự giác đóng góp kinh phí, ngày công tham gia làm đường giao thông, tạo thành phong trào sôi nổi. Đặc biệt, không chỉ đóng góp kinh phí theo quy định, nhiều gia đình cán bộ, đảng viên, hộ dân ở các khu dân cư đều tự nguyện hiến đất, dỡ tường bao để mở rộng đường, ngoài ra còn ủng hộ thêm tiền mặt để cứng hóa đường làng, ngõ xóm. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Kim Vinh ở thôn Trung Hòa đã ủng hộ thôn hơn 250 triệu đồng để làm đường. Ông Vinh chia sẻ: Cơ sở hạ tầng có khang trang mới tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân, thế hệ con cháu học tập, lao động sản xuất, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Đường nông thôn mới xã Bách Thuận (Vũ Thư).
Cùng với nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện, Bách Thuận còn huy động nội lực từ nhân dân, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của con em xa quê. Ông Nguyễn Văn Mai, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cùng với tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, xã còn chú trọng thực hiện các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong sản xuất nông nghiệp, địa phương đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng chuyên trồng hoa, sản xuất cây cảnh, cây dược liệu, vùng sản xuất rau màu, vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất lúa. Song song với chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, địa phương còn tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên, khuyến khích người dân phát triển sản xuất thủ công, thương mại, dịch vụ..., giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động. Nhờ chú trọng công tác đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế nên đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, đến nay tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt 96,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,35%. Đời sống được nâng lên, nhiều gia đình đã xây dựng được nhà cao tầng, kiên cố và bán kiên cố, mua sắm được các phương tiện hiện đại phục vụ đời sống, đầu tư cho con em học hành đầy đủ, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường được quan tâm, an ninh trật tự được bảo đảm, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và đồng thuận cao của nhân dân, Bách Thuận đã về đích NTM cuối tháng 7/2019.
Thanh Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Olympic Paris 2024: Những sàn đấu mang tính biểu tượng 23.07.2024 | 11:16 AM
- Olympic 2024: Các VĐV Việt Nam sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao 23.07.2024 | 11:16 AM
- Kiều bào Lào khắc sâu công lao và tình cảm của Tổng Bí thư 23.07.2024 | 11:16 AM
- Xe tải biến thành nhà hàng di động trong vài phút 23.07.2024 | 11:17 AM
- Nông dân Vũ Thư: Thực hiện các biện pháp chăm sóc và bảo vệ lúa mùa 23.07.2024 | 11:11 AM
- Tăng nguồn lực cho tín dụng chính sách 23.07.2024 | 11:10 AM
- Bánh đậu xanh - Món ăn thanh nhiệt, giải độc 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ít nhất 50 người chết do lở đất ở miền nam Ethiopia 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ông Awang Bemee Awang Ali Basah làm Chủ tịch Thượng viện Malaysia 23.07.2024 | 11:11 AM
- Quỳnh Phụ: Bảo đảm an toàn lồng bè nuôi cá, phòng chống bão số 2 23.07.2024 | 11:10 AM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang
- Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình năm 2024
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần