Thứ 3, 30/07/2024, 09:32[GMT+7]

UBND tỉnh đánh giá hoạt động của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Thứ 5, 08/08/2019 | 15:02:15
2,701 lượt xem
Sáng ngày 8/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Tư pháp báo cáo hoạt động của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản từ đầu năm đến hết tháng 7/2019 cùng những vấn đề vướng mắc cần giải quyết.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 0808_ubnd_tinh_mixdown.mp3

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp: Từ ngày 1/1/2019 đến nay, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã thực hiện tổng số 53 hợp đồng, thực hiện đấu giá thành 106 cuộc, giá khởi điểm hơn 611 tỷ đồng, giá bán hơn 932 tỷ đồng, chênh lệch hơn 321 tỷ đồng. Có 2 nội dung đấu giá là đấu giá tài sản khác đã thực hiện 20 hợp đồng, đấu giá quyền sử dụng đất đã ký 33 hợp đồng. Trong đó có cuộc giá bán rất cao như dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình tăng hơn 180% so với giá khởi điểm. Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thụy Hà (huyện Thái Thụy) tăng hơn 223% so với giá khởi điểm. Tính đến hết tháng 7/2019 còn một số hợp đồng đang dừng thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh về dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình từ 15 giờ ngày 2/8/2019, lý do là có hiện tượng tập trung đông người, ngăn cản người đến nộp hồ sơ đấu giá và có dấu hiệu của tiêu cực. 

Tại cuộc họp, Sở Tư pháp xin ý kiến UBND tỉnh cho phép Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp tục thực hiện đấu giá các khu đất nhỏ, xen kẹp ở cấp huyện theo kiến nghị của một số xã, các khu đất và tài sản trên đất liên quan đến tiến độ thi hành án, phát mại tài sản của ngân hàng mà Trung tâm đã ký hợp đồng.

Lãnh đạo Sở Tư Pháp báo cáo về hoạt động của TTDV đấu giá tài sản tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm 

Tại cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao công tác đấu giá mà Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu giá như: công tác định giá đất một số vị trí chưa sát, công tác thẩm định các nhà đầu tư vẫn còn nhiều vướng mắc, để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trong quá trình bán hồ sơ đấu giá một số dự án… 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới công tác đấu giá triển khai thực hiện theo hình thức đấu thầu điện tử (đấu giá qua mạng), trong đó phải tổ chức triển khai sớm. Từ nay đến thời điểm đấu giá qua mạng vẫn triển khai các cuộc đấu giá bình thường, tuy nhiên việc nộp hồ sơ phải 3 nơi, nộp tiền cọc tại Kho bạc Nhà nước. Các cuộc đấu giá có tính chất phức tạp có hiện tượng tiêu cực gây sức ép với người đấu giá yêu cầu phải dừng ngay. Các sở, ngành có cán bộ tham gia công tác đấu giá cần chấn chỉnh ý thức làm việc, nghiêm cấm việc làm lộ, lọt thông tin hoặc có sự cấu kết với người tham gia đấu giá. Các ngành có trách nhiệm giám sát kết quả sau đấu giá về việc đầu tư hạ tầng, tránh việc chưa hoàn thiện hạ tầng nhà đầu tư đã bán sản phẩm sai quy định. Đối với đề xuất của Sở Tư pháp tiếp tục cho thực hiện đấu giá khu đất xã Thụy Hà, đồng chí yêu cầu phải kiểm soát lại hồ sơ thủ tục đúng quy định; cho tiếp tục triển khai đấu giá đối với khu đất xen kẹp ở cấp huyện và yêu cầu lực lượng công an tham gia giám sát. Đối khu đất nhà máy Bia Thái Bình cũ yêu cầu dừng việc tổ chức đấu giá, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất tham mưu lại giá đất đúng sát với thực tế, yêu cầu trong tháng 8/2019 phải hoàn thiện việc công bố giá đất mới.

Nguyễn Tùng  

 


  • Từ khóa