Thứ 4, 03/07/2024, 04:22[GMT+7]

Tập trung giải quyết những vấn đề nóng, nổi cộm của ngành Giáo dục

Thứ 4, 21/08/2019 | 15:27:37
2,721 lượt xem
Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 được tổ chức sáng ngày 21/8.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Audio: 2108_thoia_tap_trung_gq_nhung_van_de_nong_cua_giao_duc_mixdown.mp3

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm học vừa qua, ngành Giáo dục Thái Bình có nhiều thay đổi, đặc biệt là về quy mô mạng lưới trường, lớp được bố trí, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn đầu mối, mở rộng quy mô số lớp/trường, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, bảo đảm giữ vững chất lượng dạy và học. Tính đến hết tháng 7/2019, toàn tỉnh có 299 cơ sở giáo dục mầm non, 435 cơ sở giáo dục phổ thông, giảm 183 đầu mối. Các cấp học thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Kỷ cương, nền nếp nhà trường được tăng cường; môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao phần thường cho các em học sinh đạt thành tích cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm học vừa qua, ngành Giáo dục Thái Bình còn tồn tại một số hạn chế như: sĩ số học sinh ở thành phố và thị trấn cao ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học; đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học còn thiếu, chưa được bổ sung kịp thời; nhiều trường sau sáp nhập còn sử dụng chung cơ sở vật chất ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động tập thể…

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm học 2019 - 2020, toàn ngành sẽ tập trung thực hiện các giải pháp cơ bản như: rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Giáo dục đạt được trong năm vừa qua và khẳng định toàn ngành đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của ngành Giáo dục như: chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học; việc giáo dục kỹ năng mềm, chất lượng đào tạo nghề còn hạn chế; chương trình học trong các nhà trường còn hình thức, nặng về kiến thức. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn ngành xác định rõ mục tiêu giáo dục, trong đó chú trọng giáo dục kiến thức, kỹ năng sống, giáo dục nhân cách cho học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên; tăng cường các giải pháp trong giáo dục đạo đức, phẩm chất cho các cán bộ, giáo viên để mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo không chỉ đối với học sinh mà đối với toàn xã hội. 

Đồng chí đề nghị toàn ngành cần làm rõ, tập trung giải quyết các vấn đề nóng, nổi cộm của ngành Giáo dục như: tăng cường quản lý các trường tư thục; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, giáo viên; giải quyết việc thiếu giáo viên mầm non... 

Chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà trường, đặc biệt là các trường mới sáp nhập cần xây dựng kế hoạch chi tiết về việc tổ chức lễ khai giảng bảo đảm nhẹ nhàng, trang trọng. 

Nhân dịp đầu năm học mới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc đến cán bộ, giáo viên, học sinh toàn ngành tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, đạt nhiều thành tích cao trong dạy và học; tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Đặng Anh

Ảnh: Thành Tâm

  • Từ khóa

Hưng tien - 5 năm trước

Xin các cấp lãnh đạo quyết liệt hơn nữa vấn nạn dạy thêm học thêm. Thì ngành giáo dục tỉnh ta còn phát triển hơn nữa

Tải thêm