Thứ 2, 29/07/2024, 15:31[GMT+7]

Công an huyện Vũ Thư: Vì sự bình yên của nhân dân

Thứ 3, 20/08/2019 | 09:11:46
4,665 lượt xem
Bám sát khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vũ Thư không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trên các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an huyện Vũ Thư triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Vũ Thư là địa bàn cửa ngõ của tỉnh, có quốc lộ 10 đi qua và nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng nảy sinh nhiều phức tạp mới, nhiều loại tội phạm xâm nhập, đặt ra nhiệm vụ bảo đảm ANTT đối với lực lượng công an rất nặng nề. 

Trung tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, đơn vị đã quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, các kế hoạch công tác công an, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác bảo đảm ANTT. Tăng cường cán bộ về cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; tham mưu UBND huyện chỉ đạo giải quyết tốt tình hình, các vụ việc liên quan đến đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vấn đề mâu thuẫn, khiếu kiện trong quần chúng nhân dân, ổn định tình hình ngay tại cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Do đó, ý thức phòng, chống tội phạm của nhân dân được nâng lên, các hoạt động chống phá, gây rối an ninh được phát hiện và xử lý kịp thời, không để nảy sinh các vụ việc phức tạp.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an huyện đã chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, giải quyết kịp thời, nhanh gọn các vụ việc xảy ra. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự, các ổ nhóm trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội, buôn lậu, gian lận thương mại, các hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy... Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Công an huyện Vũ Thư đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ trên 30 vụ phạm pháp hình sự; 40 vụ cờ bạc, số đề (khởi tố 4 vụ, 28 bị can); 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 23 vụ, 26 đối tượng liên quan đến ma túy; bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt. Trong quá trình điều tra đã làm đúng các quy định, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, do đó không để xảy ra oan sai, lọt tội phạm.

Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực công tác công an; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân phát hiện, tố giác và tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ. Qua đó, đã vận động thu hồi 4 súng tự chế, 114 viên đạn, 1 lựu đạn, vận động nhân dân tự giao nộp 14kg pháo các loại và nhiều công cụ hỗ trợ khác. Công an huyện đã chỉ đạo các đơn vị, công an các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã tổ chức ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn; lập biên bản xử phạt gần 800 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Xác định vai trò của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm ANTT. Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; triệu tập, giáo dục, răn đe các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng tù cho hưởng án treo, lập hồ sơ xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở. Duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần ổn định ANTT tại địa bàn.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2018, Công an huyện Vũ Thư được suy tôn là đơn vị quyết thắng, được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập 6 điều Bác Hồ dạy”. Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” Công an huyện Vũ Thư và đồng chí Trưởng Công an huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, ngoài ra hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ được Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT.

Nguyễn Tùng 

  • Từ khóa