Thứ 7, 28/09/2024, 04:26[GMT+7]

Triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương từ năm 2015 đến nay

Thứ 6, 16/08/2019 | 15:14:13
1,864 lượt xem
Sáng ngày 16/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương từ năm 2015 đến nay.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 160819_trien_khai_mixdown.mp3

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương từ năm 2015 đến nay. Thông qua cuộc giám sát nhằm đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương từ năm 2015 đến nay để phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót (hoặc chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm); đề ra giải pháp, các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, thu hút đầu tư hiệu quả trong thời gian tới. Đối tượng giám sát là ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và một số tổ chức đảng cơ sở. Thời điểm giám sát từ năm 2015 đến nay. Theo kế hoạch, việc giám sát tại các địa phương, đơn vị yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/9/2019 để tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp trong tháng 9/2019.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, thu hút đầu tư vào tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong lĩnh vực thu hút đầu tư. Hiện nay, tỉnh vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư có chất lượng, có quy mô lớn vào tỉnh, đặc biệt là thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Vì vậy, việc giám sát có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá đúng kết quả đạt được trong thu hút đầu tư thời gian qua, hạn chế, tồn tại nếu có để kịp thời chấn chỉnh; đồng thời đề ra giải pháp, các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, thu hút đầu tư hiệu quả trong thời gian tới. 

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Để cuộc giám sát đạt hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị đoàn giám sát bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hướng dẫn, đốn đốc các huyện ủy, thành ủy và các tổ chức đảng xây dựng báo cáo; tổ chức thực hiện giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy và các tổ chức đảng được giám sát có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy lưu ý một số nội dung trong đó yêu cầu nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, quan điểm chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đối với việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giám sát trách nhiệm của đảng viên là cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ liên quan đến các khâu trong thu hút đầu tư, từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo đến khâu thực thi. Ngoài ra, cần đặc biệt coi trọng công tác tự giám sát của mỗi địa phương, đơn vị.


Đào Quyên


 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày