Thứ 2, 29/07/2024, 15:18[GMT+7]

Lực lượng công an: Xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân

Thứ 2, 19/08/2019 | 09:10:02
1,771 lượt xem
Những ngày này, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đang ra sức thi đua với những việc làm thiết thực chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 74 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2019), 14 năm ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2019).

Lực lượng công an giúp dân thu hoạch lúa bị ngập úng.

Tháng 8/1945, cùng với lực lượng công an cả nước, Công an Thái Bình được thành lập. 74 năm qua, các thế hệ Công an Thái Bình luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong những năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.
Đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh. Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch. Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, nắm chắc tình hình việc thực hiện các dự án trọng điểm, các doanh nghiệp FDI thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. 

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã phối hợp giải quyết ổn định 8 vụ đình công và 2 nơi chủ doanh nghiệp mâu thuẫn không cho công nhân vào làm việc; ngăn chặn nhiều tin độc hại xuyên tạc trên mạng xã hội nhằm mục đích chống phá thành quả cách mạng. Tham gia với các cấp, các ngành làm tốt công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; tham mưu giải quyết ổn định 7 vụ khiếu kiện tập thể, bảo đảm an ninh trật tự 4 vụ cưỡng chế thi công.


Lực lượng công an thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách.

Đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, công an các đơn vị, địa phương đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hoạt động băng, ổ, nhóm, mang tính côn đồ, bạo lực, sử dụng vũ khí nóng để gây án, tội phạm sử dụng công nghệ cao là chủ lô đề, cá độ bóng đá, tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, tội phạm ma túy... Tập trung điều tra, khám phá nhanh, kịp thời các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. 

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, 7 tháng đầu năm 2019, lực lượng cảnh sát điều tra đã điều tra, khám phá án hình sự đạt gần 90%. Trong đó, phạm pháp hình sự 502 vụ, triệt xóa 28 ổ, nhóm tội phạm; tội phạm về kinh tế, môi trường 95 vụ, khởi tố 3 vụ, 13 bị can, phạt tiền 289 triệu đồng; điều tra, khám phá, bắt, xử lý 270 vụ ma túy với 400 đối tượng, triệt xóa 29 điểm phức tạp về ma túy, trong đó đã phát hiện nhiều vụ buôn bán với số lượng rất lớn (trên 10kg). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ký cam kết; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng, chống cháy, nổ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đã phát hiện, xử lý 18.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 20 tỷ đồng. 

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, phát huy và nhân rộng; đã xây dựng mới 5 mô hình đang phát huy hiệu quả tốt theo tính chất đặc thù từng địa bàn, lĩnh vực. Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước cho công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên. 

Thực hiện đề án cải cách hành chính trên 9 lĩnh vực công tác công an có liên quan đến tổ chức và công dân, các phòng chức năng, công an các huyện, thành phố duy trì làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần, nâng cao chất lượng mô hình “một cửa” để phục vụ tốt nhất các yêu cầu chính đáng của nhân dân. Tổ chức các hoạt động cộng đồng tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn như khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà gia đình chính sách, gia đình khó khăn, làm căn cước công dân cho người già yếu..., được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Phát huy truyền thống chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các lực lượng Công an Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện. Gắn thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với thực hiện hiệu quả cuộc vận động của Bộ Công an về “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Qua đó rèn luyện cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa